Đại biểu Quốc hội hối thúc bỏ cơ chế xin-cho trong cấp phép bài hát

VOV.VN - Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng việc cấp phép các bài hát thời Việt Nam Cộng hòa và hải ngoại hiện nay theo cơ chế xin-cho là cách làm cửa quyền, gây chậm trễ, tốn kém.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Nguyễn Ngọc Thiện trong phiên làm việc ngày 14/6, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (đoàn TPHCM) nêu vấn đề: “Hơn 40 năm qua việc cấp phép các bài hát thời Việt Nam Cộng hòa và Hải ngoại theo cơ chế xin - cho từng chương trình và từng băng đĩa, từng tác giả là cách làm cửa quyền, gây chậm trễ, gây tốn kém, tiêu cực và trên thực tế thì không có hiệu quả".

Theo đại biểu, đã có nhiều kiến nghị trong ngành văn hóa đề nghị rà soát lên danh sách các bài hát cấm theo quy định của pháp luật, các bài hát ngoài danh sách trên được tự do lưu hành chỉ cần tôn trọng quyền tác giả và đóng thuế kinh doanh và nếu cần cấm thêm thì chỉ cần bổ sung danh sách này.

Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa.

Vị đại biểu đoàn TPHCM cũng cho biết, nhiều nhạc sĩ, chuyên gia ủng hộ cách quản lý này vì nó phù hợp với nhà nước pháp quyền và kinh tế thị trường, không cản trở nhu cầu chính đáng của người dân, nghệ sĩ và hoạt động phổ biến biểu diễn nghệ thuật hoàn toàn khả thi.

"Bộ trưởng cho biết, đâu là trở lực của cách làm mới và hợp lý này và phải chăng nhận thức năng lực hay đạo đức của một số cán bộ quản lý văn hóa là nguyên nhân của việc chúng ta không áp dụng cách làm hợp lý hơn?”, ông Nghĩa nêu câu hỏi.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, sau khi những sự việc xảy ra, Bộ đã yêu cầu những Cục, vụ liên quan tiến hành rà soát lại các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp phép.

Vừa rồi theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ VH-TT-DL tiếp tục triển khai rà soát lại các quy định của pháp luật liên quan tới các thủ tục về việc cấp phép.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.

"Tinh thần của chúng tôi là giảm và hạn chế, tiến tới chấm dứt cơ chế xin - cho để tạo môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo của văn nghệ sĩ. Bộ VH-TT-DL sẽ tìm một phương cách quản lý phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay và hội nhập quốc tế”, Bộ trưởng khẳng định.

Đáp lại câu trả lời của người được chất vấn, ĐB Trương Trọng Nghĩa chia sẻ: “Chúng ta đã hoà bình, thống nhất đất nước hơn 40 năm rồi. Việc giải quyết quản lý, khai thác, phổ biến hay hạn chế những sản phẩm văn hoá, văn học và các sáng tác trước năm 1975 là việc làm hết sức quan trọng để chúng ta phục vụ nhu cầu lành mạnh của nhân dân, góp phần xây dựng đại đoàn kết dân tộc”.

"Bộ trưởng nói đang tìm giải pháp thì tôi rất là lo âu. Tôi hết sức mong sẽ huy động những chuyên gia và các nhà hoạt động văn hoá trong cả nước để tìm giải pháp thoả đáng",  ông Nghĩa chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ VH, TT&DL yêu cầu Quảng Bình dừng việc “bắc thang xuyên Sơn Đoòng“
Bộ VH, TT&DL yêu cầu Quảng Bình dừng việc “bắc thang xuyên Sơn Đoòng“

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Đặng Thị Bích Liên vừa ký công văn yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình dừng ngay việc thực hiện “bắc thang xuyên Sơn Đoòng”.

Bộ VH, TT&DL yêu cầu Quảng Bình dừng việc “bắc thang xuyên Sơn Đoòng“

Bộ VH, TT&DL yêu cầu Quảng Bình dừng việc “bắc thang xuyên Sơn Đoòng“

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Đặng Thị Bích Liên vừa ký công văn yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình dừng ngay việc thực hiện “bắc thang xuyên Sơn Đoòng”.

“Chính phủ không để Đà Nẵng quyết Sơn Trà thế nào cũng được“
“Chính phủ không để Đà Nẵng quyết Sơn Trà thế nào cũng được“

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này trong phần tranh luận lại với đại biểu Quốc hội về vấn đề Sơn Trà trong phiên làm việc sáng 14/6.

“Chính phủ không để Đà Nẵng quyết Sơn Trà thế nào cũng được“

“Chính phủ không để Đà Nẵng quyết Sơn Trà thế nào cũng được“

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này trong phần tranh luận lại với đại biểu Quốc hội về vấn đề Sơn Trà trong phiên làm việc sáng 14/6.

Điều ông Nguyễn Đăng Chương về Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch
Điều ông Nguyễn Đăng Chương về Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch

VOV.VN - Thứ trưởng Vương Duy Biên sẽ là người điều hành Cục Nghệ thuật biểu diễn sau khi ông Nguyễn Đăng Chương về VP Bộ.

Điều ông Nguyễn Đăng Chương về Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch

Điều ông Nguyễn Đăng Chương về Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch

VOV.VN - Thứ trưởng Vương Duy Biên sẽ là người điều hành Cục Nghệ thuật biểu diễn sau khi ông Nguyễn Đăng Chương về VP Bộ.

Hình ảnh: Nhiều vấn đề “nóng” trong ngày đầu chất vấn tại Quốc hội
Hình ảnh: Nhiều vấn đề “nóng” trong ngày đầu chất vấn tại Quốc hội

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên của phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, 2 Bộ trưởng NN&PTNT và VHTTDL đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu QH.

Hình ảnh: Nhiều vấn đề “nóng” trong ngày đầu chất vấn tại Quốc hội

Hình ảnh: Nhiều vấn đề “nóng” trong ngày đầu chất vấn tại Quốc hội

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên của phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, 2 Bộ trưởng NN&PTNT và VHTTDL đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu QH.

Bộ VH-TT-DL khẳng định, thu tiền tác quyền tại Đà Nẵng là đúng
Bộ VH-TT-DL khẳng định, thu tiền tác quyền tại Đà Nẵng là đúng

VOV.VN - Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, khẳng định VCPMC thu tiền bản quyền tại Đà Nẵng là hoàn toàn đúng với quy định.

Bộ VH-TT-DL khẳng định, thu tiền tác quyền tại Đà Nẵng là đúng

Bộ VH-TT-DL khẳng định, thu tiền tác quyền tại Đà Nẵng là đúng

VOV.VN - Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, khẳng định VCPMC thu tiền bản quyền tại Đà Nẵng là hoàn toàn đúng với quy định.

Đề nghị Chính phủ sớm có giải pháp xử lý phù hợp vấn đề Sơn Trà
Đề nghị Chính phủ sớm có giải pháp xử lý phù hợp vấn đề Sơn Trà

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh điều này trong tổng kết phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện.

Đề nghị Chính phủ sớm có giải pháp xử lý phù hợp vấn đề Sơn Trà

Đề nghị Chính phủ sớm có giải pháp xử lý phù hợp vấn đề Sơn Trà

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh điều này trong tổng kết phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện.