Boko Haram tiếp tục công bố video về các nữ sinh Nigeria bị bắt cóc

VOV.VN - Đoạn băng ghi hình mà Boko Haram vừa đăng tải làm dấy lên hy vọng, về sự đoàn tụ giữa các nữ sinh và gia đình các em.

Hai năm kể từ sau vụ các phiến quân Boko Haram bắt cóc hơn 200 nữ sinh tại làng Chibok, Đông Bắc Nigeria, nhóm Hồi giáo cực đoan này hôm qua (14/8) tiếp tục công bố một đoạn ghi hình cho thấy hình ảnh các nữ sinh này vẫn còn sống.

Một trong số các nữ sinh bị bắt cóc trả lời phiến quân. (Ảnh cắt từ clip: BBC)

Trong đoạn video dài 11 phút được phiến quân Boko Haram đăng tải trên mạng, một người đàn ông trùm khăn kín mặt đã kêu gọi Chính phủ Nigeria thả các tay súng Boko Haram, đang bị giam giữ tại các nhà tù ở nước này, để trao đổi.

Đoạn video cũng ghi hình các nữ sinh trùm khăn kín đứng hoặc ngồi ở phía sau, trong đó có một nữ sinh đang bế con nhỏ. Theo lời đối tượng,  có khoảng 40 trong số 219 nữ sinh bị mất tích đã lập gia đình. Hiện chưa rõ thời gian ghi hình đoạn băng hình này.

Chính phủ Nigeria cho biết đang xác minh và liên hệ với nhóm Boko Haram về nội dung đoạn ghi hình trên. Theo Bộ trưởng Thông tin Nigeria Lai Mohammed, các cuộc đàm phán để giải cứu con tin đang được tiến hành.

Đoạn băng ghi hình mà Boko Haram đăng tải làm dấy lên hy vọng, về sự đoàn tụ giữa các nữ sinh và gia đình các em.

 Trước đó, Boko Haram cũng đã một vài lần công bố các đoạn băng hình chứng minh nhóm này đang bắt giữ các nữ sinh trên. Gần đây nhất, vào tháng 4 vừa qua, nhóm Boko Haram cũng công bố một đoạn ghi hình để chứng minh rằng, hơn 200 nữ sinh bị nhóm này bắt cóc, hiện còn sống.

Theo một số nguồn tin, từ giữa tháng 1/2016, nhiều thành viên Boko Haram đã tiếp xúc với chính phủ và đề nghị trao đổi tù binh, theo đó sẽ trả tự do cho các nữ sinh với điều kiện nhà chức trách thả các tay súng của nhóm này đang bị giam giữ tại các nhà tù ở Nigeria.

Vụ việc xảy ra  đêm 14/4/2014, Boko Haram đã bắt cóc tổng cộng 276 học sinh tại trường Trung học cơ sở nữ sinh tại Chibok, trong đó 57 em đã trốn thoát vài giờ sau đó. Hiện 219 em vẫn mất tích. Đây là vụ việc gây chấn động nhất, khiến quốc tế tìm cách can thiệp nhằm giúp chính quyền Nigeria  giải thoát cho các em.

Kể từ khi bắt đầu cuộc đấu tranh vũ trang hồi năm 2009 đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở khu vực miền Bắc Nigeria, Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với nước này.

Các cuộc tấn công bạo lực liên quan tới nhóm này đã làm hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị mất nhà ở. Theo số liệu của các nhóm nhân quyền, hàng nghìn phụ nữ và trẻ em gái đã bị nhóm này bắt cóc. Nhiều nạn nhân đã trở thành nô lệ tình dục và các phần tử đánh bom liều chết. Ngoài ra, nhiều đàn ông và nam thanh niên đã bị ép buộc gia nhập nhóm Hồi giáo cực đoan này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc hoan ngênh Boko Haram phóng thích 1 nữ sinh Nigeria
Liên Hợp Quốc hoan ngênh Boko Haram phóng thích 1 nữ sinh Nigeria

VOV.VN - Liên Hợp Quốc gọi đây là tin tốt lành và hối thúc Nigeria tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm, giải thoát cho các nữ sinh còn lại.

Liên Hợp Quốc hoan ngênh Boko Haram phóng thích 1 nữ sinh Nigeria

Liên Hợp Quốc hoan ngênh Boko Haram phóng thích 1 nữ sinh Nigeria

VOV.VN - Liên Hợp Quốc gọi đây là tin tốt lành và hối thúc Nigeria tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm, giải thoát cho các nữ sinh còn lại.

Nigeria hy vọng sớm giải cứu các bé gái khỏi phiến quân Boko Haram
Nigeria hy vọng sớm giải cứu các bé gái khỏi phiến quân Boko Haram

VOV.VN - Quân đội Nigeria ngày 18/5 bày tỏ hy vọng trong vài tuần nữa có thể giải cứu hơn 200 nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc ở làng Chibok cách đây hơn 2 năm.

Nigeria hy vọng sớm giải cứu các bé gái khỏi phiến quân Boko Haram

Nigeria hy vọng sớm giải cứu các bé gái khỏi phiến quân Boko Haram

VOV.VN - Quân đội Nigeria ngày 18/5 bày tỏ hy vọng trong vài tuần nữa có thể giải cứu hơn 200 nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc ở làng Chibok cách đây hơn 2 năm.

Khủng bố Boko Haram lục đục với IS
Khủng bố Boko Haram lục đục với IS

Dường như đang có sự rạn nứt giữa “trung ương” tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS và chi nhánh của nó ở Nigeria – Boka Haram.

Khủng bố Boko Haram lục đục với IS

Khủng bố Boko Haram lục đục với IS

Dường như đang có sự rạn nứt giữa “trung ương” tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS và chi nhánh của nó ở Nigeria – Boka Haram.

19 binh sĩ Nigeria mất tích sau cuộc đột kích của Boko Haram
19 binh sĩ Nigeria mất tích sau cuộc đột kích của Boko Haram

VOV.VN - Quân đội Nigeria vừa thông báo có 19 quân nhân mất tích sau khi các phần tử của nhóm khủng bố Boko Haram tiến hành phục kích ở Borno.

19 binh sĩ Nigeria mất tích sau cuộc đột kích của Boko Haram

19 binh sĩ Nigeria mất tích sau cuộc đột kích của Boko Haram

VOV.VN - Quân đội Nigeria vừa thông báo có 19 quân nhân mất tích sau khi các phần tử của nhóm khủng bố Boko Haram tiến hành phục kích ở Borno.

Ảnh: Nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc bất ngờ xuất hiện trở lại
Ảnh: Nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc bất ngờ xuất hiện trở lại

VOV.VN - Một nữ sinh bị phiến quân Boko Haram bắt cóc cách đây 2 năm, bất ngờ xuất hiện và tiết lộ nơi nhóm khủng bố giam giữ các cô gái trẻ.

Ảnh: Nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc bất ngờ xuất hiện trở lại

Ảnh: Nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc bất ngờ xuất hiện trở lại

VOV.VN - Một nữ sinh bị phiến quân Boko Haram bắt cóc cách đây 2 năm, bất ngờ xuất hiện và tiết lộ nơi nhóm khủng bố giam giữ các cô gái trẻ.