Tùng Dương... đang yêu

Liveshow “Tùng Dương hát tình ca” diễn ra tại Hà Nội vào trung tuần tháng 9 với những bản tình ca bất hủ trong lòng khán giả yêu nhạc Việt Nam.

Không tự phong mình là số 1

** Từ trước đến nay, Tùng Dương thường xuất hiện với sự cá tính, gai góc trong âm nhạc. Vậy liveshow “Tùng Dương hát tình ca” có gì khác so với hình ảnh khán giả vẫn thấy ở anh?

Sẽ là một Tùng Dương rất khác, nhẹ nhàng, bay bổng, tinh tế, trái ngược hoàn toàn với sự gai góc, cá tính và “quái” như mọi người vẫn thấy. Nếu ví chất dân gian đương đại, jazz là ngọn lửa mùa hè, thì pop ballad sẽ là mùa thu lãng mạn, dịu dàng, đầy cảm xúc và lắng đọng.

Liveshow “Tùng Dương hát tình ca” chọn chất nhạc pop ballad và thời điểm giữa mùa thu là vì thế. Nó là một chương trình thiên về nghe, chứ không chỉ là giải trí, là chiêu trò. Tùng Dương hướng tới những khán giả không còn teen, muốn sống bằng hoài niệm, tìm về những giá trị còn mãi với thời gian trong các ca khúc xưa...

File
Tùng Dương trong một đêm diễn

** Bất cứ nghệ sỹ nào khi làm nghệ thuật cũng muốn vươn tới vị trí số 1, với danh xưng kiểu “ông hoàng, bà hoàng, diva, divo”. Tùng Dương gần như chưa bao giờ nhắc đến mục tiêu đó, tại sao vậy?

Tùng Dương không thích phát ngôn đao to búa lớn, cứ lao động nghệ thuật hết mình thôi, cũng không bao giờ tự phong mình là số 1, Dương không hợp điều đó. Danh hiệu, nếu cứ cống hiến thì sẽ được khán giả ghi nhận, hoặc nếu được ghi nhận mà thấy mình chưa xứng thì Dương cũng không dám nhận. Vấn đề quan trọng nhất với Dương là khán giả. Mục tiêu của Dương là làm sao để luôn có khán giả yêu mến mình, vậy thôi!

** Tùng Dương cũng ít gây ồn ào trên showbiz, lánh xa chiêu trò và scandal, nhiều người cho Dương là một người khôn khéo, anh nghĩ sao?

Tùng Dương không phải người hoạt ngôn, chỉ nhuận ngôn thôi. Nếu định nghĩa ồn ào là chiêu trò, ầm ĩ trên báo chí thì điều đó đúng là không có ở Dương. Nó không hẳn là khôn khéo mà tính cách của mình như vậy. Khôn khéo là cả một quá trình để hình thành tính cách, chứ ko phải một sớm, một chiều mà khôn khéo được. Ai đó cho Dương là khôn khéo thì đó là kết quả của 10 năm lăn lộn với nghề mới có được như vậy!

** Chưa hẳn! Nhiều người có thâm niên trong nghề nhưng không phải đã có cách ứng xử khôn khéo. Đơn cử chuyện một số ca sỹ phản ứng khá mạnh với nhận xét của Thanh Lam về The Voice thời gian qua. Nếu là Tùng Dương thì ứng xử thế nào?

Quan niệm của Dương là hãy hành động và hãy trả lời bằng việc làm của mình. Đừng nghĩ im lặng là hèn, có thể chính việc đôi co lại mới chính là hèn. Đấy là quan niệm của mỗi người thôi. Hãy phải chứng minh bằng thực lực chứ không phải cứ ngồi đó mà thanh minh, thanh nga tôi thế này, tôi thế kia!

Tất nhiên, không phải ai cũng nghe được lời chê, vì bản thân mình trước đây bị chê cũng từng “nhảy dựng” lên. Bây giờ sau nhiều va vấp, Dương biết cách ứng xử phù hợp, biết im lặng là vàng!

“Tôi đang hạnh phúc trong tình yêu...”

** Tùng Dương từng nói thích những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Vì sao vậy?

Vì người trẻ thường chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Do vậy, người phụ nữ hơn tuổi mình lại hấp dẫn ở điều đó. Mặt khác, những người trẻ hơn Tùng Dương chắc chắn sẽ không thích Dương, vì họ không tìm được sự đồng cảm, cam đoan thế!

** Tùng Dương đã tìm được một người phụ nữ và đang góp gạo thổi cơm chung, phải vậy không?

Đúng vậy. Tùng Dương nghĩ đó là chuyện hết sức bình thường. Ai cũng cần tình yêu như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Nghệ sỹ thì càng cần tình yêu, có tình yêu mới thăng hoa trong nghệ thuật được. Dương đang hạnh phúc trong tình yêu...và đó cũng là một trong những lý do Dương làm liveshow hát tình ca! (cười)

File

Tùng Dương đang hạnh phúc trong tình yêu (ảnh Giang Huy)

** Người ta thường nói hôn nhân giết chết tình yêu. Có phải vì thế mà Tùng Dương hiện chỉ đang yêu, đang “góp gạo thổi cơm chung” chứ chưa muốn kết hôn?

Giới trẻ thường muốn sống theo suy nghĩ của họ. Tùng Dương là một người trẻ thuộc thế hệ 8X nên không ngoài suy nghĩ đó. Với Dương, sống theo cảm xúc là quan trọng nhất. Có người thấy phải kết hôn, phải sinh con đẻ cái, nhưng có người lại không quan trọng chuyện đó. Đó là quyền của mỗi người và chúng ta nên tôn trọng...

** Cảm ơn Tùng Dương về cuộc trò chuyện này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên