Lễ hội Băng đăng quốc tế tại Trung Quốc

Lễ hội băng đăng quốc tế nổi tiếng kéo dài 42 ngày này giới thiệu với du khách những đặc sản nổi tiếng của thành phố Cáp Nhĩ Tân đó là tuyết và băng.

Ngày 5/1, tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc đã diễn ra Lễ hội Băng đăng quốc tế nổi tiếng hàng năm, với những tác phẩm điêu khắc từ băng và tuyết, kết hợp với những màn biểu diễn ánh sáng và pháo hoa rất ngoạn mục.

Lễ hội mở đầu với màn bắn pháo hoa kéo dài 10 phút là lễ khai trương Thế giới Băng Tuyết, trưng bày những tác phẩm điêu khắc độc dáo của các đoàn nghệ sĩ đến từ nhiều nơi trên thế giới, dưới màn ánh sáng lung linh nhiều màu sắc.

Chủ đề của Thế giới Băng Tuyết tại Lễ hội Băng đăng quốc tế Cáp Nhĩ Tân năm nay là “Vương quốc cổ tích, Thế giới trong mơ,” với điểm nhấn là những toà lâu đài băng tráng lệ, có toà cao đến 45m, cổng vào bằng băng rộng đến 170m, và những nhân vật nổi tiếng trong truyện cổ tích được tạc từ băng.

Bất chấp nhiệt độ ngoài trời xuống đến –25 độ C, vẫn có hàng triệu du khách đổ về Cáp Nhĩ Tân trong dịp này để chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc độc đáo từ băng tuyết.

Ngay cả một người dân của thành phố này cũng háo hức không kém gì những du khách từ nơi khác đến. “Đây là lần thứ 27 tôi được chứng kiến lễ hội băng đăng này trên quê hương mình, quả thật các nhà tổ chức đã không làm người xem chúng tôi phải thất vọng, thực sự là rất lộng lẫy. Tôi không hề cảm thấy lạnh, vì không khí ấm áp và phấn khích mà khung cảnh của lễ hội đã tạo ra” – một người dân ở đây cho biết.

Quy mô của lễ hội băng đăng năm nay tại Cáp Nhĩ Tân được đánh giá là hoành tráng gấp đôi năm ngoái, với hơn 600.00m3 khối băng được sử dụng để xây dựng các công trình lộng lẫy và những tác phẩm điêu khắc to như thật.

Lễ hội nổi tiếng này đã vượt ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc để trở thành sự kiện văn hoá nổi tiếng trên thế giới. Số du khách đến với lễ hội được kỳ vọng sẽ vượt con số 4 triệu người của năm ngoái.

Lễ hội Băng đăng Quốc tế Cáp Nhĩ Tân sẽ kéo dài đến ngày 17/2 tới, với một loạt các hoạt động như thi bơi trong hồ băng, đám cưới tập thể trên băng, thi điêu khắc băng…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên