Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Đưa văn hóa thành nguồn lực quan trọng của thủ đô

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu cần tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ hoàn thành mục tiêu đưa văn hóa, thể dục, thể thao, con người Hà Nội trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng bậc nhất.

Sáng 3/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Trong hội nghị, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh mục tiêu của thành phố là phải đưa văn hóa, thể dục, thể thao, con người Hà Nội trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng bậc nhất đối với sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô. 

Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội: năm 2020 và 2 tháng đầu năm nay, trên địa bàn thành phố đã thực hiện tu bổ, tôn tạo 179 di tích với tổng kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng. Các chỉ số về phong trào thể dục, thể thao quần chúng đều hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, lĩnh vực văn hóa của Hà Nội vẫn chưa tương xứng, chưa đáp ứng được hết mong mỏi: “Hà Nội là trung tâm văn hóa lớn của cả nước”. Thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện.

Trong đó, Sở sẽ hoàn thiện dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội; xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa Thăng Long - Hà Nội trên nền tảng công nghệ 4.0… Ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đặt mục tiêu hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức thi đấu tại SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11; phấn đấu đóng góp 30% lực lượng và 30% huy chương cho thể thao Việt Nam tại Đại hội…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá văn hóa, thể thao của Hà Nội còn dư địa, tiềm năng phát triển rất lớn, nhưng đầu tư phát triển lĩnh vực này chưa tương xứng, còn dàn trải, hiệu quả thấp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu trong 5 năm tới, cần tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ hoàn thành mục tiêu của thành phố là phải đưa văn hóa, thể dục, thể thao, con người Hà Nội trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng bậc nhất đối với sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô. Hà Nội thực sự là trung tâm lớn về văn hóa, con người Hà Nội trở thành con người Việt Nam tiêu biểu trong thời đại mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Liên quan đến di tích tôi đề nghị chúng ta phải rà soát lại, những di tích cách mạng trên địa bàn thành phố để hoang hóa, xuống cấp rất nhanh. Chúng tôi cũng đề nghị phải có chương trình để chuyển đổi số trong các đơn vị các lĩnh vực của Thủ đô trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Đồng thời nhanh chóng xem xét lại cơ chế chính sách về giá và phí tham quan, thấp quá cũng không được"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát huy nguồn lực văn hoá trong chiến lược phát triển "Thành phố sáng tạo" của thủ đô
Phát huy nguồn lực văn hoá trong chiến lược phát triển "Thành phố sáng tạo" của thủ đô

VOV.VN - Trong hội thảo "Nguồn văn hóa trong chiến lược phát triển "Thành phố sáng tạo", các nhà khoa học, nhà quản lý đóng góp, chia sẻ những ý kiến, đề xuất các chính sách, giải pháp cho Hà Nội trong chiến lược phát triển “Thành phố sáng tạo”.

Phát huy nguồn lực văn hoá trong chiến lược phát triển "Thành phố sáng tạo" của thủ đô

Phát huy nguồn lực văn hoá trong chiến lược phát triển "Thành phố sáng tạo" của thủ đô

VOV.VN - Trong hội thảo "Nguồn văn hóa trong chiến lược phát triển "Thành phố sáng tạo", các nhà khoa học, nhà quản lý đóng góp, chia sẻ những ý kiến, đề xuất các chính sách, giải pháp cho Hà Nội trong chiến lược phát triển “Thành phố sáng tạo”.

Để tiềm năng văn hóa có thể trở thành nguồn lực kinh tế, chính trị
Để tiềm năng văn hóa có thể trở thành nguồn lực kinh tế, chính trị

VOV.VN- Ông Bùi Hoài Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS), chia sẻ góc nhìn về thực trạng ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam.

Để tiềm năng văn hóa có thể trở thành nguồn lực kinh tế, chính trị

Để tiềm năng văn hóa có thể trở thành nguồn lực kinh tế, chính trị

VOV.VN- Ông Bùi Hoài Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS), chia sẻ góc nhìn về thực trạng ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam.