Họ hàng ông Assad: Mỹ hợp tác với Nga là cách duy nhất để đánh bại IS

VOV.VN - Người họ hàng của Tổng thống Assad cảnh báo cách duy nhất để đánh bại khủng bố IS là Mỹ phải hợp tác quân sự với Nga tại Syria.

Ribal Assad, một người họ hàng của Tổng thống Assad, đồng thời là người sáng lập nhóm nhân quyền Tổ chức Dân chủ và Tự do có trụ sở ở London, mới đây có nói với Sputnik rằng sự hợp tác quân sự trực tiếp giữa Mỹ và Nga là con đường duy nhất để đẩy lui các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Syria và tránh làm nổ ra một cuộc chiến quy mô lớn hơn.

Máy bay đa nhiệm Su-34 của Nga. Ảnh: Sputnik.

Các quan chức Mỹ ước tính có tới 30.000 chiến binh trong hàng ngũ Nhà nước Hồi giáo IS, và số lượng chiến binh ngoại của IS được chiêu mộ từ ít nhất 90 nước trên toàn cầu.

Được biết các chiến binh IS sở hữu tên lửa chống tăng TOW cũng như các thiết bị quân sự được lấy từ những chiến binh do Mỹ huấn luyện và các chính phủ có cảm tình với chúng ở vùng Vịnh.

Ông Ribal Assad phát biểu vào hôm 12/11 rằng “chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan là mối đe dọa lớn nhất mà toàn thế giới phải đối diện hôm nay”. Ông này lưu ý rằng các nước như Mỹ và Nga phải “gác các khác biệt sang một bên” nhằm chống lại mối đe dọa chung.

Ông Ribal Assad, là con chú con bác với Tổng thống Syria Assad, cho hay hợp tác quân sự Mỹ-Nga là “khả năng duy nhất” để loại bỏ chủ nghĩa cực đoạn ở Syria.

Ông Ribal Assad nói tiếp: “Nếu chúng ta [phương Tây và Nga] cứ chống lẫn nhau, thì sẽ nổ ra một cuộc chiến mà tất cả đều là nạn nhân”.

Nga đã liên tục đề nghị hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo và các phần tử cực đoan khác ở Syria kể từ cuối tháng 9/2015. Các quan chức Mỹ từ chối hợp tác và đã giới hạn mối liên hệ quân sự giữa đôi bên vào việc tránh xung đột về mặt kỹ thuật ở khu vực chiến sự.

Người họ hàng của Tổng thống Assad cảnh báo: “Các chiến binh đó có kinh nghiệm, có tên lửa đất đối không, có hỏa tiễn chống tăng, có công nghệ chế bom, lại được đào tạo trên thực địa – chúng có thể gây ra những hỗn loạn ở các nước phương Tây, ở Nga, ở Trung Quốc và mọi nơi”./.

>> Xem thêm: Nước cờ hiểm hóc của Putin tại Syria

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria
Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu máy bay Nga thực sự rơi do bom?
Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu máy bay Nga thực sự rơi do bom?

VOV.VN - Thế giới hồi hộp chờ xem liệu vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập có phải là do khủng bố đánh bom để trả thù cho cuộc không kích của Nga ở Syria hay không.

Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu máy bay Nga thực sự rơi do bom?

Chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu máy bay Nga thực sự rơi do bom?

VOV.VN - Thế giới hồi hộp chờ xem liệu vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập có phải là do khủng bố đánh bom để trả thù cho cuộc không kích của Nga ở Syria hay không.

Nga không kích đẩy lui cuộc tấn công của IS vào Hama (Syria)
Nga không kích đẩy lui cuộc tấn công của IS vào Hama (Syria)

VOV.VN- Các máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm đẩy lui một cuộc tấn công của IS vào thành phố Hama ở Syria.

Nga không kích đẩy lui cuộc tấn công của IS vào Hama (Syria)

Nga không kích đẩy lui cuộc tấn công của IS vào Hama (Syria)

VOV.VN- Các máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm đẩy lui một cuộc tấn công của IS vào thành phố Hama ở Syria.

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria
Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Nga tiếp tục khẳng định sức mạnh tại Syria và Dubai Airshow 2015
Nga tiếp tục khẳng định sức mạnh tại Syria và Dubai Airshow 2015

VOV.VN - Suốt từ 30/9 tới nay, truyền thông quốc tế đã tốn nhiều giấy mực về cuộc chiến chống IS mà Nga tiến hành tại Syria...

Nga tiếp tục khẳng định sức mạnh tại Syria và Dubai Airshow 2015

Nga tiếp tục khẳng định sức mạnh tại Syria và Dubai Airshow 2015

VOV.VN - Suốt từ 30/9 tới nay, truyền thông quốc tế đã tốn nhiều giấy mực về cuộc chiến chống IS mà Nga tiến hành tại Syria...