Vụ dùng nhục hình ở Sóc Trăng: Mức án cao nhất chỉ 2 năm tù giam

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án dùng nhục hình làm 7 thanh niên bị oan.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm vụ án “dùng nhục hình” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” khiến 7 người tại huyện Trẩn Đề, tỉnh Sóc Trăng bị oan sai, sáng 7/10, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt: Nguyễn Hoàng Quân (SN 1977) 1 năm 6 tháng tù giam; Triệu Tuấn Hưng (SN 1981) 2 năm tù giam; Phạm Văn Núi (SN 1958) 1 năm cải tạo không giam giữ.

3 bị cáo trước vành móng ngựa

Trong vụ án này, hai bị cáo Quân và Hưng, nguyên điều tra viên Công an tỉnh Sóc Trăng cùng bị truy tố về tội “dùng nhục hình”; bị cáo Núi, nguyên kiểm sát viên Viện kiểm soát nhân dân tỉnh Sóc Trăng bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra vụ án giết người xảy ra tháng 7-2013, tại xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề (Sóc Trăng), Quân và Hưng đã có hành vi dùng nhục hình đối với Trần Văn Đở, Thạch Sô Phách, Khâu Sóc cùng ngụ tại xã Đại Ân 2, mục đích dùng nhục hình là để buộc những người này khai có tham gia giết người. 

Đối với Núi, tham gia kiểm sát điều tra vụ án từ giai đoạn đầu nhưng không phát hiện được các thiếu sót mà vẫn đề xuất phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ giết người ở Sóc Trăng: 3 cán bộ tư pháp bị đề nghị truy tố
Vụ giết người ở Sóc Trăng: 3 cán bộ tư pháp bị đề nghị truy tố

VOV.VN - Trong quá trình điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn, 7 thanh niên bị bắt oan.

Vụ giết người ở Sóc Trăng: 3 cán bộ tư pháp bị đề nghị truy tố

Vụ giết người ở Sóc Trăng: 3 cán bộ tư pháp bị đề nghị truy tố

VOV.VN - Trong quá trình điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn, 7 thanh niên bị bắt oan.

Khởi tố 2 cảnh sát dùng nhục hình trong vụ án oan ở Sóc Trăng
Khởi tố 2 cảnh sát dùng nhục hình trong vụ án oan ở Sóc Trăng

Trong quá trình điều tra, 2 cảnh sát Quân dùng dui cui đánh nhiều lần vào một số cá nhân bị triệu tập để ép những người này nhận tội giết nạn nhân.

Khởi tố 2 cảnh sát dùng nhục hình trong vụ án oan ở Sóc Trăng

Khởi tố 2 cảnh sát dùng nhục hình trong vụ án oan ở Sóc Trăng

Trong quá trình điều tra, 2 cảnh sát Quân dùng dui cui đánh nhiều lần vào một số cá nhân bị triệu tập để ép những người này nhận tội giết nạn nhân.

Vụ dùng nhục hình tại Sóc Trăng: Nguyên điều tra viên chối tội
Vụ dùng nhục hình tại Sóc Trăng: Nguyên điều tra viên chối tội

Vụ án dùng nhục hình gây oan cho bảy thanh niên ở Sóc Trăng đã hai lần hoãn xử.

Vụ dùng nhục hình tại Sóc Trăng: Nguyên điều tra viên chối tội

Vụ dùng nhục hình tại Sóc Trăng: Nguyên điều tra viên chối tội

Vụ án dùng nhục hình gây oan cho bảy thanh niên ở Sóc Trăng đã hai lần hoãn xử.

Viện KSND Sóc Trăng sẽ công khai xin lỗi 7 thanh niên bị bắt oan
Viện KSND Sóc Trăng sẽ công khai xin lỗi 7 thanh niên bị bắt oan

Ngoài ra, Viện KSND tỉnh Sóc Trăng sẽ sắp xếp công khai xin lỗi các thanh niên bị oan sai trong thời gian sớm nhất.

Viện KSND Sóc Trăng sẽ công khai xin lỗi 7 thanh niên bị bắt oan

Viện KSND Sóc Trăng sẽ công khai xin lỗi 7 thanh niên bị bắt oan

Ngoài ra, Viện KSND tỉnh Sóc Trăng sẽ sắp xếp công khai xin lỗi các thanh niên bị oan sai trong thời gian sớm nhất.

Hoãn xử vụ 'dùng nhục hình' khiến 7 thanh niên tù oan  ở Sóc Trăng
Hoãn xử vụ 'dùng nhục hình' khiến 7 thanh niên tù oan ở Sóc Trăng

Nhiều người đến dự phiên tòa xét xử vụ án cán bộ điều tra “dùng nhục hình” gây oan sai cho 7 thanh niên ở Sóc Trăng ra về trong thất vọng.

Hoãn xử vụ 'dùng nhục hình' khiến 7 thanh niên tù oan  ở Sóc Trăng

Hoãn xử vụ 'dùng nhục hình' khiến 7 thanh niên tù oan ở Sóc Trăng

Nhiều người đến dự phiên tòa xét xử vụ án cán bộ điều tra “dùng nhục hình” gây oan sai cho 7 thanh niên ở Sóc Trăng ra về trong thất vọng.

Xét xử vụ dùng nhục hình ở Sóc Trăng: Mức án đề nghị cao nhất 3 năm tù
Xét xử vụ dùng nhục hình ở Sóc Trăng: Mức án đề nghị cao nhất 3 năm tù

VKS cho rằng Hưng và đồng nghiệp vì nôn nóng phá án, không dùng nghiệp vụ mà dùng vũ lực đối với các nghi can, ép họ khai theo ý kiến chủ quan của mình.

Xét xử vụ dùng nhục hình ở Sóc Trăng: Mức án đề nghị cao nhất 3 năm tù

Xét xử vụ dùng nhục hình ở Sóc Trăng: Mức án đề nghị cao nhất 3 năm tù

VKS cho rằng Hưng và đồng nghiệp vì nôn nóng phá án, không dùng nghiệp vụ mà dùng vũ lực đối với các nghi can, ép họ khai theo ý kiến chủ quan của mình.