Lễ thượng lương chùa Ngọa Vân

VOV.VN -Đây được coi là thánh địa của Phật giáo Trúc Lâm nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

Ngày 16/2 tại khu di tích chùa Trung – chùa Ngọa Vân, thôn Tây Sơn, xã Bình Khê, huyện Đông Triều đã diễn ra Lễ thượng lương (cất nóc) chùa Ngọa Vân – Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Thượng Tọa Thích Thanh Quyết nhắc lại lịch sử của khu di tích lịch sử Nhà Trần

Chùa Ngọa Vân tọa lạc tại núi Bảo Đài thuộc thôn Tây Sơn, xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là di tích quan trọng bậc nhất trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều - nơi hóa Phật của Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đây được coi là thánh địa của Phật giáo Trúc Lâm nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

Trải suốt chiều dài lịch sử, từ thời Trần (thế kỷ 13 - 14) cho đến thời Nguyễn (thế kỷ 19 – 20) quần thể di tích chùa, am, tháp Ngọa Vân luôn được các Nhà nước phong kiến, các vị cao tăng và quần chúng nhân dân xây dựng và mở rộng xứng tầm là Thánh địa của thiền phái Trúc Lâm, trung tâm của Kinh đô Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Trải qua thời gian và những biến thiên của lịch sử, quần thể Ngọa Vân đã dần mai một và hoang phế.

Nghi thức cất nóc chùa Ngọa Vân

Ngày 7/2/2013, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều. Tổng mức đầu tư của dự án 95 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: tòa Tam Bảo, nhà Tổ, Tam quan, nhà Tăng, vườn Tháp…

Hình thức kiến trúc, bài trí tượng thờ được thiết kế theo kiến trúc thời Lê Trung hưng theo đề xuất của các nhà khoa học. Vật liệu được sử dụng để tu bổ, phục hồi di tích gồm gỗ nhóm 1, gạch thất phục chế, ngói mũi hài phục chế, ngói chiếu chữ Thọ, gạch lát nền gạch bát phục chế kích thước 300x 300x 45… Bờ nóc, bờ dải, đầu đao con giống được làm theo lối kiến trúc truyền thống thời Lê Trung hưng.

Đây là dự án khởi đầu cho các dự án tu bổ, tôn tạo, xây dựng các di tích thuộc khu di tích nhà Trần ở Đông Triều và có ý nghĩa to lớn trong việc hướng về cội nguồn dân tộc, tri ân các bậc tiền nhân và điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông. Góp phần thúc đẩy sự phát triển và quảng bá hình ảnh du lịch tâm linh của khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tưng bừng “Lễ hội Valentine chào xuân 2015”
Tưng bừng “Lễ hội Valentine chào xuân 2015”

VOV.VN - Chương trình này, với Vườn hoa Tình yêu,  hướng tới mọi đối tượng già có, trẻ có ở Hà Nội.

Tưng bừng “Lễ hội Valentine chào xuân 2015”

Tưng bừng “Lễ hội Valentine chào xuân 2015”

VOV.VN - Chương trình này, với Vườn hoa Tình yêu,  hướng tới mọi đối tượng già có, trẻ có ở Hà Nội.

Chiêng nữ Tây Nguyên rộn ràng mừng năm mới
Chiêng nữ Tây Nguyên rộn ràng mừng năm mới

VOV.VN - Người già ở bon Bu Prâng tin rằng, mùa xuân đã gắn liền với tiếng chiêng với lễ hội và những bếp lửa bập bùng.

Chiêng nữ Tây Nguyên rộn ràng mừng năm mới

Chiêng nữ Tây Nguyên rộn ràng mừng năm mới

VOV.VN - Người già ở bon Bu Prâng tin rằng, mùa xuân đã gắn liền với tiếng chiêng với lễ hội và những bếp lửa bập bùng.

Chùm ảnh đường hoa xuân miền nắng gió Phan Rang
Chùm ảnh đường hoa xuân miền nắng gió Phan Rang

VOV.VN - Ngoài những thảm hoa được bày trí với đủ màu sắc, trên đường hoa còn có các tiểu cảnh nói lên thế mạnh về công nghiệp, năng lượng sạch…

Chùm ảnh đường hoa xuân miền nắng gió Phan Rang

Chùm ảnh đường hoa xuân miền nắng gió Phan Rang

VOV.VN - Ngoài những thảm hoa được bày trí với đủ màu sắc, trên đường hoa còn có các tiểu cảnh nói lên thế mạnh về công nghiệp, năng lượng sạch…

Giới trẻ hào hứng với cuộc thi viết “Tết xưa chưa mất”
Giới trẻ hào hứng với cuộc thi viết “Tết xưa chưa mất”

VOV.VN - Cuộc thi viết "Tết xưa chưa mất" do Viện Phát triển giáo dục và trí tuệ Việt cùng nhóm tình nguyện viên Truyền thông Trăng Đen tổ chức.

Giới trẻ hào hứng với cuộc thi viết “Tết xưa chưa mất”

Giới trẻ hào hứng với cuộc thi viết “Tết xưa chưa mất”

VOV.VN - Cuộc thi viết "Tết xưa chưa mất" do Viện Phát triển giáo dục và trí tuệ Việt cùng nhóm tình nguyện viên Truyền thông Trăng Đen tổ chức.

Tiếng kèn độc đáo trong lễ cưới của người Dao đỏ
Tiếng kèn độc đáo trong lễ cưới của người Dao đỏ

VOV.VN - Người Dao đỏ có câu: “Sống kèn trống, chết đèn dầu”, điều này cho thấy rõ vị thế của kèn (phàn tỵ) trong đời sống của đồng bào.

Tiếng kèn độc đáo trong lễ cưới của người Dao đỏ

Tiếng kèn độc đáo trong lễ cưới của người Dao đỏ

VOV.VN - Người Dao đỏ có câu: “Sống kèn trống, chết đèn dầu”, điều này cho thấy rõ vị thế của kèn (phàn tỵ) trong đời sống của đồng bào.

Phố ông Đồ ở Hà Nội rộn ràng cho chữ - xin chữ
Phố ông Đồ ở Hà Nội rộn ràng cho chữ - xin chữ

VOV.VN - Các hoạt động viết thư pháp, xin chữ - cho chữ ngày xuân cũng đang thu hút sự tham gia của đông đảo người dân Hà Nội.

Phố ông Đồ ở Hà Nội rộn ràng cho chữ - xin chữ

Phố ông Đồ ở Hà Nội rộn ràng cho chữ - xin chữ

VOV.VN - Các hoạt động viết thư pháp, xin chữ - cho chữ ngày xuân cũng đang thu hút sự tham gia của đông đảo người dân Hà Nội.