Mỹ chưa xác nhận con tin bị IS bắt giữ đã chết vì bị không kích


VOV.VN- Mỹ ngày 6/2 tuyên bố chưa có bằng chứng gì cho thấy nữ con tin người Mỹ bị IS bắt cóc đã bị chết trong đợt không kích của máy bay Jordan tại Syria.

AFP dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Bernadette Meehan nhấn mạnh: “Chúng tôi rất quan ngại về tuyên bố trên của IS. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào xác nhận thông tin trên”. 

Cô Kayla Mueller đã bị IS bắt cóc vào tháng 8/2013 tại thành phố Aleppo, Syria khi cô vừa rời khỏi một bệnh viện của tổ chức Bác sĩ Không biên giới tại đây và chuẩn bị lên xe bus để sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Cô Kayla Mueller (Ảnh CBSNews)

Trong tuyên bố của mình ngày 6/2, IS khẳng định cô Mueller đã bị chôn vùi trong đống đổ nát của các tòa nhà tại Raqqa, Syria sau đợt không kích của máy bay Jordan.

Tuy nhiên, IS chỉ tuyên bố như vậy mà không đăng tải bất kỳ hình ảnh nào của cô và hiện cũng chưa có nguồn thông tin độc lập nào xác định rằng cô đã chết.

Phát biểu trước báo giới, ông bà Carl và Marsha Mueller nhấn mạnh: “Gia đình chúng tôi yêu cầu báo giới cần phải đưa tin hết sức cẩn thận trong giai đoạn này và hạn chế tối đa việc đưa những phỏng đoán liên quan đến số phận của con gái tôi. Hãy cân nhắc đến sự an nguy của con gái chúng tôi trước khi đưa bất kỳ thông tin nào”.

Ông bà Carl và Marsha Mueller cho biết, ngay sau khi rời trường Đại học Băc Arizona năm 2009, con gái họ đã nguyện cống hiến cả đời mình để “giúp đỡ những người nghèo khó ở khắp nơi trên thế giới”.

Cô Mueller từng sống va làm việc cùng nhiều nhóm viện trợ nhân đạo tại Ấn Độ, Israel và Palestine trước khi quay trở về nhà vào năm 2011 và làm việc tại một trạm y tế về phòng chống HIV/AIDS và một khu nhà ở cho những phụ nữ vô gia cư.

Sau đó cô quyết định đi đường bộ từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Syria vào tháng 12/2012 để làm việc cùng tổ chức Hội đồng Người tỵ nạn của Đan Mạch và hội Support to Life (Hỗ trợ cuộc sống).

Khi được hỏi điều gì đã thôi thúc cô làm điều này, cô đã kể rằng: “Tôi nhận thấy hình ảnh của Chúa trong đôi mắt của những người nghèo khổ khi họ nhìn tôi. Đó là cách mà Người đến với tôi và đó cũng là lý do tại sao tôi luôn tìm đến họ”.

Trước khi đến Syria, cô đã từng làm giúp việc trong một gia đình người Pháp để học tiếng Pháp.

“Điều quan trọng nhất đối với Kayla chính là tinh thần tiên phong và khao khát được phục vụ người khác của con gái chúng tôi”, ông bà Mueller chia sẻ.

Trước đó, Jordan, một trong các quốc gia Arab tham gia liên quân do Mỹ khởi xướng chống IS, đã cam kết sẽ gián trả những đòn mạnh mẽ vào IS sau khi tổ chức này công bố một đoạn video ghê rợn về việc chúng đã thiêu chết viên phi công người Jordan Maaz al-Kassasbeh.

Jordan cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công trúng các mục tiêu của IS và họ sẽ mở rộng chiến dịch tấn công của mình từ Syria sang Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Mỹ phát động 10 cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq và Syria
Quân đội Mỹ phát động 10 cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq và Syria

VOV.VN - Lực lượng liên quân cũng tấn công nhằm vào một đơn vị của các tay súng Nhà nước Hồi giáo cũng như một số thiết bị thu gom dầu của các phiến quân.

Quân đội Mỹ phát động 10 cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq và Syria

Quân đội Mỹ phát động 10 cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq và Syria

VOV.VN - Lực lượng liên quân cũng tấn công nhằm vào một đơn vị của các tay súng Nhà nước Hồi giáo cũng như một số thiết bị thu gom dầu của các phiến quân.

Mỹ và các đối tác tăng cường không kích IS tại Syria và Iraq
Mỹ và các đối tác tăng cường không kích IS tại Syria và Iraq

VOV.VN - Nhà nước Hồi giáo đã sát hại gần 2.000 người ở Syria trong 6 tháng cuối năm 2014 vừa qua.

Mỹ và các đối tác tăng cường không kích IS tại Syria và Iraq

Mỹ và các đối tác tăng cường không kích IS tại Syria và Iraq

VOV.VN - Nhà nước Hồi giáo đã sát hại gần 2.000 người ở Syria trong 6 tháng cuối năm 2014 vừa qua.

Jordan không kích IS, trả đũa vụ phi công bị thiêu sống
Jordan không kích IS, trả đũa vụ phi công bị thiêu sống

VOV.VN - Một số phụ nữ và nam giới viết các đoạn kinh Koran và khẩu hiệu chống IS lên những quả bom sử dụng trong các vụ không kích.

Jordan không kích IS, trả đũa vụ phi công bị thiêu sống

Jordan không kích IS, trả đũa vụ phi công bị thiêu sống

VOV.VN - Một số phụ nữ và nam giới viết các đoạn kinh Koran và khẩu hiệu chống IS lên những quả bom sử dụng trong các vụ không kích.

IS cáo buộc Jordan không kích làm chết 1 nữ con tin người Mỹ
IS cáo buộc Jordan không kích làm chết 1 nữ con tin người Mỹ

VOV.VN -Không quân quốc tế đã ném bom xuống một vị trí ngoại ô thành phố Raqa sau buổi cầu nguyện thứ 6, làm 1 con tin người Mỹ thiệt mạng.

IS cáo buộc Jordan không kích làm chết 1 nữ con tin người Mỹ

IS cáo buộc Jordan không kích làm chết 1 nữ con tin người Mỹ

VOV.VN -Không quân quốc tế đã ném bom xuống một vị trí ngoại ô thành phố Raqa sau buổi cầu nguyện thứ 6, làm 1 con tin người Mỹ thiệt mạng.

Liên minh chống IS gia tăng chiến dịch không kích ở Syria và Iraq
Liên minh chống IS gia tăng chiến dịch không kích ở Syria và Iraq

VOV.VN - Trong hai ngày qua, các máy bay quân sự của Mỹ và đồng minh đã thực hiện tổng cộng 26 cuộc không kích.

Liên minh chống IS gia tăng chiến dịch không kích ở Syria và Iraq

Liên minh chống IS gia tăng chiến dịch không kích ở Syria và Iraq

VOV.VN - Trong hai ngày qua, các máy bay quân sự của Mỹ và đồng minh đã thực hiện tổng cộng 26 cuộc không kích.

Mỹ mở 22 cuộc không kích IS trong một ngày
Mỹ mở 22 cuộc không kích IS trong một ngày

VOV.VN - Các cuộc không kích đã phá hủy 6 cơ sở của nhóm Nhà nước Hồi giáo, 1 nhà máy sản xuất vũ khí, nhiều tòa nhà và một số phương tiện giao thông.

Mỹ mở 22 cuộc không kích IS trong một ngày

Mỹ mở 22 cuộc không kích IS trong một ngày

VOV.VN - Các cuộc không kích đã phá hủy 6 cơ sở của nhóm Nhà nước Hồi giáo, 1 nhà máy sản xuất vũ khí, nhiều tòa nhà và một số phương tiện giao thông.

Mỹ dẫn đầu liên minh thực hiện 23 vụ không kích IS đầu năm 2015
Mỹ dẫn đầu liên minh thực hiện 23 vụ không kích IS đầu năm 2015

VOV.VN - Ít nhất 15 tay súng thuộc nhóm phiến quân IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích do liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện tại Iraq.

Mỹ dẫn đầu liên minh thực hiện 23 vụ không kích IS đầu năm 2015

Mỹ dẫn đầu liên minh thực hiện 23 vụ không kích IS đầu năm 2015

VOV.VN - Ít nhất 15 tay súng thuộc nhóm phiến quân IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích do liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện tại Iraq.

Pháp kéo dài việc tham gia chiến dịch không kích tại Iraq
Pháp kéo dài việc tham gia chiến dịch không kích tại Iraq

VOV.VN - Quốc hội Pháp vừa thông qua kế hoạch kéo dài việc tham gia các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm vào IS.

Pháp kéo dài việc tham gia chiến dịch không kích tại Iraq

Pháp kéo dài việc tham gia chiến dịch không kích tại Iraq

VOV.VN - Quốc hội Pháp vừa thông qua kế hoạch kéo dài việc tham gia các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm vào IS.

Mỹ thực hiện 34 cuộc không kích IS trong 24 giờ qua
Mỹ thực hiện 34 cuộc không kích IS trong 24 giờ qua

VOV.VN - Sau 5 tháng tiến hành không kích, liên minh quốc tế mới chỉ giúp Chính phủ Iraq và lực lượng người Kurrd ở đây giành lại được 1% lãnh thổ từ tay IS.

Mỹ thực hiện 34 cuộc không kích IS trong 24 giờ qua

Mỹ thực hiện 34 cuộc không kích IS trong 24 giờ qua

VOV.VN - Sau 5 tháng tiến hành không kích, liên minh quốc tế mới chỉ giúp Chính phủ Iraq và lực lượng người Kurrd ở đây giành lại được 1% lãnh thổ từ tay IS.