Tin nóng trong ngày: Đối tượng và điều kiện xét đặc xá năm 2015

VOV.VN - Đối tượng có từ hai tiền án trở lên; phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia không được xét đặc xá.

*** Thực hiện Quyết định số 1366/2015/QĐ-CTN ngày 10/7/2015 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2015, Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành xét đặc xá năm 2015.

Theo kế hoạch, từ ngày 24/7/2015 đến ngày 7/8/2015, các Tổ thẩm định liên ngành đến trực tiếp các đơn vị, địa phương để kiểm tra, thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị xét đặc xá (xem thêm)

*** Thấy việc đưa tượng Phật đồng ra các tỉnh miền Trung bán sẽ lời đậm nên các đối tượng dùng đất bùn bôi lên tượng Phật rồi nói là đồ cổ vừa được phát hiện dưới các công trình xây dựng. Sau đó đem đến các ngôi chùa ở Quảng Trị và Huế bán với giá từ 4 đến 6 triệu đồng/1 bộ.

Các đối tượng trong băng nhóm lừa bán tượng Phật giá cắt cổ.

Ngày 13/7, băng nhóm đưa những tượng Phật còn lại lên chùa Hải Đức (ở TP Huế) để bán thì bị các sư thầy phát hiện và báo công an bắt giữ (xem thêm)

*** Tối 14/7, hàng chục cảnh sát ập vào bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang "mây mưa" trong quán cà phê - karaoke Yến Hương ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi). Các cô gái là nhân viên của chủ quán Tiêu Thị Hạnh (39 tuổi).

Bà Hạnh thừa nhận, để câu kéo khách đến quán đã xây một số phòng chật hẹp, sau đó móc nối với gái làng chơi về phục vụ "tới Z". 

Giá mỗi lần bán dâm là 150.000 đồng, Hạnh lấy 50.000 đồng. Khách đến đây chủ yếu là công nhân lao động ở Khu kinh tế Dung Quất (xem thêm)

*** Khoảng 7h45 ngày 10/7, Nguyễn Ngọc Dũng (31 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Đỗ Trùng Dương (16 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) đi xe máy săn “mồi”. Đến khu vực phố Lý Đạo Thành, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, phát hiện chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1989) đang đi bộ dưới lòng đường, vai đeo một túi xách, Dũng áp sát xe để Dương giật túi.

Dũng và Dương tại cơ quan điều tra

Sau đó, hai đối tượng đã bị bắt giữ. Thông tin ban đầu, Dũng là người tình của mẹ Dương. Mẹ của đối tượng Dương cũng là đối tượng tiền án tiền sự nhưng đang được hoãn thi hành án (xem thêm)

*** Lê Văn Quân Em (SN 1991, ngụ xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre và D (Sn 2002) quen biết nhau thông qua mạng xã hội. Tối 13/7cả hai hẹn gặp nhau đi chơi.

Đến khuya, Quân Em đưa bé D về nhà mình ngủ qua đêm. Tại đây, Quân Em đã thực hiện hành vi giao cấu với D.

Đến 5h sáng 14/7/2015, Quân Em đưa D về nhà của D thì bị gia đình phát hiện tra hỏi và D đã thừa nhận đã “qua đêm” với Quân Em (xem thêm)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tượng vừa ra tù giết người không phải diện đặc xá
Đối tượng vừa ra tù giết người không phải diện đặc xá

VOV.VN - Trường hợp Lương Văn An là đối tượng chấp hành xong án phạt tù chứ không phải là người được đặc xá, theo Bộ Công an

Đối tượng vừa ra tù giết người không phải diện đặc xá

Đối tượng vừa ra tù giết người không phải diện đặc xá

VOV.VN - Trường hợp Lương Văn An là đối tượng chấp hành xong án phạt tù chứ không phải là người được đặc xá, theo Bộ Công an

Cầm dao vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cướp giật Iphone
Cầm dao vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cướp giật Iphone

VOV.VN - Lang thang ở hành lang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, thấy một người phụ nữ cầm điện thoại Iphone, Sơn giật điện thoại và tẩu thoát.

Cầm dao vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cướp giật Iphone

Cầm dao vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cướp giật Iphone

VOV.VN - Lang thang ở hành lang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, thấy một người phụ nữ cầm điện thoại Iphone, Sơn giật điện thoại và tẩu thoát.

Vừa mãn hạn tù lại đi cướp giật trên đường phố TP.HCM
Vừa mãn hạn tù lại đi cướp giật trên đường phố TP.HCM

VOV.VN - Các trinh sát đã tóm gọn 2 đối tượng vừa mãn hạn tù khi chúng bất ngờ giật ví tiền của 1 người trên đường phố TP.HCM.

Vừa mãn hạn tù lại đi cướp giật trên đường phố TP.HCM

Vừa mãn hạn tù lại đi cướp giật trên đường phố TP.HCM

VOV.VN - Các trinh sát đã tóm gọn 2 đối tượng vừa mãn hạn tù khi chúng bất ngờ giật ví tiền của 1 người trên đường phố TP.HCM.

Những đối tượng nào được xét đặc xá năm 2015?
Những đối tượng nào được xét đặc xá năm 2015?

VOV.VN - Đối tượng có từ hai tiền án trở lên; phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia không được xét đặc xá.

Những đối tượng nào được xét đặc xá năm 2015?

Những đối tượng nào được xét đặc xá năm 2015?

VOV.VN - Đối tượng có từ hai tiền án trở lên; phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia không được xét đặc xá.

CSGT tóm gọn 2 tên cướp giật dây chuyền người đi đường
CSGT tóm gọn 2 tên cướp giật dây chuyền người đi đường

VOV.VN - Thấy chị Lý đang chạy xe trên đường, hai đối tượng liền áp sát, giật dây chuyền của chị rồi phóng xe tẩu thoát.

CSGT tóm gọn 2 tên cướp giật dây chuyền người đi đường

CSGT tóm gọn 2 tên cướp giật dây chuyền người đi đường

VOV.VN - Thấy chị Lý đang chạy xe trên đường, hai đối tượng liền áp sát, giật dây chuyền của chị rồi phóng xe tẩu thoát.

Bộ Công an bác tin đối tượng vừa được đặc xá đã giết người
Bộ Công an bác tin đối tượng vừa được đặc xá đã giết người

VOV.VN -Bộ Công an vừa kết luận: Đây là đối tượng chấp hành xong án phạt tù, không phải được đặc xá năm 2013.

Bộ Công an bác tin đối tượng vừa được đặc xá đã giết người

Bộ Công an bác tin đối tượng vừa được đặc xá đã giết người

VOV.VN -Bộ Công an vừa kết luận: Đây là đối tượng chấp hành xong án phạt tù, không phải được đặc xá năm 2013.

Chở con trai của người tình đi cướp giật tài sản
Chở con trai của người tình đi cướp giật tài sản

VOV.VN -Dũng cùng con trai của người tình đã gây ra 7 vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội.

Chở con trai của người tình đi cướp giật tài sản

Chở con trai của người tình đi cướp giật tài sản

VOV.VN -Dũng cùng con trai của người tình đã gây ra 7 vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội.