Ngắm trực thăng “Cá sấu” Ka-52 oanh tạc phiến quân IS ở Syria

VOV.VN - Việc sử dụng trực thăng "Cá sấu" Ka-52 oanh tạc vùng đất bị phiến quân IS chiếm đóng đã được ghi lại trong một đoan phim của quân đội Syria.

Hình ảnh trực thăng Ka-52 oanh tạc phiến quân IS được ghi lại ở gần thị trấn Al-Qaryatayn. (ảnh: Sputnik)

 Trực thăng Ka-52 bay thấp và tấn công mục tiêu bằng rocket.

Ít nhất có 3 trực thăng Ka-52 nã tên lửa vào các mục tiêu khủng bố.

Ka-52 được trang bị tên lửa không đối đất, pháo 30mm, tên lửa chống tăng có dẫn đường bằng laser, tên lửa tầm ngắn không đối không hoặc bom. 

Ka-52 Alligator (Cá sấu) là phiên bản cải tiến của trực thăng tấn công Ka-50 Black Shark.

Trực thăng Ka-52 được thiết kế nhằm thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, xác định mục tiêu di động và cố định. Nó có khả năng tiêu diệt xe thiết giáp, trực thăng và máy bay địch bay thấp.
Ka-52 Alligator có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết ở bất kỳ thời gian nào cả ngày lẫn đêm.
Những hình ảnh Ka-52 tham chiến xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga đăng tải các clip miêu tả cảnh trực thăng tấn công Mi-28N "Thợ săn đêm" tham chiến ở thành phố Palmyra.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên quân chống IS "đốt" 11 triệu USD mỗi ngày cho các cuộc không kích
Liên quân chống IS "đốt" 11 triệu USD mỗi ngày cho các cuộc không kích

VOV.VN - Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu tiêu tốn tới 11 triệu USD mỗi ngày cho các cuộc không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Liên quân chống IS "đốt" 11 triệu USD mỗi ngày cho các cuộc không kích

Liên quân chống IS "đốt" 11 triệu USD mỗi ngày cho các cuộc không kích

VOV.VN - Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu tiêu tốn tới 11 triệu USD mỗi ngày cho các cuộc không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Máy bay Nga không kích dữ dội thành trì của IS ở Raqqa, Syria
Máy bay Nga không kích dữ dội thành trì của IS ở Raqqa, Syria

VOV.VN - Các đợt không kích dữ dội được cho là nhằm mục tiêu làm tê liệt hoạt động, ngăn chặn IS triển khai quân tiếp viện từ Raqqa đến Palmyra.

Máy bay Nga không kích dữ dội thành trì của IS ở Raqqa, Syria

Máy bay Nga không kích dữ dội thành trì của IS ở Raqqa, Syria

VOV.VN - Các đợt không kích dữ dội được cho là nhằm mục tiêu làm tê liệt hoạt động, ngăn chặn IS triển khai quân tiếp viện từ Raqqa đến Palmyra.