Thừa Thiên-Huế: Khai mạc Hội hoa xuân Quý Tỵ

(VOV) -Hơn 50.000 cây hoa các loại Ban tổ chức được sắp đạt thành một bức tranh hoa.

Chiều nay (7/2), thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã khai mạc Hội hoa Xuân Quý Tỵ 2013 tại Công viên Thương Bạc.

Hơn 50.000 cây hoa các loại Ban tổ chức được sắp đạt thành một bức tranh hoa với điểm nhấn là mô hình biểu trưng Chùa Một Cột, Lầu Ngũ Phụng, Bến Nhà Rồng đại diện cho ba miền Bắc- Trung- Nam. Trung tâm Công viên cây xanh Huế cũng trang trí hơn 100.000 cây hoa các loại tại các công viên và trên các tuyến đường tại thành phố Huế.

Ông Đặng Ngọc  Quý, Phó trưởng Phòng Kế hoạch kỹ thuật và kinh doanh, Trung tâm Công viên cây xanh Huế, cho biết: Hội hoa xuân 2013 chủ đề xuân ba miền Bắc-Trung- Nam, Trung tâm công viên cây xanh Huế trưng bày hoa nghệ thuật tại công  viên Thương Bạc 50 cây hoa các loại. Đặc biệt, năm nay có hội thi về cây cảnh bon sai của các câu lạc bộ nghệ nhân cây cảnh trong thành phố Huế sẽ tạo cho hội hoa xuân năm nay ra nhiều màu sắc mới lạ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc

(VOV) - Tối nay, 7/2 (27 Tết) đường hoa Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh chính thức khai mạc, đến thời điểm này, công việc chuẩn bị đã hoàn tất.

Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc

(VOV) - Tối nay, 7/2 (27 Tết) đường hoa Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh chính thức khai mạc, đến thời điểm này, công việc chuẩn bị đã hoàn tất.