Tin nóng trong ngày: Tội danh nào cho kẻ giết người ở vườn chuối?

VOV.VN - Đi qua vườn chuối thấy đôi nam nữ đang quan hệ. Tưởng đối tượng nữ bị hiếp dâm, Tặng lao vào đánh khiến đối tượng nam tử vong.

** Thông tin báo chí cho biết, ở Hải Dương ngày 6/5 vừa qua xảy ra vụ án hy hữu. Theo đó, 8h15’ cùng ngày, tại thôn Chằm, xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc (Hải Dương), ông C và chị P ra vườn chuối cạnh xưởng sản xuất hương Thu Hiền để quan hệ tình dục.

Lúc này, Đinh Quang Tặng (36 tuổi, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương) vô tình đi qua. Nghĩ là ông C. có hành vi hiếp dâm P nên anh ta đã ra tay “cứu mỹ nhân”. Tặng dùng chân, tay đấm đá vào vùng mặt, vùng bụng ông C dẫn đến ông này tử vong.

Sau đó, "anh hùng" mới biết là ra tay nhầm nên đã chở chị P đến Công an huyện Gia Lộc để tự thú.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Quang Tặng để điều tra hành vi giết người. 

Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, xét một cách tổng thể toàn bộ diễn biến trong vụ việc này như báo chí đưa tin thì hành vi phạm tội của Đinh Quang Tặng có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 3, Điều 104 BLHS.

** Ngày 8/5, Công an quận 8 (TP HCM) bắt Lê Hữu Thế Anh (24 tuổi), Nguyễn Trương Hoàng Nghĩa (17 tuổi) và 3 thanh niên khác để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là anh La Đặt An (25 tuổi).

Nhóm này khai nhận, tối 6/5, cả bọn rủ đi uống cà phê. Đang chạy trên đường Mễ Cốc (phường 15, quận 8), xe của Nghĩa chở Thế Anh va chạm với xe anh An - đang về nhà sau một ngày đi mua phế liệu. Sau vài câu tranh cãi, hai thanh niên này lên xe chạy để kịp với nhóm bạn phía trước.

Anh An được cho là đã phóng xe đuổi theo, được đoạn ngắn thì bắt kịp Nghĩa. Hai bên tiếp tục cự cãi, lao vào nhau ẩu đả. Thế Anh rút dao bấm truy đuổi anh An, còn 4 người bạn lấy đá xanh chạy theo hỗ trợ.

Cả bọn dùng đá xanh đánh anh An gục trên đường rồi lên xe tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.

** Khoảng 14h30 ngày 15/1/2016, người dân phát hiện tại một khu rẫy ở thôn Lư Hrưng (xã Ia Hrú) có một xác chết được chôn lấp sơ sài.

Công an tỉnh Gia Lai vào cuộc xác định, giới tính của tử thi là nữ, đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, chết do bị nghẽn hô hấp.

Qua điều tra, nạn nhân là Lê Thị Vy (SN 2000, quê Quảng Trị) và Nguyễn Văn Duy (SN 1991, trú xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) được xác định là nghi phạm chính.

Công an đã phát lệnh truy nã và 4 tháng sau thì bắt được Duy tại một rẫy cà phê ở xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong, Đắk Nông).

Tại cơ quan công an Duy khai, vào chiều 7/1/2016, Duy đã dùng xe máy chở chị Vy đến một chòi rẫy để chơi ma túy đá và quan hệ tình dục.

Một lúc sau, Duy lại đòi quan hệ tiếp nhưng chị Vy không chấp nhận, muốn về nên hai bên xảy ra cự cãi.

Duy đã dùng quần áo siết cổ cho đến khi nạn nhân tử vong, đào hố chôn xác, lấy đi sợi dây chuyền bạc, điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn.

** Khoảng 18h30 ngày 7/5, Nguyễn Hữu Nghĩa điều khiển xe máy rủ Võ Ngọc Thành (17 tuổi, trú tại khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh) đến nhà chị Nguyễn Thị Bích Phượng (20 tuổi, vợ cũ của Nghĩa) để thăm con.

Sau khi vào nhà thăm con được một lúc, Nghĩa đi ra kêu Thành dẫn xe vào nhà chơi. Khi Nghĩa vừa đi ra khỏi nhà một đoạn thì gặp Nguyễn Hoàng Xuân (21 tuổi, là chồng sau của Phượng) về đến.

Lúc này, hai bên xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát Nghĩa dùng dao đâm nhiều nhát vào người Xuân rồi lên xe bỏ chạy. Còn Xuân được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

** Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu và Công an P.11 (TP.Vũng Tàu) điều tra vụ hỗn chiến ở nhà trọ làm một người tử vong.

Đến 10h ngày 8/5, một cán bộ PC45 Công an tỉnh Bà Rịa  Vũng Tàu cho biết đã có 4 nghi can tham gia hỗn chiến đến trình diện với cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, lúc 20h30’ ngày 7/5, nhóm của Huỳnh Hồng Phương (28 tuổi, tạm trú TP.Vũng Tàu) có khoảng 5 người đi xe máy trên đường Đô Lương, P.11 thì thấy nhóm của Trung gần 10 người đang ngồi trong nhà trọ.

Nhóm của Phương cầm đá và gậy xông vào tấn công nhóm của Trung. Nhóm của Trung cầm đá, gạch, dao đánh lại nhóm của Phương khiến Phương gục tại chỗ.

Ngay sau đó, Phương được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vào rạng sáng 8/5.

** Tối 7/5, hàng chục người dân đã tập trung tại trụ sở Công an phường 13, quận 8, TP.HCM để yêu cầu công an phải xử lý nhóm côn đồ đã hành hung con em họ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, nhóm người gồm Lê Trung Tính (22 tuổi), Huỳnh Văn Lượm (44 tuổi) và Huỳnh Sơn (18 tuổi, tất cả đều ngụ quận 8) cùng một số thanh niên khác đang ngồi uống cà phê tại con hẻm trên đường Đinh Hòa, phường 13, quận 8.

Khi mọi người đang ngồi chơi uống cà phê thì bất ngờ bị hàng chục thanh niên đi trên xe gắn máy trờ tới, nhóm này trên tay lăm lăm hung khí xông vào truy sát.

Thấy nhóm thanh niên cầm hung khí lao tới nên tất cả mọi người tháo chạy, tuy nhiên Lê Trung Tính đã bị nhóm này đuổi kịp chém vào đầu, đánh gãy tay chân.

Ngoài ra, Huỳnh Văn Lượm và Huỳnh Sơn cũng bị nhóm đối tượng chém vào tay, chân và hông.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng lên xe rút khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

** Luật sư Lê Văn Nam - Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước, cho biết: Tòa án Cấp cao tại TP.HCM đã dự kiến mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Nguyễn Hải Dương và đồng bọn giết người, cướp tài sản diễn ra trong hai ngày 12 và 13/5 tại TAND tỉnh Bình Phước./.

Trước đó, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mời ông là người bào chữa cho bị cáo Vũ Văn Tiến tại phiên tòa xét xử phúc thẩm tại TP.HCM nhưng nay lại thay đổi địa điểm xét xử.
“Cách đây một ngày, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước, Vũ Văn Tiến đã viết xác nhận tiếp tục nhờ tôi tham gia bào chữa tại phiên tòa xét xử phúc thẩm cho mình. Ngoài ra, Tiến không yêu cầu luật sư khác cũng không yêu cầu luật sư chỉ định mà tòa án cấp phúc thẩm trưng cầu. Tiến mong tòa án cấp cao xem xét và chấp thuận”, ông Nam cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: Cô gái rút dao đâm chết nam thanh niên
Tin nóng trong ngày: Cô gái rút dao đâm chết nam thanh niên

VOV.VN - Trong lúc 2 bên đang đấu khẩu thì bất ngờ cô gái chạy ra xe máy mở cốp, lấy con dao lao đến đâm trúng ngực anh Hải.

Tin nóng trong ngày: Cô gái rút dao đâm chết nam thanh niên

Tin nóng trong ngày: Cô gái rút dao đâm chết nam thanh niên

VOV.VN - Trong lúc 2 bên đang đấu khẩu thì bất ngờ cô gái chạy ra xe máy mở cốp, lấy con dao lao đến đâm trúng ngực anh Hải.

Tin nóng trong ngày: Lời khai của đôi tình nhân giết tài xế xe ôm
Tin nóng trong ngày: Lời khai của đôi tình nhân giết tài xế xe ôm

VOV.VN - Dư luận không khỏi bất bình khi đôi tình nhân khai giết tài xế xe ôm cướp tài sản để lấy tiền ăn chơi

Tin nóng trong ngày: Lời khai của đôi tình nhân giết tài xế xe ôm

Tin nóng trong ngày: Lời khai của đôi tình nhân giết tài xế xe ôm

VOV.VN - Dư luận không khỏi bất bình khi đôi tình nhân khai giết tài xế xe ôm cướp tài sản để lấy tiền ăn chơi

Tin nóng trong ngày: Nghi án giết người trong đêm, 2 người chết
Tin nóng trong ngày: Nghi án giết người trong đêm, 2 người chết

VOV.VN - Người dân phát hiện ông Hồng nằm bất động với vết cắt sâu ở cổ, con trai ông Hồng chết cháy trong nhà, còn cụ bà 82 tuổi đang thoi thóp thở.

Tin nóng trong ngày: Nghi án giết người trong đêm, 2 người chết

Tin nóng trong ngày: Nghi án giết người trong đêm, 2 người chết

VOV.VN - Người dân phát hiện ông Hồng nằm bất động với vết cắt sâu ở cổ, con trai ông Hồng chết cháy trong nhà, còn cụ bà 82 tuổi đang thoi thóp thở.

Tin nóng trong ngày: Nhóm cướp táo tợn dùng roi điện cướp xe máy
Tin nóng trong ngày: Nhóm cướp táo tợn dùng roi điện cướp xe máy

VOV.VN - Nhóm cướp lao vào đánh nạn nhân, gí roi điện vào người khiến nạn nhân té ngã, bỏ chạy, bọn chúng lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát

Tin nóng trong ngày: Nhóm cướp táo tợn dùng roi điện cướp xe máy

Tin nóng trong ngày: Nhóm cướp táo tợn dùng roi điện cướp xe máy

VOV.VN - Nhóm cướp lao vào đánh nạn nhân, gí roi điện vào người khiến nạn nhân té ngã, bỏ chạy, bọn chúng lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát