Tôn vinh thú chơi tao nhã của người Hà Nội

Ngày 4/10, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Hội Sinh vật cảnh Hà Nội tổ chức khai mạc trưng bày đá cảnh, gỗ lũa, tranh tượng, cây cảnh nghệ thuật và một số loài lan Việt.

Đây là thú chơi tao nhã của nhiều thế hệ người Hà Nội cũng như các vùng, miền trong cả nước.

Triển lãm diễn ra từ 4 - 13/10, Hội Sinh vật cảnh Hà Nội sẽ trưng bày cây cảnh tại 2 địa điểm: Văn Miếu - QTG là nơi góp mặt khoảng 100 cây, trong đó nhiều cây đã được giải cao trong các cuộc trưng bày tại Hà Nội và các tỉnh; tại Viện Viễn đông Bác Cổ - Bảo tàng lịch sử cũng hội tụ khoảng 200 cây cảnh các loại.

Bà Diana Guest, khách du lịch người Mỹ và bà Stephanie, người Canada tỏ vẻ thích thú vì như thấy được nét yên bình của làng quê Việt Nam qua tác phẩm cây cảnh nghệ thuật “Hồn xưa”. Bà Diana cũng cho biết, dù đã từng đi du lịch rất nhiều nước châu Á, nhưng khi đến Việt Nam bà thực sự vui thích vì sự nhiệt tình, hiếu khách của người dân nơi đây.

Thu hút người xem còn có các tác phẩm đá cảnh nghệ thuật độc đáo, với các loại đá quý hiếm và lạ được tuyển chọn từ nhiều địa danh nổi tiếng về đá của đất nước, được chế tác khéo léo, điển hình là các tác phẩm: “Thạch cúc”, “Ngư điểu thiên đăng” với chất liệu ngọc Chanxedon Việt Nam… Ngoài ra, còn có những tác phẩm gỗ lũa nghệ thuật, tranh gò, thúc đồng, tranh đá quý, tượng từ lũa, được tạo nên từ đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân Thủ đô.

Tại lễ khai mạc, ông Hoàng Kim Trung, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Hà Nội và nhiều hội viên bày tỏ hy vọng cuộc trưng bày tại Văn Miếu - QTG lần này sẽ thu hút sự quan tâm của công chúng. Đây cũng là một trong những hoạt động tiến tới đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên