Số người Nepal thiệt mạng vì động đất cao nhất trong lịch sử

VOV.VN - Theo số liệu do Bộ Nhà ở Nepal công bố, số người chết từ hai trận động đất hiện nay là 8.583 người.

Số người thiệt mạng trong hai trận động đất tại Nepal lên tới 8.583 người, trong khi hàng chục người vẫn còn mất tích ở các ngôi làng hẻo lánh. Đây là số người thiệt mạng nhiều nhất vì thiên tai trong lịch sử quốc gia Nam Á này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Nepal Sushil Koirala công bố những thiệt hại do trận động đất gây ra: "Trận động đất đã làm gần 9.000 người thiệt mạng và hơn 20.000 người bị thương, hơn 500.000 căn nhà bị phá hủy hoàn toàn, 300.000 căn nhà bị phá hủy một phần và gần 1.000 tòa nhà chính phủ cũng bị phá hủy hoàn toàn”

Một em bé may mắn sống sót trong trận động đất ở Nepal. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Sushil Koirala cho biết thêm, 58 người nước ngoài đã thiệt mạng trong 2 trận động đất kể trên và 112 người khác vẫn còn mất tích.

 Hôm 15/4, trận động đất kinh hoàng mạnh 7,8 độ richte làm rung chuyển Nepal, khiến hơn 8.000 người thiệt mạng, 17.000 người bị thương.

Trận động đất thứ 2 mạnh 7,3 độ richte kéo theo nhiều dư chấn mạnh, trong đó có dư chấn mạnh 6,3 độ richter ở khu vực cách thủ đô Kathmandu 76 km phía đông, khi người dân Nepal đang bắt đầu công cuộc khôi phục sau thảm họa động đất.

Năm 1934, một trận động đất cũng đã giết chết ít nhất 8 nghìn 519 người tại Nepal, cũng như hàng ngàn người ở nước láng giềng Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất 6,1 độ Richter ở Indonesia
Động đất 6,1 độ Richter ở Indonesia

Cơ quan Khí tượng và Địa vật lý Indonesia cho biết một trận động đất 6,1 độ richter đã xảy ra tại đảo Sumatra, tỉnh Bengkulu vào sáng sớm 16/5.

Động đất 6,1 độ Richter ở Indonesia

Động đất 6,1 độ Richter ở Indonesia

Cơ quan Khí tượng và Địa vật lý Indonesia cho biết một trận động đất 6,1 độ richter đã xảy ra tại đảo Sumatra, tỉnh Bengkulu vào sáng sớm 16/5.

Nạn nhân chết do động đất tại Nepal đã vượt 8.500 người
Nạn nhân chết do động đất tại Nepal đã vượt 8.500 người

VOV.VN -Số người thiệt mạng được cho là có thể còn tăng cao hơn nữa bởi các nhân viên cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Nạn nhân chết do động đất tại Nepal đã vượt 8.500 người

Nạn nhân chết do động đất tại Nepal đã vượt 8.500 người

VOV.VN -Số người thiệt mạng được cho là có thể còn tăng cao hơn nữa bởi các nhân viên cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Nhật Bản tiếp tục xảy ra động đất gần nhà máy điện hạt nhân
Nhật Bản tiếp tục xảy ra động đất gần nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN -Một trận động đất mạnh 5,1 richter đã xảy ra tại khu vực ngoài khơi tỉnh Fukushima, nơi có nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Nhật Bản tiếp tục xảy ra động đất gần nhà máy điện hạt nhân

Nhật Bản tiếp tục xảy ra động đất gần nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN -Một trận động đất mạnh 5,1 richter đã xảy ra tại khu vực ngoài khơi tỉnh Fukushima, nơi có nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Ly kỳ sản phụ sinh con giữa trận động đất 7,3 độ richter ở Nepal
Ly kỳ sản phụ sinh con giữa trận động đất 7,3 độ richter ở Nepal

Sản phụ Asha Shrestha 29 tuổi hoảng hốt khi nhìn thấy các vết nứt dần dần xuất hiện trên các bức tường bệnh viện.  

Ly kỳ sản phụ sinh con giữa trận động đất 7,3 độ richter ở Nepal

Ly kỳ sản phụ sinh con giữa trận động đất 7,3 độ richter ở Nepal

Sản phụ Asha Shrestha 29 tuổi hoảng hốt khi nhìn thấy các vết nứt dần dần xuất hiện trên các bức tường bệnh viện.