Cấp phép hoạt động triển lãm trong vòng 10 ngày

VOV.VN - Dự thảo Nghị định hoạt động triển lãm quy định các tổ chức cá nhân phải nộp hồ sơ xin phép trước 10 ngày để  được triển lãm ở Việt Nam và nước ngoài.

Sáng 28/6 Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo về Nghị định hoạt động triển lãm. Các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến Nghị định về hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao. Dự thảo Nghị định gồm 5 chương 23 điều quy định về hoạt động triển lãm đối với các tổ chức, cá nhân về trưng bày triển lãm trên lãnh thổ Việt Nam cũng như ở nước ngoài và cấp phép cho các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài triển lãm tại Việt Nam.

 Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hôi thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói: “Chúng ta cần thay đổi tư duy cũ trong các thủ tục cấp phép hoạt động triển lãm, cần làm đơn giản và nhanh. Xây dựng nghị định phải bám sát các hoạt động triển lãm và đi vào cuộc sống một cách thiết thực nhất. Đồng thời hoạt động triển lãm cũng phải mang dấu ấn riêng, đặc trưng của mỗi vùng Miền. Các đơn vị chức năng phải tiên liệu trước được sự phát triển của hoạt động triển lãm để đưa ra chính sách quản lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động triển lãm”.

Hiện nay, triển lãm văn hoá, nghệ thuật, du lịch, thể thao diễn ra thường xuyên, liên tục, có xu hướng gia tăng cả về số lượng, nội dung và hình thức triển lãm. Theo thống kê sơ bộ, năm 2013 cả nước có 499 cuộc triển lãm, năm 2014 con số này là 589 cuộc và năm 2015 tăng lên là 594 cuộc.

Hoạt động triển lãm trong những năm qua đã góp phần cung cấp thông tin, nội dung, giới thiệu, quảng bá, nâng cao hiểu biết và trình độ, làm phong phú đời sống tinh thần của nhận dân; hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức trong việc công bố, phổ biến tác phẩm, sản phẩm văn hoá nghệ thuật; góp phần gìn giữ, quảng bá những tinh hoa văn hoá, nghệ thuật và những giá trị tinh thần quý báu của dân tộc Việt Nam cũng như những tinh hoa văn hoá nghệ thuật của thế giới.

Việc cấp phép triển lãm mỹ thuât, nhiếp ảnh và tiếp nhận đăng ký triển lãm văn hoá nghệ thuật khác là hoạt động thường xuyên của cục MTNATL và các Sở VHTTDL trong cả nước. Trong 3 năm qua công tác cấp phép triển lãm mỹ thuât, nhiếp ảnh nhìn chung đã thực hiện tốt, việc xin phép – cấp phép đã đi vào nền nếp và thực hiện đúng quy trình, quy định. Nhiều Sở VHTTDL đã làm tốt công tác thống kê, nắm thông tin về các cuộc triển lãm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nội dung triển lãm theo đúng đường lối văn hoá, văn nghệ của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên các triển lãm với nội dung khác (ngoài triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh) công tác quản lý còn thiếu công cụ quản lý là các nghị định, thông tư, là bất cập.

Hiện nay, các mô hình, nội dung, hình thức triển lãm rất đa đạng. Đối với tổ chức, tham gia hoạt động triển lãm cũng không chỉ là các cơ quan Nhà nước, Bộ, Ban, Ngành mà có sự tham gia ngày càng nhiều của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Mặt khác, việc chủ động hội nhập quốc tế về văn hoá thúc đẩy các triển lãm mang danh nghĩa quốc gia, nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam tại nước ngoài, nhưng không ít triển lãm loại này chưa thực sự đạt yêu cầu, thậm chí có triển lãm bị dư luận đánh giá thấp. Bên cạnh đó, có những trường hợp triển lãm được tổ chức vào thời điểm không phù hợp dẫn đến những phản ứng tiêu cực trong một bộ phận quần chúng. Có trường hợp triển lãm nội dung phản cảm gây bức xúc trong xã hội.

Việc xây dựng và ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm góp phần khẳng định sự quan tâm, chính sách đúng đắn của Nhà nước đối với hoạt động văn hoá, nghệ thuật nói chung, hoạt động triển lãm văn hoá, nghệ thuật, du lịch, thể thao nói riêng; góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực triển lãm, đặc biệt là những hoạt động triển lãm văn hoá, nghệ thuật, du lịch, thể thao nói riêng; góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực triển lãm.

Đặc biệt những hoạt động triển lãm chưa có sự điều chỉnh, quy định của pháp luật, để đảm bảo hoạt động triển lãm đúng với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vừa tạo điều kiện thuận lợi, rõ ràng, minh bạch cho cá nhận, tổ chức tham gia hoạt động triển lãm, tạo điều kiện để các hoạt động triển lãm được tổ chức và phát huy hiệu quả; đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn những hoạt động triển lãm có nội dung trái với quy định của pháp luật, những hành vi vi phạm trong hoạt động triển lãm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc triển lãm ảnh, tuần phim Việt Nam tại Slovakia
Khai mạc triển lãm ảnh, tuần phim Việt Nam tại Slovakia

VOV.VN -Ngày 20/6 tại thủ đô Blatislava của CH Slovakia diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ảnh và Tuần phim “Việt Nam – Điểm hẹn thế giới 2016”.

Khai mạc triển lãm ảnh, tuần phim Việt Nam tại Slovakia

Khai mạc triển lãm ảnh, tuần phim Việt Nam tại Slovakia

VOV.VN -Ngày 20/6 tại thủ đô Blatislava của CH Slovakia diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ảnh và Tuần phim “Việt Nam – Điểm hẹn thế giới 2016”.

Triển lãm ảnh “Trường Sa - Tháng 5 năm 2016”
Triển lãm ảnh “Trường Sa - Tháng 5 năm 2016”

VOV.VN -Sáng 23/6, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam tổ chức triển lãm ảnh “Trường Sa- Tháng 5 năm 2016”.

Triển lãm ảnh “Trường Sa - Tháng 5 năm 2016”

Triển lãm ảnh “Trường Sa - Tháng 5 năm 2016”

VOV.VN -Sáng 23/6, Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam tổ chức triển lãm ảnh “Trường Sa- Tháng 5 năm 2016”.

Chàng trai Pháp gốc Việt làm triển lãm về kí ức quê hương
Chàng trai Pháp gốc Việt làm triển lãm về kí ức quê hương

VOV.VN - Nghệ sĩ trẻ Vương Thái Bảo - người mang trong mình dấu ấn của 2 nền văn hóa Pháp Việt đã giới thiệu đến người xem triển lãm "Qua". 

Chàng trai Pháp gốc Việt làm triển lãm về kí ức quê hương

Chàng trai Pháp gốc Việt làm triển lãm về kí ức quê hương

VOV.VN - Nghệ sĩ trẻ Vương Thái Bảo - người mang trong mình dấu ấn của 2 nền văn hóa Pháp Việt đã giới thiệu đến người xem triển lãm "Qua".