Rủ nam thanh niên vào khách sạn đánh thuốc mê, cướp vàng

VOV.VN -Phát hiện “con mồi” đeo nhiều trang sức giá trị, Nga tiếp cận làm quen rồi rủ vào khách sạn “tâm sự”, sau đó chuốc thuốc mê cướp sạch tài sản.

Chiều 16/7, Công an TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp Võ Thị Tuyết Nga (SN 1977, trú tại ấp Tịnh Đông, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh) và Phạm Văn Nhân (SN 1972, ngụ ấp Bình Tấn, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi Cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra bước đầu, hai đối tượng trên điều khiển xe máy chạy quanh khu vực TP Cao Lãnh để “săn mồi”.

Khi phát hiện những nam thanh niên có đeo nhiều vàng thì đối tượng Nga nhanh chóng tiếp cận để làm quen rồi rủ vào khách sạn để “tâm sự”.

2 đối tượng tại cơ quan công an

Khi nạn nhân vào nhà trọ thì đối tượng Nga liên hệ với Nhân để cung cấp thuốc gây mê đã được pha chế sẵn bằng cách bơm kim tiêm vào lon bia. Sau đó, Nga cho bị hại uống bia có pha thuốc mê. 

Chờ đến khi bị hại thấm thuốc bất tỉnh, lập tức Nga cướp sạch tài sản có giá trị như vàng, tiền rồi tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nga và Nhân khai nhận, trước đó đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp trên địa bàn TP Cao Lãnh, tổng tài sản cướp giật trị giá khoảng 230 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của đối tượng Nga và Nhân, công an đã thu hồi được gần 150 triệu đồng của bị nhiều bị hại.

Với thủ đoạn này, gần đây nhất là ngày 15/7/2015 đối tượng Nga đã làm quen và hẹn anh P. (SN 1972, Phường 2, TP Cao Lãnh) vào nhà trọ rồi cướp tiền, vàng trị giá khoảng 102 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Cao Lãnh tiếp tục điều tra làm rỏ để xử lý theo thẩm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 chị em gái nhanh trí thoát thân sau khi bị đánh thuốc mê
3 chị em gái nhanh trí thoát thân sau khi bị đánh thuốc mê

Sau khi tỉnh, Sua nghi ngờ 3 chị em bị đánh thuốc mê nên khi thấy trông coi sơ hở, cả 3 đã cùng tháo chạy ra ngoài để cầu cứu.  

3 chị em gái nhanh trí thoát thân sau khi bị đánh thuốc mê

3 chị em gái nhanh trí thoát thân sau khi bị đánh thuốc mê

Sau khi tỉnh, Sua nghi ngờ 3 chị em bị đánh thuốc mê nên khi thấy trông coi sơ hở, cả 3 đã cùng tháo chạy ra ngoài để cầu cứu.  

Đánh thuốc mê, cướp tài sản của người già neo đơn
Đánh thuốc mê, cướp tài sản của người già neo đơn

Bích tìm người già neo đơn để làm quen, lợi dụng sơ hở bỏ thuốc mê vào thức ăn, nước uống khiến nạn nhân bất tỉnh rồi ra tay trộm cướp tài sản. 

Đánh thuốc mê, cướp tài sản của người già neo đơn

Đánh thuốc mê, cướp tài sản của người già neo đơn

Bích tìm người già neo đơn để làm quen, lợi dụng sơ hở bỏ thuốc mê vào thức ăn, nước uống khiến nạn nhân bất tỉnh rồi ra tay trộm cướp tài sản. 

Bắt giữ “cô giáo” đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em tại Yên Bái
Bắt giữ “cô giáo” đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em tại Yên Bái

VOV.VN -Đối tượng mang nước trà có pha sẵn thuốc ngủ và kẹo mời gia đình anh Hờ A Sinh dùng, sau đó chờ thời cơ bắt cóc con anh Sinh.

Bắt giữ “cô giáo” đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em tại Yên Bái

Bắt giữ “cô giáo” đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em tại Yên Bái

VOV.VN -Đối tượng mang nước trà có pha sẵn thuốc ngủ và kẹo mời gia đình anh Hờ A Sinh dùng, sau đó chờ thời cơ bắt cóc con anh Sinh.

Đánh thuốc mê ông bà ngoại, cướp đồ cổ bán 1 tỉ đồng
Đánh thuốc mê ông bà ngoại, cướp đồ cổ bán 1 tỉ đồng

Để chiếm đoạt số đồ cổ trị giá cả tỉ đồng của gia đình, Phan Tấn Phong đã đánh thuốc mê chính ông bà ngoại của mình rồi gọi xe đem hết đồ cổ đi bán.

Đánh thuốc mê ông bà ngoại, cướp đồ cổ bán 1 tỉ đồng

Đánh thuốc mê ông bà ngoại, cướp đồ cổ bán 1 tỉ đồng

Để chiếm đoạt số đồ cổ trị giá cả tỉ đồng của gia đình, Phan Tấn Phong đã đánh thuốc mê chính ông bà ngoại của mình rồi gọi xe đem hết đồ cổ đi bán.