Chàng trai hát về mẹ đau ốm lấy nước mắt khán giả “X-Factor”

VOV.VN - Trong tập 3 vòng Tranh đấu, thí sinh Tuấn Phương đã khiến cả khán giả và giám khảo xúc động khi hát về người mẹ đau ốm.

Tập 3 vòng Tranh đấu, chương trình “The X-Factor – Nhân tố bí ẩn” lên sóng tối 15/5. Đây là tập thi của 10 thí sinh hạng mục Đơn nam để giành 6 vị trí ghế nóng vào vòng trong.

Trong đêm thi này, thí sinh Tuấn Phương tiếp tục “lấy nước mắt” các giám khảo và khán giả với phần thể hiện đầy cảm xúc qua ca khúc “Mẹ tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến. Tuấn Phương chia sẻ, mẹ anh đang ốm nặng ở quê. Chính vì vậy, nam thí sinh muốn hát ca khúc này để động viên và tiếp thêm nghị lực cho mẹ khi anh không thể ở bên.

Tuấn Phương

Sau khi kết thúc phần biểu diễn, Tuấn Phương quá xúc động nên đã bật khóc ngay trên sân khấu. Giám khảo Tùng Dương đã lên an ủi nam thí sinh. Nữ giám khảo Hồ Quỳnh Hương cho rằng đây là phần biểu diễn tuyệt vời bởi nó đong đầy cảm xúc: “Với chị, khả năng ca hát của em tuyệt vời. Em sở hữu cả 2 yếu tố: giọng hát và tình cảm. Chị cảm ơn vì em đã đến với cuộc thi này”.

Giám khảo Dương Khắc Linh đánh giá đây là phần trình diễn hay và tốt nhất đêm nay. Thanh Lam cũng khen ngợi: “Cảm xúc trong cuộc sống sẽ thuyết phục tuyệt đối. Em thăng hoa nhờ khả năng chơi đàn của nhạc công khiếm thính”.

Nhờ màn trình diễn cảm động, Tuấn Phương đã giành một vé vào vòng trong.

Các phần thi còn lại trong tập 3 vòng Tranh đấu khá nhạt nhòa và không để lại được nhiều ấn tượng, không kịch tính như đêm thi của nội dung Đơn nữ và Nam nữ 25, 26 tuổi trở lên. Các giám khảo cũng khá khó khăn để chọn được 5 vị trí còn lại là Lê Hoàng Phong, Duy Khang, Vũ Nhật Tuấn, Đình Nhân và Trương Phước Lộc.

Trương Phước Lộc thể hiện ca khúc do chính anh sáng tác mang tên “Hò líu xàng xê” khá thú vị với sự kết hợp giữa chấn dân gian và hiện đại. Tuy nhiên, nhạc sĩ Dương Khắc Linh và ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đều cho rằng tiết mục dù “hay nhưng chỉ dừng ở ngưỡng an toàn” và “sạch sẽ thiếu đột phá”. Phước Lộc nên có sự biến đổi đa dạng hơn.

Trương Phước Lộc

Ngọc Khánh xuống phong độ so với vòng loại khi thể hiện ca khúc “Saving all my love for you”. Giám khảo Tùng Dương cho rằng Ngọc Khánh chưa làm tốt ở những quãng rộng, nó phô diễn ra hết những nhược điểm trong giọng hát của anh.

Võ Ngọc Khánh

Vũ Nhật Tuấn tiếp tục thể hiện thế mạnh cover các ca khúc nước ngoài với “Tonight” của nhóm BigBang, được khán giả cổ vũ cuồng nhiệt. Tuy vậy, các giám khảo đều khá nghiêm khắc bởiNhật Tuấn không thể hiện được nét riêng của mình mà chỉ làm cái bóng của các ca sĩ khác.

Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương mong muốn ở những phần thi sau, khán giả sẽ thực sự cổ vũ cho phần thể hiện của Nhật Tuấn chứ không phải vì thể hiện một ca khúc của một nhóm nhạc nổi tiếng mới được cổ vũ.

Vũ Nhật Tuấn

Chàng rocker Nguyễn Đình Nhân thể hiện giọng ca mạnh mẽ, đầy nội lực qua ca khúc “Người đàn bà hóa đá”. Nếu như 3 giám khảo Thanh Lam, Tùng Dương và Dương Khắc Linh chưa thấy được năng lượng rock của Đình Nhân trong phần dự thi lần này thì Hồ Quỳnh Hương lại cho rằng phần trình diễn của Nhân “hơi thiếu cảm xúc tí xíu nhưng vẫn hay”.

Nguyễn Đình Nhân

Tiếp theo là thầy giáo dạy tiếng Anh Trần Duy Khang với ca khúc “When I was your man”. Sự sáng tạo rất riêng của Duy Khang, không giống với bản gốc nhận được sự cổ vũ của Tùng Dương và các giám khảo. Nữ Diva Thanh Lam còn thử thách Duy Khang bằng một đoạn hát tiếng Việt. Không ngần ngại, anh đã thể hiện tình cảm một đoạn ca khúc “Nơi ấy” của Hà Okio.

Trần Duy Khang

Giành vị trí cuối cùng vào Top 6 đêm thi Đơn nam là Lê Hoàng Phong. Nếu như ở vòng thi trước, Hoàng Phong khiến cho các giám khảo phải nhún nhẩy vì năng lượng khi hát thì ở đêm này, anh lại gây ấn tượng khi thể hiện 1 ca khúc cho giọng nữ mang tên “Mơ” của Vũ Cát Tường. Bản phối mới lạ và phong thái tự tin như “hát show” khiến các giám khảo rất thích thú.

Lê Hoàng Phong

Sau Tập 3, có 4 thí sinh bị loại là Ngọc Huy, Lê Dương Quốc Anh, Vũ Lê Hòa và Võ Ngọc Khanh. Đêm thi tiếp theo chương trình “The X-Factor – Nhân tố bí ẩn” là sự tranh đấu của các nhóm thí sinh, lên sóng vào 21h ngày 22/5 trên VTV3 (Đài THVN)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bản sao Bi Rain” khiến bộ tứ giám khảo X-Factor “phát sốt”
“Bản sao Bi Rain” khiến bộ tứ giám khảo X-Factor “phát sốt”

VOV.VN -Trần Minh Dũng đến từ Cần Thơ khiến giám khảo X-Factor bất ngờ bởi ngoại hình giống hệt Bi Rain, nhưng lại có giọng hát trầm ấm như danh ca Tuấn Ngọc.

“Bản sao Bi Rain” khiến bộ tứ giám khảo X-Factor “phát sốt”

“Bản sao Bi Rain” khiến bộ tứ giám khảo X-Factor “phát sốt”

VOV.VN -Trần Minh Dũng đến từ Cần Thơ khiến giám khảo X-Factor bất ngờ bởi ngoại hình giống hệt Bi Rain, nhưng lại có giọng hát trầm ấm như danh ca Tuấn Ngọc.

Chân dài xinh đẹp, hát hay gây xôn xao “The X-Factor 2016” là ai?
Chân dài xinh đẹp, hát hay gây xôn xao “The X-Factor 2016” là ai?

VOV.VN - Chân dài 1m76 Trương Kiều Diễm là cô gái gây xôn xao “The X-Factor 2016” trong suốt những ngày vừa qua nhờ vào ngoại hình xinh đẹp và giọng hát hay.

Chân dài xinh đẹp, hát hay gây xôn xao “The X-Factor 2016” là ai?

Chân dài xinh đẹp, hát hay gây xôn xao “The X-Factor 2016” là ai?

VOV.VN - Chân dài 1m76 Trương Kiều Diễm là cô gái gây xôn xao “The X-Factor 2016” trong suốt những ngày vừa qua nhờ vào ngoại hình xinh đẹp và giọng hát hay.

Thí sinh 16 tuổi hội ngộ mẹ đầy xúc động trên sân khấu The X Factor
Thí sinh 16 tuổi hội ngộ mẹ đầy xúc động trên sân khấu The X Factor

VOV.VN - Tối 24/4, chương trình Nhân tố bí ẩn tiếp tục lên sóng vòng Hội ngộ. 

Thí sinh 16 tuổi hội ngộ mẹ đầy xúc động trên sân khấu The X Factor

Thí sinh 16 tuổi hội ngộ mẹ đầy xúc động trên sân khấu The X Factor

VOV.VN - Tối 24/4, chương trình Nhân tố bí ẩn tiếp tục lên sóng vòng Hội ngộ. 

X-Factor: Chàng trai lưỡng tính nhảy trên giày cao gót gây tranh cãi
X-Factor: Chàng trai lưỡng tính nhảy trên giày cao gót gây tranh cãi

Adam (nghệ danh cũ là Tô Lâm) khẳng định cá tính với mái tóc đỏ rực uốn xoăn cổ điển, áo sơ mi ren xuyên thấu và áo khoác ánh kim khi bước lên sân khấu.

X-Factor: Chàng trai lưỡng tính nhảy trên giày cao gót gây tranh cãi

X-Factor: Chàng trai lưỡng tính nhảy trên giày cao gót gây tranh cãi

Adam (nghệ danh cũ là Tô Lâm) khẳng định cá tính với mái tóc đỏ rực uốn xoăn cổ điển, áo sơ mi ren xuyên thấu và áo khoác ánh kim khi bước lên sân khấu.

Thí sinh X-Factor gây sốt vì “đẹp như Hà Hồ, hát hay như Mỹ Tâm”
Thí sinh X-Factor gây sốt vì “đẹp như Hà Hồ, hát hay như Mỹ Tâm”

VOV.VN - Trương Kiều Diễm nhận được lời khen của Hồ Quỳnh Hương là “đẹp như Hà Hồ, hát hay như Mỹ Tâm” trong chương trình “The X-Factor – Nhân tố bí ẩn”.

Thí sinh X-Factor gây sốt vì “đẹp như Hà Hồ, hát hay như Mỹ Tâm”

Thí sinh X-Factor gây sốt vì “đẹp như Hà Hồ, hát hay như Mỹ Tâm”

VOV.VN - Trương Kiều Diễm nhận được lời khen của Hồ Quỳnh Hương là “đẹp như Hà Hồ, hát hay như Mỹ Tâm” trong chương trình “The X-Factor – Nhân tố bí ẩn”.