Tàu cá Trung Quốc rút khỏi vùng biển trung lập liên Triều

VOV.VN - Hoạt động trấn áp của Hàn Quốc vẫn được duy trì để đề phòng khả năng các tàu Trung Quốc có thể trở lại vùng biển trung lập liên Triều.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 13/6 dẫn nguồn tin từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) nước này cho biết, toàn bộ tàu cá Trung Quốc đã rút khỏi vùng biển trung lập giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tại khu vực cửa sông Hàn, sau khi các lực lượng của quân đội Hàn Quốc và Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC) bắt đầu đợt truy quét chung hôm 10/6. 

Hoạt động trấn áp của Hàn Quốc vẫn tiếp tục được duy trì để đề phòng khả năng các tàu thuyền Trung Quốc có thể trở lại vùng biển trung lập liên Triều. (Ảnh: Yonhap)

Sau khi Hàn Quốc bắt đầu tiến hành hoạt động này, khoảng 10 tàu Trung Quốc có mặt trong khu vực tại thời điểm đó đã rút về phía vùng biển do Triều Tiên kiểm soát và ở lại đó.

“Tính đến cuối buổi chiều 13/6, tất cả các tàu đánh cá Trung Quốc đã rút khỏi khu vực này”, thông cáo báo chí của JCS cho biết.

JCS cũng nêu rõ, hoạt động trấn áp vẫn tiếp tục được duy trì để đề phòng khả năng các tàu thuyền Trung Quốc có thể trở lại vùng biển trung lập liên Triều.

Đợt truy quét này là hoạt động chung đầu tiên giữa Hàn Quốc và UNC tại vùng biển trung lập giữa hai miền Triều Tiên kể từ khi khu vực này được xác định là vùng giới tuyến trong thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). 

Tháng 6 là cao điểm mùa ghẹ ở vùng biển trung lập liên Triều. Đây được cho là nguyên nhân khiến tàu cá Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế sẵn sàng thâm nhập vùng biển này để khai thác.

Liên quan đến các hoạt động chung giữa Hàn Quốc và UNC, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên không có bất kỳ phản ứng nào đối với hoạt động này. Sự im lặng của Triều Tiên được đồn đoán là do có khả năng Bình Nhưỡng đã bán quyền đánh bắt cá trong vùng biển này cho Bắc Kinh.

Bình luận về thông tin nêu trên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun nói: “Tôi nghĩ đó là một khả năng. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn về điều đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc điều tàu quân sự xua đuổi tàu cá Trung Quốc
Hàn Quốc điều tàu quân sự xua đuổi tàu cá Trung Quốc

VOV.VN - 4 tàu hải quân của Hàn Quốc đã có mặt ở vùng biển trung lập giữa hai miền Triều Tiên để xua đuổi 10 tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép ở đây.

Hàn Quốc điều tàu quân sự xua đuổi tàu cá Trung Quốc

Hàn Quốc điều tàu quân sự xua đuổi tàu cá Trung Quốc

VOV.VN - 4 tàu hải quân của Hàn Quốc đã có mặt ở vùng biển trung lập giữa hai miền Triều Tiên để xua đuổi 10 tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép ở đây.

Hàn Quốc từ chối cho phép nhóm dân sự tới thăm Triều Tiên
Hàn Quốc từ chối cho phép nhóm dân sự tới thăm Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12/6 bác bỏ yêu cầu của một nhóm dân sự tới thăm Triều Tiên nhân dịp kỉ niệm 16 ngày Tuyên bố chung liên Triều (15/6).

Hàn Quốc từ chối cho phép nhóm dân sự tới thăm Triều Tiên

Hàn Quốc từ chối cho phép nhóm dân sự tới thăm Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12/6 bác bỏ yêu cầu của một nhóm dân sự tới thăm Triều Tiên nhân dịp kỉ niệm 16 ngày Tuyên bố chung liên Triều (15/6).

Hàn Quốc tái khẳng định lập trường cứng rắn chống lại Triều Tiên
Hàn Quốc tái khẳng định lập trường cứng rắn chống lại Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc vừa tái khẳng định lập trường của chính phủ Hàn Quốc về việc tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên về chương trình hạt nhân của mình.

Hàn Quốc tái khẳng định lập trường cứng rắn chống lại Triều Tiên

Hàn Quốc tái khẳng định lập trường cứng rắn chống lại Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc vừa tái khẳng định lập trường của chính phủ Hàn Quốc về việc tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên về chương trình hạt nhân của mình.

Triều Tiên dọa đáp trả không thương tiếc vì Hàn Quốc xâm phạm lãnh thổ
Triều Tiên dọa đáp trả không thương tiếc vì Hàn Quốc xâm phạm lãnh thổ

VOV.VN - Theo tuyên bố của Hãng thông tấn KCNA, máy bay do thám của Hàn Quốc đã bay sâu vào không phận Triều Tiên tới 10 km.

Triều Tiên dọa đáp trả không thương tiếc vì Hàn Quốc xâm phạm lãnh thổ

Triều Tiên dọa đáp trả không thương tiếc vì Hàn Quốc xâm phạm lãnh thổ

VOV.VN - Theo tuyên bố của Hãng thông tấn KCNA, máy bay do thám của Hàn Quốc đã bay sâu vào không phận Triều Tiên tới 10 km.

Trung Quốc gấp rút xây dựng phi pháp thêm 2 hải đăng ở Trường Sa
Trung Quốc gấp rút xây dựng phi pháp thêm 2 hải đăng ở Trường Sa

Trung Quốc đang ráo riết hoàn tất thêm 2 ngọn hải đăng trên Đá Chữ Thập và Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông trước cuối năm nay.

Trung Quốc gấp rút xây dựng phi pháp thêm 2 hải đăng ở Trường Sa

Trung Quốc gấp rút xây dựng phi pháp thêm 2 hải đăng ở Trường Sa

Trung Quốc đang ráo riết hoàn tất thêm 2 ngọn hải đăng trên Đá Chữ Thập và Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông trước cuối năm nay.