Náo nức hội thi thả diều lớn nhất miền Bắc

VOV.VN - Đây là lễ hội thả diều lớn nhất ở miền Bắc vẫn được gìn giữ cho đến ngày nay, diễn ra hàng năm vào ngày 15/3 âm lịch.

Đến hẹn lại lên, vào ngày 15/3 âm lịch, làng Bá Dương Nội (Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) tưng bừng tổ chức lễ hội thả diều. 

Hội thi thả diều làng Bá Dương Nội, hay còn gọi là Bá Giang là hội diều truyền thống đặc sắc của cả vùng châu thổ sông Hồng. Thú chơi diều của người dân làng Bá Dương Nội đã có từ xa xưa và được duy trì đời nọ kế tiếp đời kia. Chỉ có những thanh niên trai tráng đủ 18 tuổi mới được tham gia.

Theo những bậc tiền nhân, chơi diều ở làng Bá Giang gắn liền với sự tích ông Nguyễn Cả, là tướng giỏi của Đinh Tiên Hoàng, mở hội khao quân khi đánh thắng quân xâm lược trở về làng báo công. Chính ông đã dạy người dân nơi đây biết dùng tre bánh tẻ phơi nắng, vót chuốt cho đều, lấy nhựa sung, giấy bồi dán vào khung tre chơi trò thả diều.

Diều tham gia dự thi phải là diều sáo, là loại diều truyền thống của vùng đồng bằng Bắc Bộ

Tham dự hội thi năm nay có 43 cánh diều của làng Bá Dương Nội cùng các diều đến từ các tỉnh phía Bắc. Các thí sinh tham dự Hội thi sẽ mang diều đến làm lễ trình diều tại miếu Diều, mong thần linh chứng giám cho con diều của mình bay cao. Diều tham gia dự thi phải là diều sáo, có đủ 3 sáo trở lên. Những diều kích thước lớn hơn có thể mang đến 5 sáo. Mỗi cánh có chiều dài tối thiểu 2,2m, rộng 0,6m. Đây là loại diều truyền thống của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Trước giờ thi, BTC đo kích thước và đánh số cho từng cánh diều. Kết thúc hồi trống cầu phong, các đội thi đem diều của mình ra khu vực cánh đồng trước miếu. Yêu cầu đối với diều giành thắng cuộc là diều không chỉ bay cao mà còn đứng yên, không chao đảo.

Ông Nguyễn Hữu Khiêm, Trưởng Hội diều làng Bá Dương Nội cho biết: “Lễ hội thả diều này có ý nghĩ văn hóa tâm linh lớn. Lễ hội thả diều là để cầu tạnh. Bởi trong suốt mùa xuân trời ẩm ướt, lúc nào cũng mưa xuân, tiết trời u ám. Lễ hội thả diều đối với cư dân làm nông nghiệp mà nói, năm nào thả diều thành công, diều bay cao, tiếng sáo kêu to và trong trẻo, báo hiệu năm đấy có vụ mùa tươi tốt”.

Cùng với hội thi diều, hội làng còn có cả trò đá gà chọi, đánh cờ người và nhiều trò chơi bổ ích cho thiếu nhi./.

Một số hình ảnh trong ngày hội:

Hội diều làng Bá Dương Nội được tổ chức hàng năm vào ngày rằm tháng Ba âm lịch, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách thập phương

Các thí sinh tham dự Hội thi sẽ mang diều đến làm lễ trình diều tại miếu Diều, mong thần linh chứng giám cho con diều của mình bay cao

43 cánh diều của làng Bá Dương Nội cùng các diều đến từ các tỉnh phía Bắc tập trung tại miếu Diều


Ống sáo gồm ít nhất 2 sáo to, 1 sáo nhỏ 

Chủ diều chuẩn bị, lắp ráp diều trước giờ thi

Bô lão trong làng đánh chiêng khai hội

Thanh niên trai tráng trong làng mang diều ra cánh đồng trước miếu

Chuẩn bị thả diều

Mặc dù phải chạy dưới ruộng rau muống đất bùn mềm nhũn, các đội vẫn nỗ lực chạy đà thật nhanh để diều có thể cất cánh

Tham gia hội thi chủ yếu là thanh niên trai tráng từ 18 tuổi trở lên

Người dân chăm chú dõi theo những cánh diều đang bay trên bầu trời

Từ trẻ em háo hức...

... đến những bô lão, ai cũng chăm chú ngước nhìn những cánh diều no gió

Kết thúc hội diều, BTC trao giải cho đội thắng cuộc

Giải nhất hội diều năm nay thuộc về cánh diều số 18

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tưng bừng lễ hội "Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014"
Tưng bừng lễ hội "Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014"

VOV.VN - Chương trình "Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014" do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã khai mạc sáng 5/4 tại Hà Nội.

Tưng bừng lễ hội "Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014"

Tưng bừng lễ hội "Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014"

VOV.VN - Chương trình "Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014" do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã khai mạc sáng 5/4 tại Hà Nội.

Lễ hội thờ Thánh Tổ Lạc Long Quân là di sản văn hóa quốc gia
Lễ hội thờ Thánh Tổ Lạc Long Quân là di sản văn hóa quốc gia

Lễ đón Bằng công nhận di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội thờ Thánh Tổ Lạc Long Quân diễn ra long trọng tại huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Lễ hội thờ Thánh Tổ Lạc Long Quân là di sản văn hóa quốc gia

Lễ hội thờ Thánh Tổ Lạc Long Quân là di sản văn hóa quốc gia

Lễ đón Bằng công nhận di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội thờ Thánh Tổ Lạc Long Quân diễn ra long trọng tại huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Khai mạc lễ hội Hoa anh đào Hạ Long 2014
Khai mạc lễ hội Hoa anh đào Hạ Long 2014

VOV.VN - Tối 11/4, Lễ hội Hoa anh đào Hạ Long 2014 đã chính thức khai mạc tại công viên Hạ Long, thành phố Hạ Long.

Khai mạc lễ hội Hoa anh đào Hạ Long 2014

Khai mạc lễ hội Hoa anh đào Hạ Long 2014

VOV.VN - Tối 11/4, Lễ hội Hoa anh đào Hạ Long 2014 đã chính thức khai mạc tại công viên Hạ Long, thành phố Hạ Long.

Thành phố Huế tưng bừng trong lễ hội đường phố
Thành phố Huế tưng bừng trong lễ hội đường phố

VOV.VN - Với chủ đề "Di sản và sắc màu văn hóa", chương trình quảng diễn Lễ hội đường phố đã khiến thành phố Huế trở nên náo nhiệt.

Thành phố Huế tưng bừng trong lễ hội đường phố

Thành phố Huế tưng bừng trong lễ hội đường phố

VOV.VN - Với chủ đề "Di sản và sắc màu văn hóa", chương trình quảng diễn Lễ hội đường phố đã khiến thành phố Huế trở nên náo nhiệt.

Lễ hội cầu ngư ở Khánh Hòa là di sản văn hóa quốc gia
Lễ hội cầu ngư ở Khánh Hòa là di sản văn hóa quốc gia

VOV.VN - Lễ hội cầu ngư bắt nguồn từ tục thờ Ông Nam Hải - tập tục lâu đời của cư dân vùng biển từ Bắc miền Trung trở vào Nam, trong đó tiêu biểu là Nam Trung bộ.

Lễ hội cầu ngư ở Khánh Hòa là di sản văn hóa quốc gia

Lễ hội cầu ngư ở Khánh Hòa là di sản văn hóa quốc gia

VOV.VN - Lễ hội cầu ngư bắt nguồn từ tục thờ Ông Nam Hải - tập tục lâu đời của cư dân vùng biển từ Bắc miền Trung trở vào Nam, trong đó tiêu biểu là Nam Trung bộ.

Ninh Bình khai mạc Lễ hội truyền thống cố đô Hoa Lư
Ninh Bình khai mạc Lễ hội truyền thống cố đô Hoa Lư

VOV.VN - Lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, mang đậm nét văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ninh Bình khai mạc Lễ hội truyền thống cố đô Hoa Lư

Ninh Bình khai mạc Lễ hội truyền thống cố đô Hoa Lư

VOV.VN - Lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, mang đậm nét văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc.

Độc đáo lễ hội Cầu Mưa của người Thái trắng Mộc Châu
Độc đáo lễ hội Cầu Mưa của người Thái trắng Mộc Châu

VOV.VN -Lễ hội cầu mưa là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm đối với người Thái bản địa.

Độc đáo lễ hội Cầu Mưa của người Thái trắng Mộc Châu

Độc đáo lễ hội Cầu Mưa của người Thái trắng Mộc Châu

VOV.VN -Lễ hội cầu mưa là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm đối với người Thái bản địa.

Diều ba miền đua sắc trước Kỳ Đài cố đô Huế
Diều ba miền đua sắc trước Kỳ Đài cố đô Huế

VOV.VN - Hàng trăm cánh diều với đủ màu sắc, chủng loại của 3 miền Bắc – Trung – Nam đã bay cao trên bầu trời Huế chiều 12/4.

Diều ba miền đua sắc trước Kỳ Đài cố đô Huế

Diều ba miền đua sắc trước Kỳ Đài cố đô Huế

VOV.VN - Hàng trăm cánh diều với đủ màu sắc, chủng loại của 3 miền Bắc – Trung – Nam đã bay cao trên bầu trời Huế chiều 12/4.