Tuấn Khanh: Game show mỗi lúc một trẻ con và lộ liễu

Theo nhạc sĩ Tuấn Khanh, ban giám khảo giờ như một nhóm người trình diễn hay bình phong cho một cuộc chơi đầy sự kích động và mâu thuẫn giả tạo.

Ngay khi dư luận đang xôn xao về vai trò của các vị giám khảo tại sân chơi Cặp đôi hoàn hảo thì các đơn vị tổ chức cũng nhận được lá thư từ chối tham gia ban giám khảo các sân chơi tương tự ở mùa thi 2012 của nhạc sĩ Tuấn Khanh.

Từng thành công trên ghế giám khảo của các cuộc thi Sao Mai - điểm hẹn, Vietnam Idol..., lý do nào khiến anh quyết định từ chối không tham gia các chương trình truyền hình, đặc biệt là trong vai trò giám khảo?

Theo anh, các thành viên giám khảo giờ như những diễn viên của may rủi. Sau một thời gian ngắn du nhập và làm quen với các loại game show có ban giám khảo, các nhà tổ chức đã vội vã quên đi các tiêu chí lớn nhất cần xây dựng là sự cân bằng ba cột trụ: giám khảo, người chơi và công chúng.

“Ban giám khảo hay hội đồng nghệ thuật... của các game show hôm nay rất nhanh chóng trở thành một nhóm người trình diễn hay bình phong cho một cuộc chơi đầy sự kích động và mâu thuẫn giả tạo. Ban giám khảo không còn cầm cân nảy mực, mà bị dồn ép đến mức trở thành người hối hả kiếm xìcăngđan hoặc biến mình thành những vai trò kỳ lạ. Tôi thấy mình không còn hợp thời nữa. Từ chối để từ nay dành nhiều thời gian cho việc riêng và sáng tạo âm nhạc có lẽ thích hợp cho tôi hơn”.- nhạc sĩ Tuấn Khanh nói.

Và anh cũng thẳng thắn khi nói về giám khảo của Cặp đôi hoàn hảo”: “Các giám khảo tương nhượng với các mối quan hệ đồng nghiệp, quen biết, thăm dò phản ứng khán giả và cố tạo cho mình một hình ảnh tích cực trong công chúng, hơn là chấm thi cho một chương trình. Việc các thí sinh “hoành hành” chương trình và “qua mặt” ban giám khảo bằng những trò vui, mượn ống kính truyền hình để bày tỏ với khán giả hơn là thi cử... cho thấy ba giám khảo không đủ lực cho họ thi thố và cạnh tranh với nhau. Cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo đang bị lệch về một cảm giác các thí sinh đang tìm mọi cách để đối phó với ban giám khảo, vốn khó lường về tính cách và số điểm chấm, hơn là cạnh tranh tài năng với nhau”.

Tuy nhiên “có thể nhìn thấy rõ các thành viên ban giám khảo “Cặp đôi hoàn hảo” thiếu một người tư vấn kết nối các vai trò của họ, để phối hợp được tốt nhất. Vì vậy, đôi khi dù cố gắng họ cũng bị rơi vào thế của những diễn viên thiếu hình ảnh tích cực”- nhạc sĩ Tuấn Khanh nói.

Thậm chí theo nhạc sĩ Tuấn Khanh “Game show mỗi lúc một trẻ con và lộ liễu”. Và “game show giờ đây chỉ là trò giải trí không thể trông đợi một kết quả đúng. Hầu hết ở những nơi tôi đi qua, với các game show mình từng tham gia hay không, đâu đâu cũng có những lời mai mỉa về những kết quả được xếp đặt trước, về các sự cố kịch tính được dàn dựng trơ trẽn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên