Nhiều hoạt động đặc sắc tại Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn năm 2020

VOV.VN - Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn gắn với lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông với nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức từ ngày 19-28/10.

Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn gắn với lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông được tổ chức từ ngày 19-28/10 (tức từ ngày 03 - 12/9 năm Canh Tý) tại Quần thể khu Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, với nhiều hoạt động đặc sắc.

Lễ khai mạc Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn và lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2020 diễn ra lúc 19 giờ 30 phút  ngày 26/10, với một chương trình nghệ thuật đặc biệt do các ca sỹ nổi tiếng biểu diễn, bên cạnh đó là Carnaval rước biểu tượng Mẫu Thượng Ngàn.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đền Đông Cuông; lễ dâng hương và cúng tiệc tuần; mổ trâu, cúng cơm mới. Cùng với đó là nhiều hoạt động thu hút người dân và du khách như: trình diễn nghệ thuật hầu đồng của các thanh đồng, bản hội trong cả nước; hội thi khéo tay làm cốm, trò chơi dân gian, thi đấu thể thao; triển lãm các tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh về chủ đề Mẫu Thượng Ngàn Đông Cuông, các lễ hội ở Văn Yên, các sinh hoạt về tín ngưỡng văn hóa, văn nghệ ở Văn Yên và các hình ảnh về đất và người Văn Yên nói riêng và Yên Bái nói chung; triển lãm các gian hàng thương mại, giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của địa phương... Huyện Văn Yên cũng tổ chức các tour du lịch kết hợp với quảng bá về các tour, tuyến, điểm du lịch tâm linh, sinh thái để phục vụ du khách.

Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn gắn với lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông được tổ chức với mục đích đẩy mạnh quảng bá hình ảnh di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đền Đông Cuông đến với du khách thập phương trong và ngoài nước, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử của đền Đông Cuông. Theo đó từng bước tạo sự đột phá về phát triển du lịch tâm linh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tạo không gian và cơ hội để các bản hội, thanh đồng, cung văn và nghệ nhân hát chầu văn trong cả nước tề tựu về đền Đông Cuông dâng hương kính Mẫu, tham gia diễn xướng hầu đồng nhằm phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu đã được UNESCO vinh danh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới thiệu tín ngưỡng thờ Mẫu qua những điệu hát văn
Giới thiệu tín ngưỡng thờ Mẫu qua những điệu hát văn

VOV.VN -Lần đầu tiên khán thính giả sẽ được giới thiệu về một loại hình âm nhạc đặc thù, sẽ hiểu được giá trị của hát văn với âm nhạc, văn hóa và tín ngưỡng...

Giới thiệu tín ngưỡng thờ Mẫu qua những điệu hát văn

Giới thiệu tín ngưỡng thờ Mẫu qua những điệu hát văn

VOV.VN -Lần đầu tiên khán thính giả sẽ được giới thiệu về một loại hình âm nhạc đặc thù, sẽ hiểu được giá trị của hát văn với âm nhạc, văn hóa và tín ngưỡng...

Biến tướng trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu ngày càng khó kiểm soát
Biến tướng trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu ngày càng khó kiểm soát

VOV.VN - Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ cũng đang bị “trượt” theo những biến tướng khó kiểm soát.

Biến tướng trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu ngày càng khó kiểm soát

Biến tướng trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu ngày càng khó kiểm soát

VOV.VN - Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ cũng đang bị “trượt” theo những biến tướng khó kiểm soát.

Khai mạc Festival Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng ngàn tại Yên Bái
Khai mạc Festival Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng ngàn tại Yên Bái

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Festival Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn được tổ chức tại Yên Bái cũng như các tỉnh miền Bắc.

Khai mạc Festival Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng ngàn tại Yên Bái

Khai mạc Festival Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng ngàn tại Yên Bái

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Festival Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn được tổ chức tại Yên Bái cũng như các tỉnh miền Bắc.