Ai Cập - Pháp chuẩn bị ký thỏa thuận vũ khí trị giá 1 tỷ euro

VOV.VN - Tờ Diễn đàn (La Tribune) của Pháp ngày 8/4 đưa tin, Ai Cập và Pháp có kế hoạch ký kết thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá 1 tỉ euro trong tháng này.

Thỏa thuận bao gồm việc Ai Cập mua máy bay chiến đấu, tàu hải quân và hệ thống thông tin vệ tinh quân sự của Pháp. Thỏa thuận dự kiến được kí kết trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp Francois Hollande đến Cairo vào 18/4 tới. 

Tổng thống Pháp Francoise Hollande sẽ đến Cairo vào 18/4 tới. (ảnh: AFP).

Theo báo cáo, hệ thống vệ tinh quân sự sẽ do 3 công ty hợp tác sản xuất, trị giá khoảng 600 triệu euro. Các cuộc đàm phán liên quan đến thỏa thuận này trước đó gặp nhiều khó khăn, khi các công ty Hàn Quốc và Nga đề xuất lựa chọn rẻ hơn đối với hệ thống của Pháp.

Mối quan hệ quốc phòng Pháp- Ai Cập phát triển kể từ tháng 2/2015 khi Ai Cập mua 24 máy bay chiến đấu Rafael, tàu khu trục nhỏ và tên lửa của Pháp. Tháng 10 năm ngoái, Pháp cũng bán 2 tàu chiến Mistral cho Hải quân Ai Cập, sau khi hủy bỏ thỏa thuận với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp đồng ý bán tàu chiến Mistral cho Ai Cập
Tổng thống Pháp đồng ý bán tàu chiến Mistral cho Ai Cập

VOV.VN - Sau khi hủy hợp đồng bán tàu chiến Mistral cho Nga, Pháp đã chính thức chọn Ai Cập làm khách hàng mua các tàu này.

Tổng thống Pháp đồng ý bán tàu chiến Mistral cho Ai Cập

Tổng thống Pháp đồng ý bán tàu chiến Mistral cho Ai Cập

VOV.VN - Sau khi hủy hợp đồng bán tàu chiến Mistral cho Nga, Pháp đã chính thức chọn Ai Cập làm khách hàng mua các tàu này.

Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS
Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày 16/12 thông báo, quân đội nước này đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình để tấn công nhóm khủng bố IS ở Iraq.

Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS

Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày 16/12 thông báo, quân đội nước này đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình để tấn công nhóm khủng bố IS ở Iraq.

Pháp lại đề xuất bán tàu chiến cho Nga
Pháp lại đề xuất bán tàu chiến cho Nga

VOV.VN - Sau sự cố thương vụ tàu chiến Mistral, Tổng thống Pháp lại ngỏ ý bán tàu chiến mới cho Nga.

Pháp lại đề xuất bán tàu chiến cho Nga

Pháp lại đề xuất bán tàu chiến cho Nga

VOV.VN - Sau sự cố thương vụ tàu chiến Mistral, Tổng thống Pháp lại ngỏ ý bán tàu chiến mới cho Nga.

Kuwait mua trực thăng, xe bọc thép của Pháp trị giá 2,8 tỷ USD
Kuwait mua trực thăng, xe bọc thép của Pháp trị giá 2,8 tỷ USD

Kuwait ngày 21/10 đã ký một loạt thỏa thuận mua trực thăng và xe bọc thép của Pháp với tổng trị giá 2,8 tỷ USD (khoảng 2,5 tỷ Euro).

Kuwait mua trực thăng, xe bọc thép của Pháp trị giá 2,8 tỷ USD

Kuwait mua trực thăng, xe bọc thép của Pháp trị giá 2,8 tỷ USD

Kuwait ngày 21/10 đã ký một loạt thỏa thuận mua trực thăng và xe bọc thép của Pháp với tổng trị giá 2,8 tỷ USD (khoảng 2,5 tỷ Euro).

Ấn tượng bức ảnh chiến đấu cơ Pháp bay ở độ cao 10m trên đầu 1 phụ nữ
Ấn tượng bức ảnh chiến đấu cơ Pháp bay ở độ cao 10m trên đầu 1 phụ nữ

VOV.VN - Trong bức ảnh tư liệu này, chiến đấu cơ Sepecat Jaguar A của Pháp bay rất thấp trên bờ biển trong một chiến dịch quân sự ở châu Phi năm 1977-1978.

Ấn tượng bức ảnh chiến đấu cơ Pháp bay ở độ cao 10m trên đầu 1 phụ nữ

Ấn tượng bức ảnh chiến đấu cơ Pháp bay ở độ cao 10m trên đầu 1 phụ nữ

VOV.VN - Trong bức ảnh tư liệu này, chiến đấu cơ Sepecat Jaguar A của Pháp bay rất thấp trên bờ biển trong một chiến dịch quân sự ở châu Phi năm 1977-1978.