Bế mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 31

Ban tổ chức đã trao 27 giải vàng, 57 giải bạc, 147 bằng khen cho các tác phẩm xuất sắc

Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 31 chính thức khép lại với Lễ trao giải và bế mạc diễn ra tối 21/12 tại thành phố Đà Nẵng.

Ngoài việc tôn vinh những tác phẩm truyền hình xuất sắc nhất năm 2011, Lễ bế mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 31 còn giúp khán giả cùng nhìn nhận và đánh giá về những kết quả của kỳ Liên hoan năm nay cũng như kết quả sau một năm hoạt động hiệu quả của những người làm truyền hình cả nước.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, chất lượng các tác phẩm tham gia Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 31 khá đồng đều, khoảng cách giữa các đài ngày càng thu hẹp. Nhiều tác phẩm phát hiện được những đề tài có giá trị, có tính thời sự cao, có sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung cũng như cách thức thể hiện mới mẻ.

Nhà báo Hoàng Thuyên, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ngãi nhận xét: “Rõ nét nhất năm nay, tôi thấy ban giám khảo và Ban tổ chức làm việc có sự khác biệt, minh bạch hơn mọi lần trước. Và những tác phẩm được giải trong liên hoan lần này xứng tầm, không thấy phiền hà gì”.

Từ gần 600 tác phẩm thuộc 8 thể loại tham dự, Ban tổ chức Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 31 đã trao 27 giải vàng, 57 giải bạc, 147 bằng khen cho các tác phẩm xuất sắc. Ngoài ra, Ban tổ chức Liên hoan cũng đã tôn vinh 6 tác phẩm thuộc thể loại “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 32 sẽ diễn ra tại Thành phố Vinh, Nghệ An vào cuối năm 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên