Hội hoa Xuân

Nét mới của Hội hoa Xuân năm nay ở Đà Nẵng là không gian văn hóa đặc trưng các dân tộc Kinh, Cơ Tu và Chăm được thể hiện ở từng khu riêng biệt

Hội hoa Xuân Đà Nẵng 2010 với chủ đề “Tết xưa - Tết nay” đã chính thức khai mạc ngày 12/2 ( tức ngày 29 tháng chạp), tại công viên 29-3.

Nét mới của Hội hoa Xuân năm nay ở Đà Nẵng là không gian văn hóa đặc trưng các dân tộc Kinh, Cơ Tu và Chăm được thể hiện ở từng khu riêng biệt.

Khu không gian văn hóa dân tộc Kinh mang đến cho người xem những lễ hội truyền thống như: hội trống mùa xuân, múa lân, long lân quần hội, hội bài chòi, khu ẩm thực với các món ăn truyền thống và bán hàng lưu niệm...

Không gian văn hóa dân tộc Chăm tái hiện sinh động với những mô hình tháp Chăm, múa hát Chăm, nghề dệt Chăm, biểu diễn nặn gốm và triển lãm gốm Chăm, các tiểu cảnh mô phỏng cuộc sống sinh hoạt của dân tộc Chăm...

Nét văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc Cơtu với mô hình nhà sàn, các sinh hoạt trong nhà sàn cùng với cây Nêu ngày Tết và các điệu múa “Tung tung Da dá”, cồng chiêng, triển lãm ảnh và các dụng cụ sinh hoạt của dân tộc Cơtu...Bên cạnh đó, Hội hoa Xuân còn có nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật đặc sắc, như trưng bày 1.000 tác phẩm nghệ thuật-hoa viên: đá nghệ thuật, phong lan, tiểu cảnh, non bộ, xương rồng, cây cảnh, cá cảnh... Bên cạnh đó có các hoạt động vui chơi giải trí, triển lãm tranh Đông Hồ, tranh phong cảnh đồng quê, gốm Chăm “Vũ điệu gốm mùa xuân”, biểu diễn thư pháp, trưng bày câu đối tết...

Cùng với các hoạt động thường xuyên diễn ra cả ngày lẫn đêm, Ban tổ chức còn hướng đến chủ đề vui Xuân không quên người nghèo khó với chương trình “Xuân yêu thương”, tặng quà Xuân cho 174 hộ đồng bào Cơtu ở 2 thôn Tà Lang và Giàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên