Kim Tiểu Long và Bảo Yến bị đình chỉ biểu diễn

Thời gian nghệ sĩ Kim Tiểu Long (tên thật là Trương Hoàng Kép) bị đình chỉ biểu diễn trên phạm vi toàn quốc là 3 tháng, còn ca sĩ Bảo Yến (tên thật là Nguyễn Kim Yến) là 6 tháng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ký quyết định đình chỉ biểu diễn đối với nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long và ca sĩ Bảo Yến vì đã vi phạm về quy định biểu diễn nghệ thuật.

Lý do Kim Tiểu Long và Bảo Yến nhận “án phạt” này là đã ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật không xin phép và không báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, họ còn vi phạm quy định biểu diễn nghệ thuật vì đã phổ biến tác phẩm âm nhạc ra nước ngoài mà không có giấy phép, riêng ca sĩ Bảo Yến còn phổ biến tác phẩm âm nhạc thuộc loại cấm phổ biến. 

Theo quyết định của Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch, trong thời gian bị đình chỉ, cả hai không được tham gia hoạt động biểu diễn trên sân khấu và trên sóng phát thanh, truyền hình, tham gia thu âm, phát hành băng đĩa (bao gồm các chương trình băng, đĩa tái bản)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên