Phê lý lịch công dân trái luật: Ý thức công vụ đi giật lùi lịch sử

VOV.VN -Nhân danh thực thi công vụ để phê vào lý lịch công dân một cách trái luật là cán bộ công vụ nhận thức kiểu “đi giật lùi” lịch sử..

Hành động nhân danh thực thi công vụ để viết ý kiến nhận xét vào lý lịch của công dân một cách trái luật có thể gọi đó là trạng thái nhận thức kiểu “đi giật lùi” so với tư duy đổi mới, phát triển của cả xã hội.

Đó là những chuyện buồn về sự lạm dụng quyền lực ở cơ sở.

Cái buồn trước là chuyện tại xã An Bình, huyện Nam Sách, Hải Dương có cán bộ phê vào lý lịch của công dân rằng, “bản thân và gia đình chưa chấp hành và thực hiện tốt quy định của địa phương”. Bản lý lịch này được công dân chuẩn bị cho hồ sơ đi xin việc làm. Nguyên nhân là gia đình công dân này vẫn chưa thực hiện đóng tiền làm đường liên xã.

Bút phê vào lý lịch gây khó cho người dân của Phó Chủ tịch UBND xã An Bình, huyện Nam Sách, Hải Dương. Ảnh: IT.

Cái buồn tiếp sau là chuyện tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Cán bộ xã này phê vào lý lịch của công dân là: "Bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương". Nguồn cơn ra đời bút phê này, theo nạn nhân kể lại, thì cán bộ xã đã giải thích là do gia đình chưa đóng tiền xây dựng nông thôn mới, tiền điện chiếu sáng. 

Sau khi sự việc được phát hiện, báo chí đưa tin, phân tích, UBND tỉnh Hải Dương và UBND TP Hà Nội cũng đã vào cuộc xử lý vụ việc thuộc địa bàn của mình. Cả hai cơ quan này đều có đánh giá việc bút phê như trên là trái luật và chỉ đạo khắc phục kịp thời.

Đây là những trường hợp may mắn vì "nạn nhân" biết sử dụng mạng xã hội, sau đó là báo chí vào cuộc. Không thể khẳng định đây chỉ là hai trường hợp cá biệt, hy hữu.

Bản chất của hiện tượng này là chính quyền cơ sở đã lấy việc phê duyệt lý lịch làm điều kiện gây sức ép với công dân và gia đình họ phải thực hiện nghĩa vụ do địa phương đặt ra.

Đây là sự trở lại của một tư duy cũ kỹ đại diện cho "chủ nghĩa lý lịch" một thời. Mang những dòng phê lý lịch nặng nề như vậy, con đường vào đời của các em sẽ gặp bao nhiêu trở ngại.

Ở vị trí công việc của mình, mỗi cán bộ có quyền bút phê thì hẳn là phải có trách nhiệm chủ động trau dồi kiến thức, cập nhật quy định để biết việc gì mình được làm, việc gì không, để nếu có được “phê” thì cũng phê cho đúng.

Những việc làm tùy tiện, trái khoáy như thế này phải được nhìn nhận là nghiêm trọng và phải bị phê phán nghiêm khắc, lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho các cấp chính quyến, đặc biệt là ở cơ sở.

Không thể để công dân trở thành con tin của những bản lý lịch bị nhận xét tùy tiện, trái qui định của pháp luật, cản trở cơ hội học tập và làm việc cũng như thăng tiến hợp pháp, công bằng của họ trong xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý lịch bất hảo của hai tên trộm cắp ở Hà Nội
Lý lịch bất hảo của hai tên trộm cắp ở Hà Nội

VOV.VN - Là những đối tượng có 3-4 tiền án, Nam và Đại vẫn rủ nhau đi trộm cắp tài sản nhưng đã bị công an tóm gọn.  

Lý lịch bất hảo của hai tên trộm cắp ở Hà Nội

Lý lịch bất hảo của hai tên trộm cắp ở Hà Nội

VOV.VN - Là những đối tượng có 3-4 tiền án, Nam và Đại vẫn rủ nhau đi trộm cắp tài sản nhưng đã bị công an tóm gọn.  

Lý lịch bất hảo của nữ nghi can trong vụ tài xế chết trong taxi
Lý lịch bất hảo của nữ nghi can trong vụ tài xế chết trong taxi

VOV.VN - Công an quận Thủ Đức xác nhận đã bắt 1 nữ nghi can có biệt danh “phù thủy thuốc mê” có liên quan đến vụ tài xế taxi Vinasun chết trong xe

Lý lịch bất hảo của nữ nghi can trong vụ tài xế chết trong taxi

Lý lịch bất hảo của nữ nghi can trong vụ tài xế chết trong taxi

VOV.VN - Công an quận Thủ Đức xác nhận đã bắt 1 nữ nghi can có biệt danh “phù thủy thuốc mê” có liên quan đến vụ tài xế taxi Vinasun chết trong xe

Cựu điều tra viên làm oan ông Nén khai man lý lịch?
Cựu điều tra viên làm oan ông Nén khai man lý lịch?

VOV.VN - Theo khẳng định của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, cựu điều tra viên trong vụ án oan ông Nén không đủ tiêu chuẩn hành nghề luật sư

Cựu điều tra viên làm oan ông Nén khai man lý lịch?

Cựu điều tra viên làm oan ông Nén khai man lý lịch?

VOV.VN - Theo khẳng định của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, cựu điều tra viên trong vụ án oan ông Nén không đủ tiêu chuẩn hành nghề luật sư

Thí sinh 30 điểm, lý lịch ngoại lệ có được tuyển vào trường Công an?
Thí sinh 30 điểm, lý lịch ngoại lệ có được tuyển vào trường Công an?

VOV.VN - Bộ Công an không xem xét tuyển sinh các trường hợp ngoại lệ như thí sinh thủ khoa, đạt từ 30 điểm trở lên nhưng có lý lịch gia đình không trong sáng.

Thí sinh 30 điểm, lý lịch ngoại lệ có được tuyển vào trường Công an?

Thí sinh 30 điểm, lý lịch ngoại lệ có được tuyển vào trường Công an?

VOV.VN - Bộ Công an không xem xét tuyển sinh các trường hợp ngoại lệ như thí sinh thủ khoa, đạt từ 30 điểm trở lên nhưng có lý lịch gia đình không trong sáng.

Xóa án tích lý lịch vẫn không đủ điều kiện vào các trường công an
Xóa án tích lý lịch vẫn không đủ điều kiện vào các trường công an

VOV.VN - "Nếu bố mẹ, ông bà của thí sinh có án tích, dù đã được xóa nhưng các em vẫn không đủ điều kiện để sơ tuyển vào ngành trường công an"

Xóa án tích lý lịch vẫn không đủ điều kiện vào các trường công an

Xóa án tích lý lịch vẫn không đủ điều kiện vào các trường công an

VOV.VN - "Nếu bố mẹ, ông bà của thí sinh có án tích, dù đã được xóa nhưng các em vẫn không đủ điều kiện để sơ tuyển vào ngành trường công an"