Bắc Giang khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

VOV.VN - Ngày 19/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Minh Chiêu - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, những năm qua, hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam đã được các cấp, ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay được tổ chức trên địa bàn tỉnh với thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”. Dịp này, Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động như: Trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách, báo và tư liệu về lịch sử và văn hóa dân tộc; tổ chức nói chuyện chuyên đề “Âm vang Điện Biên”, “Đọc sách và sự thành công trong nghề nghiệp”; phát động cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”; trưng bày các ấn phẩm sách báo có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, văn hóa con người Bắc Giang; các thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

“Qua đó thiết thực lan tỏa sâu rộng văn hóa đọc tới các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng”- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị đồng hành trao tặng thiết bị thư viện cho Trường THPT Hiệp Hòa số 1 gồm 2 giá sách, 472 cuốn sách, 1 máy in và Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang tặng 275 cuốn sách.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng Bắc Giang qua tuần văn hóa du lịch “Linh thiêng Tây Yên Tử”
Xây dựng Bắc Giang qua tuần văn hóa du lịch “Linh thiêng Tây Yên Tử”

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang - ông Mai Sơn nhấn mạnh: "Lễ rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm lên Tây Yên Tử mang ý nghĩa chuyến hành hương mùa xuân hướng về vùng đất thiêng Yên Tử nhằm thu hút người dân, du khách, tạo thành đoàn rước lớn, lan tỏa ý nghĩa của sự kiện là mong ước một năm mới tốt lành, thịnh vượng".

Xây dựng Bắc Giang qua tuần văn hóa du lịch “Linh thiêng Tây Yên Tử”

Xây dựng Bắc Giang qua tuần văn hóa du lịch “Linh thiêng Tây Yên Tử”

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang - ông Mai Sơn nhấn mạnh: "Lễ rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm lên Tây Yên Tử mang ý nghĩa chuyến hành hương mùa xuân hướng về vùng đất thiêng Yên Tử nhằm thu hút người dân, du khách, tạo thành đoàn rước lớn, lan tỏa ý nghĩa của sự kiện là mong ước một năm mới tốt lành, thịnh vượng".

Độc đáo kiến trúc nghệ thuật Từ Vũ Bùi Bến ở Bắc Giang
Độc đáo kiến trúc nghệ thuật Từ Vũ Bùi Bến ở Bắc Giang

VOV.VN - Ở thôn Bùi Bến, xã Yên Lư (Yên Dũng) hiện đang lưu giữ một Từ Vũ thờ vị tướng công họ Nguyễn tước Ngạn Trung Hầu có nhiều công trạng dưới vương triều nhà Lê thế kỷ XVIII với kiến trúc nghệ thuật rất độc đáo.

Độc đáo kiến trúc nghệ thuật Từ Vũ Bùi Bến ở Bắc Giang

Độc đáo kiến trúc nghệ thuật Từ Vũ Bùi Bến ở Bắc Giang

VOV.VN - Ở thôn Bùi Bến, xã Yên Lư (Yên Dũng) hiện đang lưu giữ một Từ Vũ thờ vị tướng công họ Nguyễn tước Ngạn Trung Hầu có nhiều công trạng dưới vương triều nhà Lê thế kỷ XVIII với kiến trúc nghệ thuật rất độc đáo.

Cận cảnh gần 400 cổ vật gắn với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ở Bắc Giang
Cận cảnh gần 400 cổ vật gắn với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ở Bắc Giang

VOV.VN - Ngày 1/2, tỉnh Bắc Giang khai mạc chuyên đề "Dấu thiêng Phật giáo vùng Tây Yên Tử - Di vật ngàn năm từ lòng đất", qua đó giới thiệu gần 400 hiện vật và 60 hình ảnh khảo cổ tại các điểm di tích tôn giáo cổ gắn với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Cận cảnh gần 400 cổ vật gắn với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ở Bắc Giang

Cận cảnh gần 400 cổ vật gắn với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ở Bắc Giang

VOV.VN - Ngày 1/2, tỉnh Bắc Giang khai mạc chuyên đề "Dấu thiêng Phật giáo vùng Tây Yên Tử - Di vật ngàn năm từ lòng đất", qua đó giới thiệu gần 400 hiện vật và 60 hình ảnh khảo cổ tại các điểm di tích tôn giáo cổ gắn với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.