Hà Nam:

Tưng bừng ngày hội các trò chơi dân gian ngày Tết

VOV.VN - Năm nay, ngày hội có thêm các trò chơi mới thu hút đông đảo người dân tham gia như: kéo co, chơi cờ tướng, bịt mắt bắt dê…

Trong khuôn khổ các hoạt động vui Tết, đón xuân Ất Mùi năm 2015, chiều 20/2 (mùng 2 Tết Ất Mùi), Bảo tàng tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc ngày hội các trò chơi dân gian. Ngày hội thu hút đông đảo các bạn trẻ và người dân tham gia.

Trò chơi đập niêu thu hút nhiều bạn trẻ tham gia

Ngày hội trò chơi dân gian được tổ chức với nhiều trò chơi truyền thống như: đánh đu, bịt mắt đập niêu, đi cầu khỉ… Đặc biệt, năm nay, ngày hội có thêm các trò chơi thu hút đông đảo người dân tham gia như: kéo co, chơi cờ tướng, bịt mắt bắt dê…

Nhiều năm nay, Tết cổ truyền của người dân Hà Nam không thể thiếu sự góp mặt của những trò chơi dân gian. Vì vậy, ngày hội là điểm hẹn để người dân vui chơi, rèn luyện sức khỏe. Bên cạnh đó, ngày hội được tổ chức còn là sân chơi lành mạnh mỗi dịp Tết đến, xuân về, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc. Bầu không khí sôi động, rạo rực tinh thần đua tranh ở mỗi trò chơi đem đến cho người tham dự sự phấn khích và những tiếng cười.

Trò chơi đánh đu

Lê Phương Uyên, ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết:  “Em vừa được chơi trò chơi đánh đu. Em rất thích trò chơi này. Năm nào về quê ăn Tết, em cũng được bố mẹ cho đi chơi những trò chơi này. Em thấy đây là hoạt động rất có ý nghĩa”.

Trò chơi đi cầu khỉ đòi hỏi sự khéo léo

Nhân dịp này, Hà Nam còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa khác như: Liên hoan múa lân, sư, rồng; giao lưu trống hội; Ngày hội thơ đầu xuân với chủ đề “Thơ viết về Tổ quốc”, triển lãm ảnh mừng Đảng, mừng Xuân…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Hài chèo du xuân”... cháy vé
“Hài chèo du xuân”... cháy vé

“Hài chèo du xuân” là tên của chương trình văn nghệ sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 21 và 22/2 (tức mùng 8 và 9 Tết) do Nhà hát Chèo Hà Nội dàn dựng.

“Hài chèo du xuân”... cháy vé

“Hài chèo du xuân”... cháy vé

“Hài chèo du xuân” là tên của chương trình văn nghệ sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 21 và 22/2 (tức mùng 8 và 9 Tết) do Nhà hát Chèo Hà Nội dàn dựng.

Người dân Huế du xuân đầu Năm mới
Người dân Huế du xuân đầu Năm mới

VOV.VN -Thời tiết đẹp đã giúp cho những chuyến du xuân đầu năm thêm thú vị.

Người dân Huế du xuân đầu Năm mới

Người dân Huế du xuân đầu Năm mới

VOV.VN -Thời tiết đẹp đã giúp cho những chuyến du xuân đầu năm thêm thú vị.

Rộn ràng điệu múa chuông của đồng bào Dao Tiền
Rộn ràng điệu múa chuông của đồng bào Dao Tiền

VOV.VN - Tết đến xuân về, trên khắp bản làng của đồng bào Dao Tiền ở cao nguyên Mộc Châu lại vang lên điệu múa chuông rộn ràng, tươi vui.

Rộn ràng điệu múa chuông của đồng bào Dao Tiền

Rộn ràng điệu múa chuông của đồng bào Dao Tiền

VOV.VN - Tết đến xuân về, trên khắp bản làng của đồng bào Dao Tiền ở cao nguyên Mộc Châu lại vang lên điệu múa chuông rộn ràng, tươi vui.

Nhộn nhịp các điểm du Xuân
Nhộn nhịp các điểm du Xuân

Năm nay, Hà Nội đón Xuân thứ 1.000 với nhiều chương trình văn hoá nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân Thủ đô và khách bốn phương.

Nhộn nhịp các điểm du Xuân

Nhộn nhịp các điểm du Xuân

Năm nay, Hà Nội đón Xuân thứ 1.000 với nhiều chương trình văn hoá nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân Thủ đô và khách bốn phương.

Phong tục đón Tết của đồng bào Thái trắng ở Tây Bắc
Phong tục đón Tết của đồng bào Thái trắng ở Tây Bắc

VOV.VN - Năm nào cũng vậy, mỗi khi tết đến xuấn về, đồng bào dân tộc Thái trắng Tây Bắc lại tất bật, náo nhiệt đón năm mới.

Phong tục đón Tết của đồng bào Thái trắng ở Tây Bắc

Phong tục đón Tết của đồng bào Thái trắng ở Tây Bắc

VOV.VN - Năm nào cũng vậy, mỗi khi tết đến xuấn về, đồng bào dân tộc Thái trắng Tây Bắc lại tất bật, náo nhiệt đón năm mới.

Thú vị trò chơi kéo co ngồi ngày Tết
Thú vị trò chơi kéo co ngồi ngày Tết

VOV.VN - Trò kéo co ngồi thể hiện khát vọng về một tương lai tươi sáng của người dân làng Ngọc Trì đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thú vị trò chơi kéo co ngồi ngày Tết

Thú vị trò chơi kéo co ngồi ngày Tết

VOV.VN - Trò kéo co ngồi thể hiện khát vọng về một tương lai tươi sáng của người dân làng Ngọc Trì đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.