Vì sao chưa xử lý Sơn Tùng M-TP vì nghi án “đạo nhạc“?

VOV.VN - Theo nhạc sĩ Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh… trường hợp của Sơn
Tùng M-TP không phải là cá biệt mà đã rất phổ biến trong lớp trẻ từ vài
năm nay.

Như VOV.VN đã đưa tin, Cục Bản quyền tác giả (Bộ VH-TT&DL) đã ủy quyền cho Hội Âm nhạc Việt Nam thành lập một Hội đồng thẩm định với nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh, Võ Thiện Thanh, Đỗ Bảo… để đánh giá ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng M-TP do nghi vấn “đạo nhạc”.

Các nhạc sĩ tên tuổi trong Hội đồng khẳng định, “Chắc ai đó sẽ về” đã “đạo nhạc” ca khúc “Because I miss you” do ca sĩ Jung Young Hwa sáng tác. Ca khúc của Sơn Tùng giống tới 80% ca khúc của Hàn Quốc. Nếu lấy lời ca khúc của Sơn Tùng, đặt vào nhạc của CN Blue thì chẳng cần phải sửa gì cả, kể cả giai điệu”.

Vẫn có thể xử lý Sơn Tùng M-TP theo luật

Dù Hội đồng thẩm định khẳng định là “đạo” nhưng, ông Vũ Ngọc Hoan – Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả cho biết: “Cục Bản quyền sẽ không đưa ra bất kỳ xử lý nào vì theo đúng quy trình, phải có đơn thư kiện cáo từ tác giả ca khúc gốc. Trong trường hợp xác định rõ ca khúc của Sơn Tùng M-TP vi phạm tác quyền, Cục có thể đề nghị các cơ quan chức năng như Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào cuộc để xử lý”.

Cách làm này của Cục Bản quyền tác giả được cho là thận trọng bởi cho đến giờ, vẫn chưa có đơn thư kiện cáo nào mà chỉ có văn bản giải trình do đạo diễn Nguyễn Quang Huy – GĐ công ty CP Truyền thông Thế giới Giải trí, đơn vị sản xuất bộ phim “Chàng trai năm ấy” chủ động làm.

"Chắc ai đó sẽ về" là ca khúc chính trong phim "Chàng trai năm ấy"

Tuy nhiên, theo một luật sư của Công ty luật Yunchol, không nhất thiết phải chờ đến khi có kiện cáo từ tác giả phía Hàn Quốc mà có thể áp dụng Nghị định 131 về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả và Bộ luật Hình sự cho trường hợp của Sơn Tùng sau khi Hội đồng thẩm định đã kết luận “đạo nhạc”.

Ngay cả khi coi tác phẩm của Sơn Tùng là tác phẩm phái sinh (được phóng tác từ tác phẩm khác) thì Sơn Tùng vẫn phải được sự đồng ý của tác giả ban đầu. Điều 12, Nghị định 131 quy định Hành vi xâm phạm quyền làm tác phẩm phái sinh bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng, Hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm bị phạt tiền từ 15-35 triệu đồng. Cá nhân vi phạm buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm dưới hình thức điện tử, trên môi trường Internet và kỹ thuật số.

Bộ luật Hình sự cũng quy định rõ tại điều 170a, khi không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà sao chép, phân phối với quy mô thương mại thì bị phạt tiền từ 50-500 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 2 năm. Trong trường hợp có tổ chức và phạm tội nhiều lần thì bị phạt tiền từ 400 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề từ 1-5 năm.

Trong trường hợp của Sơn Tùng M-TP, ca khúc chỉ mới tung ra chứ chưa khai thác quy mô thương mại lớn nên chỉ xử phạt hành chính mà chưa được tính đến trách nhiệm hình sự.

Nên xử lý Sơn Tùng để làm gương

Được biết, đây không phải lần đầu, Sơn Tùng M-TP dính nghi án đạo nhạc. Hàng loạt ca khúc của Sơn Tùng như “Cơn mưa ngang qua”, “Em của ngày hôm qua”, “Đừng về trễ”… có sự giống nhau kỳ lạ với các ca khúc Hàn Quốc, Nhật Bản. 3 bài hát này đã bị gỡ khỏi BXH Bài hát yêu thích, BXH Zing Mp3. Sơn Tùng còn bị rút tên đề cử ở giải thưởng Làn Sóng Xanh.

Mới đây nhất, công ty quản lý Văn Production còn cấm diễn 6 tháng và tạm thời rút xuống toàn bộ hình ảnh và âm thanh của Sơn Tùng trên các mạng xã hội, mạng nghe nhạc, chia sẻ video...

Dù dính nhiều lùm xùm nhưng Sơn Tùng vẫn chưa bị khởi kiện, bởi hiện nay, giới chuyên môn vẫn chưa có sự thống nhất như thế nào là “đạo” nhạc, luật bản quyền còn mập mờ trong việc cho phép sử dụng beat nhạc miễn phí trên mạng nên rất khó để quy trách nhiệm cho các nghệ sĩ có dấu hiệu vi phạm.

Sơn Tùng M-TP

Nói về vấn đề này, nhạc sĩ Lương Minh cho biết: “Luật bản quyền còn nhiều vấn đề cần chứng minh thì mới xác định sai phạm. Tới thời điểm này, chưa có nhạc sĩ Việt Nam nào đăng ký được bản quyền cho phần phối khí của bài hát. Các nhạc sĩ được công nhận bản quyền sáng tác thông qua bản nhạc ghi phần giai điệu và lời bài hát. Tuy nhiên, cá nhân tôi không chấp nhận cho việc sáng tác trên bản phối có sẵn mà không có bản quyền”.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương và nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh đều cho rằng, trường hợp của Sơn Tùng M-TP không phải là cá biệt mà đã rất phổ biến trong lớp trẻ từ vài năm nay. Qua đó, nên xử lý nghiêm để làm gương cho các nghệ sĩ trẻ.

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cho biết: “Là một nhạc sĩ trẻ, đáng nhẽ Sơn Tùng phải sáng tạo chứ không phải lấy nhạc của người khác và chế biến thành nhạc của mình. Tôi cho rằng, hành vi này rất nguy hiểm cho giới trẻ và cần phải lên án”.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương bày tỏ quan điểm: “Sơn Tùng M-TP đã đạo nhạc một cách tinh vi theo công nghệ mới. Đây là hiện tượng rất xấu, không chỉ riêng trường hợp của Sơn Tùng mà còn rất phổ biến trong tác phẩm của lớp trẻ từ vài ba năm nay. Hành vi vi phạm bản quyền, vi phạm luật pháp Việt Nam và thế giới về vấn đề bản quyền cần phải được xử phạt một cách hợp lý và nghiêm khắc”./.

Nghị định 131:

Điều 12. Hành vi xâm phạm quyền làm tác phẩm phái sinh

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường Internet và kỹ thuật số đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 18. Hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường Internet và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Ngoài ra Điều 37, 38 của Nghị định quy định rất rõ trách nhiệm xử phạt của Ủy ban nhân dân các cấp và Thanh tra văn hóa trong vấn đề liên quan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoãn chiếu phim “Chàng trai năm ấy” vì nghi án đạo nhạc của Sơn Tùng
Hoãn chiếu phim “Chàng trai năm ấy” vì nghi án đạo nhạc của Sơn Tùng

VOV.VN - Bộ phim do đạo diễn Nguyễn Quang Huy chịu trách nhiệm sản xuất buộc phải hoãn chiếu vì ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” dính nghi án “đạo nhạc”.

Hoãn chiếu phim “Chàng trai năm ấy” vì nghi án đạo nhạc của Sơn Tùng

Hoãn chiếu phim “Chàng trai năm ấy” vì nghi án đạo nhạc của Sơn Tùng

VOV.VN - Bộ phim do đạo diễn Nguyễn Quang Huy chịu trách nhiệm sản xuất buộc phải hoãn chiếu vì ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” dính nghi án “đạo nhạc”.

Cục Bản quyền tác giả vào cuộc vụ Sơn Tùng M-TP “đạo nhạc“
Cục Bản quyền tác giả vào cuộc vụ Sơn Tùng M-TP “đạo nhạc“

VOV.VN - Công ty CP Truyền thông Thế giới Giải trí vừa gửi văn bản giải trình ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng M-TP bị nghi là "đạo nhạc".

Cục Bản quyền tác giả vào cuộc vụ Sơn Tùng M-TP “đạo nhạc“

Cục Bản quyền tác giả vào cuộc vụ Sơn Tùng M-TP “đạo nhạc“

VOV.VN - Công ty CP Truyền thông Thế giới Giải trí vừa gửi văn bản giải trình ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng M-TP bị nghi là "đạo nhạc".

NS Phó Đức Phương khẳng định Sơn Tùng đạo nhạc “Chắc ai đó sẽ về“
NS Phó Đức Phương khẳng định Sơn Tùng đạo nhạc “Chắc ai đó sẽ về“

VOV.VN - Các nhạc sĩ Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh...đều khẳng định ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng M-TP đạo nhạc bài “Because I miss you”.

NS Phó Đức Phương khẳng định Sơn Tùng đạo nhạc “Chắc ai đó sẽ về“

NS Phó Đức Phương khẳng định Sơn Tùng đạo nhạc “Chắc ai đó sẽ về“

VOV.VN - Các nhạc sĩ Phó Đức Phương, Trương Ngọc Ninh...đều khẳng định ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng M-TP đạo nhạc bài “Because I miss you”.

Sơn Tùng M-TP "đạo nhạc" và chuyện có Tài mà thiếu Tâm
Sơn Tùng M-TP "đạo nhạc" và chuyện có Tài mà thiếu Tâm

Sơn Tùng MTP dính “nghi án” đạo nhạc bất luận đúng sai như thế nào thì câu chuyện này một lần nữa nhắc nhở các nghệ sỹ trẻ về cái Tâm làm nghề sáng tác.

Sơn Tùng M-TP "đạo nhạc" và chuyện có Tài mà thiếu Tâm

Sơn Tùng M-TP "đạo nhạc" và chuyện có Tài mà thiếu Tâm

Sơn Tùng MTP dính “nghi án” đạo nhạc bất luận đúng sai như thế nào thì câu chuyện này một lần nữa nhắc nhở các nghệ sỹ trẻ về cái Tâm làm nghề sáng tác.

Sơn Tùng M-TP bị công ty quản lý cấm diễn 6 tháng
Sơn Tùng M-TP bị công ty quản lý cấm diễn 6 tháng

Theo thông báo mới nhất từ công ty Văn Production, giọng ca “Chắc ai đó sẽ về” phải tạm ngừng hoạt động biểu diễn từ ngày 1/11/2014 đến 30/4/2015 vì vi phạm hợp đồng.

Sơn Tùng M-TP bị công ty quản lý cấm diễn 6 tháng

Sơn Tùng M-TP bị công ty quản lý cấm diễn 6 tháng

Theo thông báo mới nhất từ công ty Văn Production, giọng ca “Chắc ai đó sẽ về” phải tạm ngừng hoạt động biểu diễn từ ngày 1/11/2014 đến 30/4/2015 vì vi phạm hợp đồng.

NS Võ Thiện Thanh gửi thư cho Sơn Tùng M-TP sau nghi án "đạo nhạc"
NS Võ Thiện Thanh gửi thư cho Sơn Tùng M-TP sau nghi án "đạo nhạc"

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh gửi những lời tâm huyết cho Sơn Tùng M-TP, ca sĩ trẻ đang được yêu thích từ một ca khúc viết nhạc dựa trên phần hòa âm nhạc phẩm nước ngoài.

NS Võ Thiện Thanh gửi thư cho Sơn Tùng M-TP sau nghi án "đạo nhạc"

NS Võ Thiện Thanh gửi thư cho Sơn Tùng M-TP sau nghi án "đạo nhạc"

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh gửi những lời tâm huyết cho Sơn Tùng M-TP, ca sĩ trẻ đang được yêu thích từ một ca khúc viết nhạc dựa trên phần hòa âm nhạc phẩm nước ngoài.