Tin nóng trong ngày: Cô giáo bị 'giết hụt' vì gã bạn học mất nhân tính

VOV.VN - Trước khi xảy ra vụ việc, cô giáo từng nhờ "gã bạn học" xin việc cho con mình. Rất có thể, đối tượng ra tay sát hại cô Hạ để chiếm đoạt số tiền 

** Ngày 8/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Khôi - nghi phạm gây ra vụ giết hụt cô giáo mầm non Quách Thị Hạ vào tối 6/11.

Tại cơ quan công an, Khôi khai đã dùng đá đập vào gáy cô Hạ khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó đập liên tiếp nhiều nhát vào mặt nạn nhân. Thấy cô Hạ bất tỉnh, Khôi đã lôi xác nạn nhân vào sâu trong ruộng mía nhằm phi tang. Tiếp đó, Khôi quay lại hiện trường, lấy xe máy, ví tiền cùng giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân và 2 chiếc điện thoại của nạn nhân trở lại thị trấn Hà Trung cầm cố lấy hơn 14 triệu đồng đi đánh bạc.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, cô Hạ đã từng nhờ Khôi xin việc cho con mình. Rất có thể, Khôi đã ra tay sát hại cô Hạ để chiếm đoạt số tiền đã nhận từ cô Hạ đưa để xin việc cho con.

** Ngày 8/11, Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ bắt cóc trẻ em. Đối tượng bắt cóc đã nhắn tin cho khổ chủ đòi 20 triệu đồng tiền chuộc.

khoảng 19h, ngày 7/11, tại khu vực ngõ 64 đường Tây Trà thuộc phường Quang Trung, quận Hoàng Mai, kẻ lạ mặt đã bắt cháu Vũ Văn T (3 tuổi).

Một số người dân tường thuật lại sự việc như sau: Trong lúc cháu T đang chơi với anh họ ở trước cửa nhà thì bất ngờ bị người đàn ông bế lên xe rồi rồ ga chạy rất nhanh. Sau khi bị các đối tượng lạ mặt đưa đi, mẹ cháu T hoảng loạn gọi điện báo công an.

Bố cháu T cho biết, khi bắt cóc cháu bé, người đàn ông đã để lại một tờ giấy với nội dung: “Muốn nhận lại con thì đưa 20 triệu đồng…” kèm theo số điện thoại. Bố cháu T lập tức gọi điện theo số điện thoại trên mảnh giấy mà chúng để lại, nhưng chỉ liên hệ được 1 lần thì tắt máy. 

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, kẻ lạ mặt đã nhắn tin yêu cầu bố cháu T buộc tiền vào dây chun và thả xuống gầm cầu Thanh Trì đồng thời sang khu vực trụ sở Công an phường Sài Đồng, Long Biên để nhận con.

** Khoảng 17h ngày 8/11, Trần Giác Thông (25 tuổi, ngụ 70/4 đường Trần Hưng Đạo, P.6, TP.Mỹ Tho).dùng dao Thái Lan xông vào phòng trọ ở xã Đạo Thạnh đâm ông Lê Đức Toàn (44 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) hai nhát đến khi dao bị gãy cán. Do đang ăn cơm chiều và bị tấn công bất ngờ nên ông Toàn không kịp chống đỡ. Sau khi bị đâm, ông Toàn bò ra cửa kêu cứu và ngã gục, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đến 22h30 cùng ngày, trinh sát hình sự công an TP Mỹ Tho đã bắt được Thông khi đang lảng vảng xung quanh khu vực Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thông khai trước đây Thông có quen và qua lại với em L.T.K.K (15 tuổi, con gái ông Toàn) nhưng bị ông Toàn ngăn cản. Từ đó, giữa ông Toàn và Thông xảy ra mâu thuẫn.

Thông đã nhiều lần đến nơi ông Toàn đang thuê trọ để sinh sự và đập vỡ cửa kính của căn phòng. Vào ngày 6/11, ông Toàn nhờ 2 người cháu của mình tìm đánh "dằn mặt" Thông.

Bực tức vì bị đánh, chiều 8/11, Thông thủ sẵn con dao trong người tìm đến phòng trọ để đâm ông Toàn.

** Sáng 9/11, công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Hoàng Anh (23 tuổi, quê Kiên Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Khoảng 0h30' cùng ngày, Hoàng Anh đột nhập vào công ty TNHH chuyên sản xuất gốm (khu phố 4, phường Trảng Dài) để trộm tài sản. Vì từng làm công nhân của công ty biết trong công ty có camera an ninh nên Hoàng Anh dùng áo thun màu đen chùm kín đầu, đeo găng tay và mặc áo khoác để tránh bị phát hiện khi gây án.  

Khi đột nhập được vào công ty, hung thủ lấy thanh sắt dài 70cm làm hung khí. Lúc này bảo vệ của công ty là ông Nguyễn Anh Dũng (70 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) phát hiện thì bị nghi can dùng thanh sắt đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó hung thủ lấy 3 chiếc máy tính laptop của công ty.

Biết camera an ninh quay lại hành vi của mình, nghi can đã dùng nước đổ vào máy tính lưu giữ hình ảnh của camera nhằm mục đích phá hỏng. Sau đó Hoàng Anh về phòng trọ ở khu phố 4 (phường Trảng Dài). Riêng nạn nhân được người trong công ty phát hiện đã đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

** Ngày 8/11, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Qua kiểm tra tại trụ sở công ty TNHH Dịch vụ tin học Gia Bảo (Đại lộ Bình Dương, khu phố 2, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) do Trần Ngọc Ẩn (27 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một) làm chủ.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện đối tượng đang tàng trữ 15 trái vỏ lựu đạn, 14 cái ngòi nổ của lựu đạn, 2 vỏ và trái đạn cối 60, 10 băng dài tiếp đạn súng AK, 5 băng tiếp đạn ngắn súng AK, 1 dao găm bằng kim loại dài 29 cm. Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đã lập biên bản thu giữ và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 thanh niên hãm hiếp cô gái trẻ sau tiệc sinh nhật
3 thanh niên hãm hiếp cô gái trẻ sau tiệc sinh nhật

Trên đường đi sinh nhật về, H. bị ngất xỉu, Lộc nảy sinh dục vọng đưa nạn nhân đến gò gần đó, cùng với Vũ và Tiển thay nhau hãm hiếp.

3 thanh niên hãm hiếp cô gái trẻ sau tiệc sinh nhật

3 thanh niên hãm hiếp cô gái trẻ sau tiệc sinh nhật

Trên đường đi sinh nhật về, H. bị ngất xỉu, Lộc nảy sinh dục vọng đưa nạn nhân đến gò gần đó, cùng với Vũ và Tiển thay nhau hãm hiếp.

Ra tù 2 anh em ruột lại cầm đầu đường dây tiêu thụ tiền giả
Ra tù 2 anh em ruột lại cầm đầu đường dây tiêu thụ tiền giả

Tính đến ngày 8/11, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tổng cộng 19 đối tượng liên quan đến đường dây lưu hành tiền giả “khủng” này.

Ra tù 2 anh em ruột lại cầm đầu đường dây tiêu thụ tiền giả

Ra tù 2 anh em ruột lại cầm đầu đường dây tiêu thụ tiền giả

Tính đến ngày 8/11, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tổng cộng 19 đối tượng liên quan đến đường dây lưu hành tiền giả “khủng” này.

Anh em tương tàn vì tranh chấp đất đai
Anh em tương tàn vì tranh chấp đất đai

Mâu thuẫn vì tranh giành đất đai từ trước, người anh dùng dao đâm em ruột rồi nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Anh em tương tàn vì tranh chấp đất đai

Anh em tương tàn vì tranh chấp đất đai

Mâu thuẫn vì tranh giành đất đai từ trước, người anh dùng dao đâm em ruột rồi nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Xin tiền chơi game không được, con đâm trọng thương cha ruột
Xin tiền chơi game không được, con đâm trọng thương cha ruột

Công an Quảng Nam quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Trực về tội giết người. Xin bố tiền đi chơi game không được, Trực rút dao đâm bố trọng thương

Xin tiền chơi game không được, con đâm trọng thương cha ruột

Xin tiền chơi game không được, con đâm trọng thương cha ruột

Công an Quảng Nam quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Trực về tội giết người. Xin bố tiền đi chơi game không được, Trực rút dao đâm bố trọng thương

Thắp hương cho mẹ rồi dùng búa đánh chết 3 người hàng xóm
Thắp hương cho mẹ rồi dùng búa đánh chết 3 người hàng xóm

Sau khi vào nghĩa trang thắp hương cho mẹ, Hang cầm búa đinh đi tìm người để đánh. Ba người hàng xóm lần lượt gục ngã bởi những nhát búa của đối tượng này.

Thắp hương cho mẹ rồi dùng búa đánh chết 3 người hàng xóm

Thắp hương cho mẹ rồi dùng búa đánh chết 3 người hàng xóm

Sau khi vào nghĩa trang thắp hương cho mẹ, Hang cầm búa đinh đi tìm người để đánh. Ba người hàng xóm lần lượt gục ngã bởi những nhát búa của đối tượng này.

Truy bắt kẻ giả danh công an
Truy bắt kẻ giả danh công an

Giả danh Thượng úy Công an, Hưởng đã cầm của anh T. 800 triệu đồng để chạy việc vào ngành và chạy lên chức cho một người khác

Truy bắt kẻ giả danh công an

Truy bắt kẻ giả danh công an

Giả danh Thượng úy Công an, Hưởng đã cầm của anh T. 800 triệu đồng để chạy việc vào ngành và chạy lên chức cho một người khác

Giết người vì... đội nón nhìn thấy ghét
Giết người vì... đội nón nhìn thấy ghét

Nhìn nam thanh niên đội nón thấy ghét, nhóm nghi phạm trẻ tuổi lao vào đánh người này. Bị đánh lại, nhóm này rủ người đem hung khí truy sát nam thanh niên.

Giết người vì... đội nón nhìn thấy ghét

Giết người vì... đội nón nhìn thấy ghét

Nhìn nam thanh niên đội nón thấy ghét, nhóm nghi phạm trẻ tuổi lao vào đánh người này. Bị đánh lại, nhóm này rủ người đem hung khí truy sát nam thanh niên.

Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ dầu khí sắp hầu tòa
Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ dầu khí sắp hầu tòa

Cuối tháng 11, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Thành Long về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế 

Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ dầu khí sắp hầu tòa

Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ dầu khí sắp hầu tòa

Cuối tháng 11, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Thành Long về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế 

Bịt mặt truy sát bảo vệ công ty để cướp tài sản
Bịt mặt truy sát bảo vệ công ty để cướp tài sản

VOV.VN -  Hung thủ bịt kín mặt, đeo khẩu trang rồi dùng hung khí đánh gục bảo vệ để cướp tài sản tẩu thoát.

Bịt mặt truy sát bảo vệ công ty để cướp tài sản

Bịt mặt truy sát bảo vệ công ty để cướp tài sản

VOV.VN -  Hung thủ bịt kín mặt, đeo khẩu trang rồi dùng hung khí đánh gục bảo vệ để cướp tài sản tẩu thoát.

Hà Nội: Bé 3 tuổi bị bắt cóc khi đang chơi trước cửa nhà
Hà Nội: Bé 3 tuổi bị bắt cóc khi đang chơi trước cửa nhà

Khi bắt cóc cháu bé, đối tượng đã để lại một tờ giấy với nội dung: “Muốn nhận lại con thì đưa 20 triệu đồng…” kèm theo số điện thoại.

Hà Nội: Bé 3 tuổi bị bắt cóc khi đang chơi trước cửa nhà

Hà Nội: Bé 3 tuổi bị bắt cóc khi đang chơi trước cửa nhà

Khi bắt cóc cháu bé, đối tượng đã để lại một tờ giấy với nội dung: “Muốn nhận lại con thì đưa 20 triệu đồng…” kèm theo số điện thoại.

Cô giáo mầm non bị giết hụt: Lời khai lạnh lùng của nghi can
Cô giáo mầm non bị giết hụt: Lời khai lạnh lùng của nghi can

VOV.VN - Đối tượng khai đã dùng đá đập vào gáy cô Hạ khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó đập liên tiếp nhiều nhát vào mặt nạn nhân. 

Cô giáo mầm non bị giết hụt: Lời khai lạnh lùng của nghi can

Cô giáo mầm non bị giết hụt: Lời khai lạnh lùng của nghi can

VOV.VN - Đối tượng khai đã dùng đá đập vào gáy cô Hạ khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó đập liên tiếp nhiều nhát vào mặt nạn nhân. 

Nghi án “ngáo đá” đốt rụi xe ô tô
Nghi án “ngáo đá” đốt rụi xe ô tô

VOV.VN - Chiếc ô tô được cho là đã bị đốt cháy sau khi dừng trên đường, rất may không có ai bị thương.

Nghi án “ngáo đá” đốt rụi xe ô tô

Nghi án “ngáo đá” đốt rụi xe ô tô

VOV.VN - Chiếc ô tô được cho là đã bị đốt cháy sau khi dừng trên đường, rất may không có ai bị thương.

Bắt được nghi can đâm “cha vợ” vì ngăn cấm chuyện tình cảm
Bắt được nghi can đâm “cha vợ” vì ngăn cấm chuyện tình cảm

Trần Giác Thông khai do bị ông Toàn cho người đến đánh "dằn mặt" vì Thông quen con gái 15 tuổi của ông nên Thông đã thủ dao đến nhà ông Toàn để trả thù.

Bắt được nghi can đâm “cha vợ” vì ngăn cấm chuyện tình cảm

Bắt được nghi can đâm “cha vợ” vì ngăn cấm chuyện tình cảm

Trần Giác Thông khai do bị ông Toàn cho người đến đánh "dằn mặt" vì Thông quen con gái 15 tuổi của ông nên Thông đã thủ dao đến nhà ông Toàn để trả thù.

Bị “cha vợ” ngăn cản chuyện tình cảm, "con rể" đâm cha vợ
Bị “cha vợ” ngăn cản chuyện tình cảm, "con rể" đâm cha vợ

Bực tức vì cho rằng “cha vợ” dám ngăn cản chuyện tình cảm nên “con rể" dùng dao đâm cha vợ đến gãy cán dao.

Bị “cha vợ” ngăn cản chuyện tình cảm, "con rể" đâm cha vợ

Bị “cha vợ” ngăn cản chuyện tình cảm, "con rể" đâm cha vợ

Bực tức vì cho rằng “cha vợ” dám ngăn cản chuyện tình cảm nên “con rể" dùng dao đâm cha vợ đến gãy cán dao.

Đầu độc ông bà, cướp kho đồ cổ tiền tỷ đem bán
Đầu độc ông bà, cướp kho đồ cổ tiền tỷ đem bán

Vì muốn bán số đồ cổ để lấy tiền, đứa cháu bất nhẫn đã đầu độc 3 người già rồi kêu người đến chở đồ cổ trị giá 1,6 tỉ đồng đi bán.

Đầu độc ông bà, cướp kho đồ cổ tiền tỷ đem bán

Đầu độc ông bà, cướp kho đồ cổ tiền tỷ đem bán

Vì muốn bán số đồ cổ để lấy tiền, đứa cháu bất nhẫn đã đầu độc 3 người già rồi kêu người đến chở đồ cổ trị giá 1,6 tỉ đồng đi bán.