Nhà văn Việt Nam gặp gỡ các nhà văn cựu binh Mỹ

(VOV) - Các nhà văn là cựu chiến binh hai nước đưa ra nhiều sáng kiến hoạt động nhằm hàn gắn vết thương chiến tranh.

Sáng 10/1, tại Hà Nội, các nhà văn cựu binh Mỹ đã có buổi gặp gỡ và giao lưu với các nhà văn Việt Nam. Tại buổi giao lưu, các nhà văn Việt Nam và nhà văn Mỹ đã chia sẻ những sáng tác văn học hướng chủ đề về tình yêu và khát vọng hòa bình của hai dân tộc.

Một tác phẩm kịch câm dài hơn 20 phút thể hiện nỗi ám ảnh và lên án chiến tranh, do một thành viên đoàn là cựu chiến binh từng thạm chiến ở Việt Nam cũng được gửi đến người xem. Bác sĩ Edward Tick - trưởng đoàn hội nhà văn cựu chiến binh Mỹ mang tên “Sáng kiến trái tim Người lính” cho biết: nhiều cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam khi trở về nước đã thể hiện sự sám hối bằng cách sáng tác văn học, kể lại những câu chuyện ám ảnh họ trong suốt cuộc chiến. Nhiều người trong số họ trở thành những nhân tố tích cực vận động các tổ chức, cá nhân Mỹ ủng hộ hoạt động nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.


Bác sĩ Edward Tick kể lại một kỉ niệm: "Trong các buổi diễn thuyết của chúng tôi có nhiều sĩ quan cao cấp Hoa Kỳ đến nghe. Tôi cũng đã đọc rất nhiều bài thơ cũng như kể rất nhiều câu chuyện của cựu chiến binh Việt Nam cho họ nghe. Nói chuyện với tôi sau buổi diễn thuyết, các sĩ quan cao cấp của Hoa Kỳ đều tỏ ra tôn trọng những người lính Việt Nam. Họ nhờ tôi chuyển lời đến các bạn một suy nghĩ của họ là đã nhiều lần quân đội Hoa Kỳ được sử dụng không đúng mục đích. Trong tương lai thì chúng ta phải hàn gắn vết thương chiến tranh đó".

Các nhà văn là cựu chiến binh hai nước cũng đưa ra nhiều sáng kiến hoạt động nhằm hàn gắn vết thương chiến tranh, đồng thời tìm thêm những tư liệu cho việc viết sách về hậu quả chiến tranh, trị liệu sang chấn tâm lý do chiến tranh gây ra. Nổi bật là việc trao đổi xuất bản các sáng tác văn học giữa hai nước. Năm 2012, tác phẩm “Tiếng vọng từ bờ bên kia thế giới” - tuyển tập thơ gồm gần 100 bài thơ của những người bạn thơ đến từ nước Mỹ viết về chiến tranh và Việt Nam đã được giới thiệu. Trong năm 2013, những nhà văn Mỹ và Việt Nam hi vọng sẽ có nhiều sáng tác văn học đến với bạn đọc hai nước hơn nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên