Cần sớm xây dựng bảo tàng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Đây cũng là nguyện vọng của đông đảo tầng lớp nhân dân để ghi nhận, tôn vinh những đóng góp to lớn một tài năng và nhân cách vĩ đại.

Tròn 20 ngày kể từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi nhưng nơi ông yên nghỉ vẫn ngày ngày đón hàng nghìn lượt người đến thăm viếng. Những kí ức về Đại tướng vẫn luôn được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông. Có thể nói, hình ảnh Đại tướng đã trở thành một biểu tượng trong lòng nhiều thế hệ người dân Việt Nam và có sức ảnh hưởng rất lớn. Điều này cũng cho thấy việc lập một bảo tàng về Đại tướng là điều cần thiết và hoàn toàn xứng đáng để giúp cho nhân dân trong nước cũng như bạn bè thế giới hiểu thêm về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp với những đóng góp lớn lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Cách mạng và dân tộc Việt Nam.

Mới đây, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Thượng tướng Nguyễn Văn Được đã đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị với Đảng và Nhà nước sớm quy hoạch ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội làm Bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây cũng là nguyện vọng của đông đảo tầng lớp nhân dân để ghi nhận, tôn vinh những đóng góp to lớn một tài năng và nhân cách vĩ đại. Ý tưởng lập bảo tàng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp không phải mới được hình thành mà đã được nhiều người đề cập ngay khi Đại tướng còn sống.

Ngôi nhà 30 phố Hoàng Diệu, nơi Đại tướng sống và làm việc, lưu giữ rất nhiều kỷ vật của con người huyền thoại. - Ảnh: Hoàng Long

Trong dịp sinh nhật lần thứ 102 của Đại tướng, nhà sử học Phan Huy Lê cho biết: "Trong quy hoạch mới về khu trung tâm chính trị Ba Đình thì nhà Đại tướng và một số khu vực ở đây sẽ được bảo tồn. Nhưng vấn đề đặt ra là tiến tới xây dựng thành bảo tàng Võ Nguyên Giáp. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ để có một kiến nghị thích hợp trình bày lên các cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước. Tôi nghĩ rằng bên cạnh khu di sản Hoàng thành Thăng Long có một số di tích của hiện đại trong đó có bảo tàng Võ Nguyên Giáp thì hết sức có ý nghĩa và làm tăng thêm bề dầy lịch sử và nối liền lịch sử quá khứ của Thăng Long Hà Nội với lịch sử của thời đại Hồ Chí Minh”.

Bảo tàng sẽ là nơi trưng bày các hiện vật, di vật, hình ảnh về Đại tướng, là điểm đến cho mọi người được tìm hiểu kỹ, chia sẻ, học tập, trải nghiệm và tương tác với một nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam, một danh tướng của Thế giới. Theo Thiếu tướng, Anh hùng Lê Mã Lương, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nếu xây dựng bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ rất thuận lợi về nhiều mặt, trong đó đặc biệt là về hệ thống tư liệu, hiện vật.

Hàng chục đầu sách do Đại tướng biên soạn, hàng trăm đầu sách của các tác giả trong và ngoài nước về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng là những tư liệu, hiện vật gắn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: Kim Anh.

“Chúng ta có thể hình dung ra được một số lượng hiện vật đồ sộ gắn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nó là một tiêu chí để xây dựng bảo tàng. Hiện nay, nước ta có những bảo tàng chỉ có vài nghìn hiện vật. Nếu xây dựng bảo tàng Võ Nguyên Giáp thì có hàng vạn hiện vật và với hàng chục sưu tập hiện vật cực kì phong phú là những đồ dùng của Đại tướng trong chiến tranh, những cuốn sách người ta viết về Đại tướng và Đại tướng viết. Ngoài ra, còn những bộ sưu tập về tư liệu, sưu tập về ảnh và hàng loạt các sưu tập khác” - Thiếu tướng, Anh hùng Lê Mã Lương cho biết.

Xung quanh câu chuyện về xây dựng bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp có nhiều kiến giải khác nhau: Có thể xây dựng bảo tàng mới ở vị trí khác, không nhất thiết phải là số nhà 30 Hoàng Diệu. Cũng có thể xây bảo tàng ở Lệ Thủy, Quảng Bình, nơi Đại tướng đã sinh ra, lớn lên, cũng là nơi ông trở về yên nghỉ. Một phương án khác là xây dựng bảo tàng Đại tướng nằm trong hệ thống bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã được quy hoạch và chuẩn bị xây mới lại…

Một bức tranh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt tại căn nhà số 30 Hoàng Diệu - Ảnh: Hoàng Long

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, giải pháp nào cũng có ưu điểm nhưng để tôn vinh một cách xứng tầm thì đòi hỏi nhiều thời gian, trong khi đó, lòng dân rất muốn sớm có một bảo tàng. 

Ông Cường đưa ra phương án: “Tôi nghĩ rằng phố Hoàng Diệu là nơi Đại tướng đã ở chúng ta có thể khẩn trương làm ngay nhà lưu niệm và trưng bày những hình ảnh của ông và bảo tồn toàn vẹn khu vực này từ ngôi nhà đến sân vườn và bổ sung nhanh các tài liệu. Và tôi nghĩ rằng, dù thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn trong bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cũng không thể thiếu những trang dài chói lọi của lịch sử dân tộc mà không có hình ảnh của Đại tướng”.

Dù đã yên nghỉ nơi đất mẹ nhưng những hình ảnh, cái cao đẹp, nhân văn, đức độ, tài năng của Đại tướng cần được tôn vinh một cách xứng đáng – đó là cách chúng ta nhớ ơn Người. Việc xây dựng một bảo tàng danh nhân có tầm vóc lớn cần thiết phải có sự trao đổi kỹ càng giữa các nhà quản lý và các nhà khoa học bởi đây là công trình không chỉ có ý nghĩa đối với riêng người dân Việt Nam mà còn giúp cho bạn bè thế giới hiểu về Đại tướng một cách toàn diện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức của kiều bào
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức của kiều bào

Tiến sĩ Vũ Giản chia sẻ: Số người không thể trường thọ mãi mãi, song sự ra đi của Đại tướng thực sự là mất mát quá lớn.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức của kiều bào

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức của kiều bào

Tiến sĩ Vũ Giản chia sẻ: Số người không thể trường thọ mãi mãi, song sự ra đi của Đại tướng thực sự là mất mát quá lớn.

Người Việt ở các nước tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Người Việt ở các nước tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới đã tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và ký Sổ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Người Việt ở các nước tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người Việt ở các nước tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới đã tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và ký Sổ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhiều đoàn khách đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhiều đoàn khách đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Mỗi ngày có khoảng 1.000 người từ khắp các nơi đến viếng Đại tướng tại Vũng Chùa- Đảo Yến, tỉnh Quảng Bình.

Nhiều đoàn khách đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhiều đoàn khách đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Mỗi ngày có khoảng 1.000 người từ khắp các nơi đến viếng Đại tướng tại Vũng Chùa- Đảo Yến, tỉnh Quảng Bình.

TP HCM đề xuất có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp
TP HCM đề xuất có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Hiện tại, thông tin cụ thể đường nào sẽ được chọn đặt tên vẫn chưa được công bố.

TP HCM đề xuất có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

TP HCM đề xuất có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Hiện tại, thông tin cụ thể đường nào sẽ được chọn đặt tên vẫn chưa được công bố.

Đại tướng trong lòng người Cơ Tu
Đại tướng trong lòng người Cơ Tu

VOV.VN - Với mỗi người Cơ Tu, Đại tướng có một vị trí rất riêng, nên mỗi người cũng có cách tưởng nhớ riêng của mình

Đại tướng trong lòng người Cơ Tu

Đại tướng trong lòng người Cơ Tu

VOV.VN - Với mỗi người Cơ Tu, Đại tướng có một vị trí rất riêng, nên mỗi người cũng có cách tưởng nhớ riêng của mình

“Áo ấm Đại tướng” ấm lòng đồng bào vùng lũ Quảng Bình
“Áo ấm Đại tướng” ấm lòng đồng bào vùng lũ Quảng Bình

VOV.VN - 500 chiếc áo đồng phục học sinh có in hình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hơn 50 áo ấm, 250 suất quà…đã đến với bà con Quảng Bình.

“Áo ấm Đại tướng” ấm lòng đồng bào vùng lũ Quảng Bình

“Áo ấm Đại tướng” ấm lòng đồng bào vùng lũ Quảng Bình

VOV.VN - 500 chiếc áo đồng phục học sinh có in hình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hơn 50 áo ấm, 250 suất quà…đã đến với bà con Quảng Bình.