OPCW cảnh báo khả năng IS tự chế tạo vũ khí hóa học

VOV.VN - Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) ngày 3/5 cảnh báo, IS có thể tự chế tạo vũ khí hóa học và sử dụng chúng trong các cuộc tấn công ở Iraq và Syria.

Người đứng đầu Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) Ahmet Uzumcu cho biết, các chuyên gia của tổ chức này đã phát hiện được những bằng chứng cho thấy tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã sử dụng khí mù tạc trong các cuộc tấn công ở Iraq và Syria. 

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo diễu hành trên đường phố Raqqa, Syria. Ảnh:Reuters.

Điều này chứng tỏ IS đã nắm được công nghệ cũng như có được các vật liệu dùng trong sản xuất vũ khí hóa học.

Ông Uzumcu cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế nên cảnh giác và tăng cường hợp tác nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công sử dụng vũ khí hóa học bên ngoài lãnh thổ Iraq và Syria.

Ngày 7/4 vừa qua, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc giao tranh với lực lượng dân quân người Kurd tại Syria, khiến 23 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Theo báo cáo của Hiệp hội y tế Syria-Mỹ, tổ chức IS đã tiến hành hơn 160 cuộc tấn công sử dụng chất độc hóa học kể từ khi xung đột bùng phát tại Syria vào năm 2011. Ít nhất 1.491 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bắt được trùm vũ khí hóa học của IS
Mỹ bắt được trùm vũ khí hóa học của IS

VOV.VN - Hai quan chức của Iraq cho biết, kẻ cầm đầu nhóm phát triển vũ khí hóa học của IS bị bắt là Sleiman Daoud al-Afari, một người đàn ông khoảng 50 tuổi.

Mỹ bắt được trùm vũ khí hóa học của IS

Mỹ bắt được trùm vũ khí hóa học của IS

VOV.VN - Hai quan chức của Iraq cho biết, kẻ cầm đầu nhóm phát triển vũ khí hóa học của IS bị bắt là Sleiman Daoud al-Afari, một người đàn ông khoảng 50 tuổi.

Liên Hợp Quốc điều tra 7 vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học tại Syria
Liên Hợp Quốc điều tra 7 vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Ủy ban điều tra chung của Liên Hợp Quốc và Tổ chức cấm vũ khí hóa học sẽ xúc tiến giai đoạn hai của cuộc điều tra vào tuần đầu tiên của tháng 3 tới.

Liên Hợp Quốc điều tra 7 vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

Liên Hợp Quốc điều tra 7 vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Ủy ban điều tra chung của Liên Hợp Quốc và Tổ chức cấm vũ khí hóa học sẽ xúc tiến giai đoạn hai của cuộc điều tra vào tuần đầu tiên của tháng 3 tới.

161 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria
161 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Tổ chức Y tế Mỹ-Syria ngày 14/3 công bố đã có 161 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria trong 5 năm qua, khiến gần 1.500 người thiệt mạng.

161 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria

161 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Tổ chức Y tế Mỹ-Syria ngày 14/3 công bố đã có 161 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria trong 5 năm qua, khiến gần 1.500 người thiệt mạng.

Nga-Trung đề nghị HĐBA điều tra IS sử dụng vũ khí hóa học ở Syria
Nga-Trung đề nghị HĐBA điều tra IS sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

VOV.VN - Nga và Trung Quốc ngày 13/4 đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc điều tra việc tổ chức khủng bố IS sử dụng khí độc ở Syria.

Nga-Trung đề nghị HĐBA điều tra IS sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

Nga-Trung đề nghị HĐBA điều tra IS sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

VOV.VN - Nga và Trung Quốc ngày 13/4 đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc điều tra việc tổ chức khủng bố IS sử dụng khí độc ở Syria.

Pháp: Có bằng chứng IS sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq
Pháp: Có bằng chứng IS sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq

VOV.VN - Có những bằng chứng cho thấy IS đã sử dụng vũ khí hóa học để chống lại người dân, các lực lượng vũ trang và quân đội Iraq.

Pháp: Có bằng chứng IS sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq

Pháp: Có bằng chứng IS sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq

VOV.VN - Có những bằng chứng cho thấy IS đã sử dụng vũ khí hóa học để chống lại người dân, các lực lượng vũ trang và quân đội Iraq.