8 thí sinh nhí giành chiến thắng tại Cuộc thi Piano mở rộng toàn quốc 2024

VOV.VN - Sau gần 3 tháng tranh tài của các tài năng trẻ, cuộc thi Piano mở rộng toàn quốc lần thứ nhất năm 2024 (Festival Piano Talent toàn quốc 2024) do Viện phát triển Giáo dục và Văn hoá Việt Nam phối hợp cùng Cục Văn hoá Cơ sở tổ chức đã chính thức khép lại. BTC đã tìm ra được 8 thí sinh giành chiến thắng của 8 bảng đấu khác nhau.

Đây là lần đầu tiên có một cuộc thi piano chuyên nghiệp dành cho lứa tuổi từ 5-19 tuổi được tổ chức rộng khắp trên toàn quốc. Được chia thành 5 bảng chuyên và không chuyên theo độ tuổi, cuộc thi mong muốn lan toả tình yêu âm nhạc đến với học sinh và phụ huynh yêu thích bộ môn Piano. 

Diễn ra từ ngày 2/1/2024 đến hết ngày 24/3/2024, “Cuộc thi Piano mở rộng toàn quốc” trải qua các bao gồm: Vòng loại - Tìm kiếm tài năng, Vòng Bán kết - Tỏa sáng và Vòng Chung kết.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng BTC cuộc thi, Chủ tịch Viện phát triển Giáo dục và Văn hoá Việt Nam cho biết. Ngay từ khi phát động, cuộc thi đã thu hút gần 2.000 thí sinh tham dự, trong đó có 1.042 thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng loại. 517 thí sinh bước vào vòng Bán kết.

Vòng Bán được được chia ra thành 2 khu vực là miền Nam và miền Bắc. Trong đó miền Nam có 166 thí sinh tranh tài vào ngày 10/03/2024 tại phòng hòa nhạc Học Viện Âm nhạc TP.HCM. Miền Bắc có 351 thí sinh tranh tài vào ngày 16-17/03/2024 tại phòng hòa nhạc Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Tối ngày 24/3/2024 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi. 116 thí sinh đã mang đến những phần trình diễn xuất sắc trong sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. 

Trải qua gần 4 tiếng, BTC đã tìm ra được 8 thí sinh giành chiến thắng của 8 bảng đấu khác nhau, gồm Võ Giáp Phong, Nguyễn Thạc Hoàng, Trần Thanh Mai, Nguyễn Đình Bảo Khánh, Lê Đức Bảo Minh, Trần Ngọc Anh, Vũ Anh Kiệt, Vũ Ánh Hằng Nga. Thí sinh Nguyễn Minh Dũng đạt giải Thí sinh Truyền Cảm hứng. 

Ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng BTC cuộc thi cho biết: “Đêm chung kết đã diễn ra thành công tốt đẹp với những màn trình diễn ấn tượng của các em, từ các tác phẩm kinh điển cho đến cả những bài dân ca Việt Nam được biến tấu. Ngoài phần thưởng dành cho người chiến thắng, sau cuộc thi, ban tổ chức sẽ tạo cơ hội giúp các em được cọ sát với nghề".

Cụ thể, BTC sẽ tổ chức các mini concert nhằm tạo sân chơi biểu diễn, nâng cao trình độ và giúp các bạn nhỏ tự tin phát triển toàn diện. Thời gian tổ chức bắt đầu vào ngày 6/4 tới đây, tại Mỹ Đình, Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết thêm: “Dù là năm đầu tiên nhưng cuộc thi đã nhận được sự quan tâm ủng hộ từ các nhà giáo dạy piano lẫn cha mẹ học sinh. Chúng tôi tự tin đây là một cuộc thi chuyên nghiệp, tổ chức quy mô khi thành viên ban giám khảo đều là những nhà giáo, nghệ sĩ uy tín và nổi tiếng. Tôi hy vọng, cuộc thi này sẽ tạo ra một sân chơi dành cho các bạn trẻ đã và đang theo đuổi con đường âm nhạc, đặc biệt là dành riêng cho bộ môn Piano. Ý nghĩa cao đẹp hơn, tôi mong thông qua cuộc thi, chúng ta sẽ phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng âm nhạc hướng tới sự chuyên nghiệp theo xu thế chung của xã hội".

Theo ông Tuấn chia sẻ, bắt đầu từ những năm sau, BCT sẽ cố gắng tổ chức cuộc thi thường niên để tiếp tục khích lệ niềm đam mê âm nhạc của các bạn trẻ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim "Đào, phở và piano" chính thức công chiếu trên 11 tỉnh, thành
Phim "Đào, phở và piano" chính thức công chiếu trên 11 tỉnh, thành

VOV.VN - Beta Cinema đã chính thức công bố chiếu “Đào, Phở và Piano” tại các cụm rạp trong hệ thống tại 11 tỉnh, thành phố bắt đầu từ ngày 22/2 với mức giá vé đồng hạng là 50 nghìn đồng. Cùng với đó, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đã tăng số suất chiếu phim này mỗi ngày lên 23 suất.

Phim "Đào, phở và piano" chính thức công chiếu trên 11 tỉnh, thành

Phim "Đào, phở và piano" chính thức công chiếu trên 11 tỉnh, thành

VOV.VN - Beta Cinema đã chính thức công bố chiếu “Đào, Phở và Piano” tại các cụm rạp trong hệ thống tại 11 tỉnh, thành phố bắt đầu từ ngày 22/2 với mức giá vé đồng hạng là 50 nghìn đồng. Cùng với đó, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đã tăng số suất chiếu phim này mỗi ngày lên 23 suất.

Xuân Hồng kể về cảnh xúc động trong “Đào, phở và piano” khiến cả đoàn phim khóc
Xuân Hồng kể về cảnh xúc động trong “Đào, phở và piano” khiến cả đoàn phim khóc

VOV.VN - Diễn viên Xuân Hồng, người đảm nhận vai Đội trưởng đội tự vệ trong “Đào, phở và piano” chia sẻ, phân đoạn tưởng niệm những chiến sĩ cảm tử quân đã hy sinh khiến không chỉ riêng anh mà cả đoàn phim đều xúc động.

Xuân Hồng kể về cảnh xúc động trong “Đào, phở và piano” khiến cả đoàn phim khóc

Xuân Hồng kể về cảnh xúc động trong “Đào, phở và piano” khiến cả đoàn phim khóc

VOV.VN - Diễn viên Xuân Hồng, người đảm nhận vai Đội trưởng đội tự vệ trong “Đào, phở và piano” chia sẻ, phân đoạn tưởng niệm những chiến sĩ cảm tử quân đã hy sinh khiến không chỉ riêng anh mà cả đoàn phim đều xúc động.

Từ thành công của "Đào, phở và piano", hướng đi nào để phim lịch sử phát triển
Từ thành công của "Đào, phở và piano", hướng đi nào để phim lịch sử phát triển

VOV.VN - “Đào, phở và piano” được đánh giá cao, các bộ phim lịch sử trước đây cũng bỗng chốc được nhiều khán giả tìm kiếm. Nhìn nhận thành công này, có thể thấy phim lịch sử hoàn toàn tiếp cận sâu rộng đến công chúng nếu kịch bản tốt, được đầu tư nghiêm túc và chú trọng truyền thông.

Từ thành công của "Đào, phở và piano", hướng đi nào để phim lịch sử phát triển

Từ thành công của "Đào, phở và piano", hướng đi nào để phim lịch sử phát triển

VOV.VN - “Đào, phở và piano” được đánh giá cao, các bộ phim lịch sử trước đây cũng bỗng chốc được nhiều khán giả tìm kiếm. Nhìn nhận thành công này, có thể thấy phim lịch sử hoàn toàn tiếp cận sâu rộng đến công chúng nếu kịch bản tốt, được đầu tư nghiêm túc và chú trọng truyền thông.

"Đào, phở và piano" ít được quảng bá: Phim Nhà nước và số phận may rủi?
"Đào, phở và piano" ít được quảng bá: Phim Nhà nước và số phận may rủi?

NSND Thanh Vân gọi việc "Đào, phở và piano" bỗng nhiên gây sốt là chuyện "hên xui". Bởi những phim Nhà nước ít được truyền thông, nhiều phim làm xong là... cất kho.

"Đào, phở và piano" ít được quảng bá: Phim Nhà nước và số phận may rủi?

"Đào, phở và piano" ít được quảng bá: Phim Nhà nước và số phận may rủi?

NSND Thanh Vân gọi việc "Đào, phở và piano" bỗng nhiên gây sốt là chuyện "hên xui". Bởi những phim Nhà nước ít được truyền thông, nhiều phim làm xong là... cất kho.