Phá đường dây hù dọa, lừa đảo 2 tỉ đồng qua điện thoại

Một nhóm người Việt lập ra một "nhánh" riêng của tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp ở Trung Quốc, để gọi điện lừa đảo nạn nhân ở Việt Nam chuyển tiền

Tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp lập “đại bản doanh” ở Trung Quốc, tuy nhiên nhóm tay chân người Việt đã lập một “nhánh” riêng để gọi điện lừa đảo nạn nhân chuyển tiền.

Chiều 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã dẫn giải đối tượng Vũ Văn Ngoan (29 tuổi, ngụ H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) từ Hải Phòng về TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoan là một thành viên trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bằng chiêu thức gọi điện thoại đe dọa, khủng bố tinh thần nạn nhân để buộc họ chuyển tiền vào tài khoản của nhóm.

Vũ Văn Ngoan tại Cơ quan điều tra Công an TP.HCM

Giả công an, kiểm sát để hù dọa chuyển tiền

Ngày 3/11, bà T.N.H. (ngụ TP.HCM) nhận một cuộc điện thoại vào số máy nhà riêng, người gọi tự xưng là thuộc Cơ quan điều tra Công an Hà Nội, thông báo bà nằm trong danh sách của một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Bà H. vừa sợ hãi, vừa giận dữ, khẳng định mình không có liên quan gì với tội phạm. Người gọi liền gợi ý: “Nếu không tham gia tổ chức buôn bán ma túy, đề nghị bà hợp tác với cơ quan điều tra”.

Vậy là lần lượt các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, số tiền trong tài khoản, sổ tiết kiệm, tài sản trong nhà được bà H thống kê đầy đủ, khai báo thành khẩn với "cơ quan điều tra”.

Nắm được thông tin về tài sản trong nhà, trong tài khoản bà H. còn có 2 tỉ đồng, nhóm lừa đảo đã lần lượt đi từng bước để đánh vào tâm lý của bà H., khiến bà mất kiểm soát và lần lượt làm theo hướng dẫn. 

Đầu tiên, các đối tượng gọi điện đề nghị bà rút tiền trong tài khoản chuyển vào số tài khoản mang tên Trần Văn Mạnh tại ngân hàng Sacombank Chi nhánh Hải Dương để “điều tra nguồn gốc số tiền có phải do rửa tiền cho nhóm buôn ma túy mà có hay không”.

Sau hơn 4 giờ đồng hồ chuyển 15 triệu đồng đi, bà H. nhận lại số tiền vào tài khoản với thông báo: “Số tiền này không phải từ đường dây mua bán ma túy, Cơ quan điều tra trả lại đầy đủ và đề nghị bà tiếp tục chuyển số tiền còn lại để xác minh”.

Quá sợ hãi và tin rằng tiền chuyển đi xác minh xong sẽ được trả về, bà H. lại chuyển tiếp 315 triệu đồng nữa vào hai số tài khoản mở tại ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Ninh với hi vọng sẽ “được minh oan” và trả lại tiền.

Do liên tục bị bắt buộc giữ liên lạc qua điện thoại, cộng thêm những lời lẽ đe dọa, yêu cầu rút tiền từ tài khoản của mình chuyển cho người khác khiến bà H. hoài nghi.

Cộng thêm thời gian liên lạc, chuyển tiền qua lại kéo dài, nhiều người thân, quen của bà H. phát hiện và tố cáo tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.

Các cán bộ, trinh sát, điều tra viên của PC46, Công an TP nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng khả nghi khi đang ung dung chờ lấy tiền tại Agribank Chi nhánh Bắc Ninh. Từ đây, đường dây lừa đảo được làm rõ.

Đối tượng Đồng Xuân Dũng

Lập đường dây lừa đảo riêng, qua mặt "ông trùm"

Hai đối tượng bị bắt giữ khi đang chuẩn bị nhận hơn 300 triệu đồng của bà H. tại Agribank Chi nhánh Bắc Ninh được xác định tên thật là Đồng Xuân Dũng (23 tuổi, ngụ H.Đầm Hà, Quảng Ninh) và Đặng Văn Mùa (21 tuổi, ngụ H.Phù Cừ, Hưng Yên).

Theo lời khai ban đầu của Dũng, Dũng có anh rể là Nguyễn Văn Linh (26 tuổi, ngụ Quảng Ninh) đang làm việc tại Trung Quốc. 

Linh cùng Thắng, Cường (chưa rõ lai lịch) là thành viên trong đường dây chuyên lừa đảo bằng chiêu gọi điện giả danh cơ quan chức năng để dụ dỗ, lừa các nạn nhân tại Việt Nam chuyển tiền vào tài khoản đã lập sẵn nhằm chiếm đoạt.

Tuy nhiên, Linh, Thắng và Cường đã móc nối với đối tượng là phiên dịch người Trung Quốc tổ chức một đường dây lừa đảo riêng, “qua mặt” ông trùm người Trung Quốc.

Sau khi lừa được các nạn nhân, Linh và đồng phạm yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào số tài khoản do người thân của Linh lập ra chứ không chuyển tiền vào tài khoản do ông chủ người Trung Quốc chỉ định.

Để thực hiện kế hoạch này, Linh đã chỉ đạo Dũng lôi kéo người khác tham gia đường dây bằng cách dùng hình ảnh của từng người, làm giả CMND để tới các ngân hàng mở tài khoản. Khi nạn nhân chuyển tiền vào thì ngay lập tức rút ra, hủy số tài khoản để xóa dấu vết.

Chính Dũng là người dùng giấy CMND giả lập tài khoản nhận 15 triệu đồng của bà H., sau đó lại chuyển trả lại nhằm tạo niềm tin.

Khi bà H. chuyển tổng cộng 315 triệu đồng vào hai tài khoản tại Agribank Chi nhánh Bắc Ninh do Dũng, Mùa làm giả CMND mở tài khoản, Dũng và Mùa cũng được lệnh rút tiền để chuyển trả lại, mục đích là để chiếm trọn số tiền 2 tỉ đồng của bà H.

Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện trọn vẹn kế hoạch thì cả hai bị bắt.

Theo lời khai ban đầu của Dũng và Mùa, Mùa đã rút thành công 300 triệu đồng từ việc lừa đảo, giao cho Dũng. Riêng Dũng đã rút được khoảng 1,5 tỉ đồng.

Ngoài “chi nhánh” lừa đảo được lập tại Quảng Ninh do Dũng làm đầu mối, nhóm lừa đảo tại Trung Quốc còn lập một nhánh khác tại Hải Phòng, với thủ đoạn tương tự.

Đầu mối tại Hải Phòng được xác định có Vũ Văn Quang và Vũ Văn Ngoan (cùng 29 tuổi, ngụ H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng). Khi tổ công tác của PC46, Công an TP.HCM bắt giữ Quang, Ngoan đã nhanh chân tẩu thoát.

Đối tượng Đặng Văn Mùa (phải) và Vũ Văn Quang bị công an bắt giữ 

Nhờ công an đến bắt vì sợ bị "xử"

“Cấp trên” của Quang và Ngoan là một đối tượng tên Khánh (chưa rõ lai lịch), khi phát hiện Quang bị bắt đã ngay lập tức liên lạc với Ngoan. Khánh yêu cầu: “Mày phải theo tao trốn qua Trung Quốc ngay, tao sẽ “lo” cho mày”.

Vì đang có con nhỏ, vợ lại đang mang thai, Ngoan nói không thể trốn thì Khánh báo cho cha của Ngoan yêu cầu: “Hoặc là trốn, sẽ được cung cấp tiền. Còn không sẽ bị truy sát!”.

Quá sợ hãi, cha của Ngoan đã liên lạc với cơ quan điều tra đề nghị sớm bắt Ngoan để tránh bị truy sát. Riêng Ngoan, sau vài ngày lẩn trốn, vì quá sợ hãi nên đã tới Công an H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM kêu gọi các nạn nhân của trò lừa này, đặc biệt là ai đã chuyển tiền vào các số tài khoản nêu trong bài viết sớm thông báo cho đội 8, phòng PC46, Công an TP.HCM để được giúp đỡ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt cô giáo lừa đảo tiền tỉ qua trò chơi trực tuyến
Bắt cô giáo lừa đảo tiền tỉ qua trò chơi trực tuyến

Bà Lê Thị Tân, giáo viên trường tiểu học ở TP Kon Tum bị cho đã thông qua việc đầu tư vào trò chơi trực tuyến có tên Beautiful Word để lừa đảo hàng tỉ đồng.

Bắt cô giáo lừa đảo tiền tỉ qua trò chơi trực tuyến

Bắt cô giáo lừa đảo tiền tỉ qua trò chơi trực tuyến

Bà Lê Thị Tân, giáo viên trường tiểu học ở TP Kon Tum bị cho đã thông qua việc đầu tư vào trò chơi trực tuyến có tên Beautiful Word để lừa đảo hàng tỉ đồng.

Y án đối với kẻ giả công an điều tra án rửa tiền để lừa đảo
Y án đối với kẻ giả công an điều tra án rửa tiền để lừa đảo

Dùng chiêu giả danh công an điều tra vụ án, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Chưa đầy 2 tháng, chúng lừa 31 người với số tiền hơn 5 tỷ đồng

Y án đối với kẻ giả công an điều tra án rửa tiền để lừa đảo

Y án đối với kẻ giả công an điều tra án rửa tiền để lừa đảo

Dùng chiêu giả danh công an điều tra vụ án, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Chưa đầy 2 tháng, chúng lừa 31 người với số tiền hơn 5 tỷ đồng

Khoe có quan hệ rộng khắp tỉnh Bắc Ninh để lừa đảo xin việc
Khoe có quan hệ rộng khắp tỉnh Bắc Ninh để lừa đảo xin việc

Khoan “nổ” với Hợi có quan hệ rộng, có khả năng xin được việc làm tại các cơ quan nhà nước trong địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Khoe có quan hệ rộng khắp tỉnh Bắc Ninh để lừa đảo xin việc

Khoe có quan hệ rộng khắp tỉnh Bắc Ninh để lừa đảo xin việc

Khoan “nổ” với Hợi có quan hệ rộng, có khả năng xin được việc làm tại các cơ quan nhà nước trong địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Xử phúc thẩm vụ cán bộ Mặt trận lừa đảo hơn 15 tỉ đồng
Xử phúc thẩm vụ cán bộ Mặt trận lừa đảo hơn 15 tỉ đồng

Bị hại trong vụ án kháng cáo vì cho rằng số tiền bị cáo chiếm đoạt được chuyển trả nợ chủ yếu cho vợ của nguyên trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang.

Xử phúc thẩm vụ cán bộ Mặt trận lừa đảo hơn 15 tỉ đồng

Xử phúc thẩm vụ cán bộ Mặt trận lừa đảo hơn 15 tỉ đồng

Bị hại trong vụ án kháng cáo vì cho rằng số tiền bị cáo chiếm đoạt được chuyển trả nợ chủ yếu cho vợ của nguyên trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang.

4 người chết ở Thanh Hóa: Triệu tập người bị tố là “lừa đảo” trong thư
4 người chết ở Thanh Hóa: Triệu tập người bị tố là “lừa đảo” trong thư

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập người được nhắc tên nhiều trong thư tuyệt mệnh của ông Ngô Lê Hà, vụ 4 người chết tại nhà riêng.

4 người chết ở Thanh Hóa: Triệu tập người bị tố là “lừa đảo” trong thư

4 người chết ở Thanh Hóa: Triệu tập người bị tố là “lừa đảo” trong thư

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập người được nhắc tên nhiều trong thư tuyệt mệnh của ông Ngô Lê Hà, vụ 4 người chết tại nhà riêng.

Bắt đối tượng quốc tịch Slovenia lừa đảo hơn 192.000 USD
Bắt đối tượng quốc tịch Slovenia lừa đảo hơn 192.000 USD

Chiều 23/10, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận di lý đối tượng Trcek Jurij từ Bình Thuận về trụ sở Bộ Công an an toàn.

Bắt đối tượng quốc tịch Slovenia lừa đảo hơn 192.000 USD

Bắt đối tượng quốc tịch Slovenia lừa đảo hơn 192.000 USD

Chiều 23/10, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận di lý đối tượng Trcek Jurij từ Bình Thuận về trụ sở Bộ Công an an toàn.

Cựu cảnh sát lừa đảo 100 triệu đồng
Cựu cảnh sát lừa đảo 100 triệu đồng

Mạo danh điều tra viên Bộ Công an, Hà mặc cả với gia đình đối tượng đang bị điều tra án ma túy số tiền 100 triệu đồng để xin chiếc xe ô tô là tang vật vụ án

Cựu cảnh sát lừa đảo 100 triệu đồng

Cựu cảnh sát lừa đảo 100 triệu đồng

Mạo danh điều tra viên Bộ Công an, Hà mặc cả với gia đình đối tượng đang bị điều tra án ma túy số tiền 100 triệu đồng để xin chiếc xe ô tô là tang vật vụ án

Đắk Lắk: Bắt Phó trưởng Công an xã lừa đảo “chạy án”
Đắk Lắk: Bắt Phó trưởng Công an xã lừa đảo “chạy án”

Sau khi chuyển hồ sơ vụ Nguyễn Quang Dũng cố ý gây thương tích cho Công an huyện, Hậu yêu cầu em gái Dũng đưa tiền để lo cho Dũng không bị đi tù

Đắk Lắk: Bắt Phó trưởng Công an xã lừa đảo “chạy án”

Đắk Lắk: Bắt Phó trưởng Công an xã lừa đảo “chạy án”

Sau khi chuyển hồ sơ vụ Nguyễn Quang Dũng cố ý gây thương tích cho Công an huyện, Hậu yêu cầu em gái Dũng đưa tiền để lo cho Dũng không bị đi tù

Bắt giữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt 14 tỉ đồng
Bắt giữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt 14 tỉ đồng

Bà Tư lập danh sách tên nhiều người không có thật “chơi hụi khống” để hốt hụi rồi không đóng hụi chết.

Bắt giữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt 14 tỉ đồng

Bắt giữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt 14 tỉ đồng

Bà Tư lập danh sách tên nhiều người không có thật “chơi hụi khống” để hốt hụi rồi không đóng hụi chết.

Giả danh nhân viên tiếp thị để lừa đảo
Giả danh nhân viên tiếp thị để lừa đảo

Đối tượng đi mua mấy gói trà chanh, tự in phiếu trúng thưởng đề số 1, phiếu điền thông tin cho khách… và lang thang tìm địa điểm lừa đảo.

Giả danh nhân viên tiếp thị để lừa đảo

Giả danh nhân viên tiếp thị để lừa đảo

Đối tượng đi mua mấy gói trà chanh, tự in phiếu trúng thưởng đề số 1, phiếu điền thông tin cho khách… và lang thang tìm địa điểm lừa đảo.

Trốn nã vẫn giả danh đại tá quân đội đi lừa đảo
Trốn nã vẫn giả danh đại tá quân đội đi lừa đảo

Bị công an truy nã, Lê Thành Hùng vẫn giả danh đại tá quân đội rồi tiếp tục lừa đảo lấy tiền của nhiều người.

Trốn nã vẫn giả danh đại tá quân đội đi lừa đảo

Trốn nã vẫn giả danh đại tá quân đội đi lừa đảo

Bị công an truy nã, Lê Thành Hùng vẫn giả danh đại tá quân đội rồi tiếp tục lừa đảo lấy tiền của nhiều người.

Truy tố nguyên kế toán lừa đảo tiền để cá độ bóng đá
Truy tố nguyên kế toán lừa đảo tiền để cá độ bóng đá

Để có tiền cá độ bóng đá, lợi dụng danh nghĩa Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk, Thùy ký kết hợp đồng mua bán các mặt hàng điện tử với các công ty, rồi chiếm đoạt.

Truy tố nguyên kế toán lừa đảo tiền để cá độ bóng đá

Truy tố nguyên kế toán lừa đảo tiền để cá độ bóng đá

Để có tiền cá độ bóng đá, lợi dụng danh nghĩa Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk, Thùy ký kết hợp đồng mua bán các mặt hàng điện tử với các công ty, rồi chiếm đoạt.

Bắt nghi can dùng giấy tờ giả lừa đảo mua điện thoại xịn
Bắt nghi can dùng giấy tờ giả lừa đảo mua điện thoại xịn

Với chiêu dùng giấy tờ giả để đi mua trả góp điện thoại di động có giá trị hàng chục triệu đồng, Quốc đã lừa đảo trót lọt nhiều cửa hàng điện thoại của FPT.

Bắt nghi can dùng giấy tờ giả lừa đảo mua điện thoại xịn

Bắt nghi can dùng giấy tờ giả lừa đảo mua điện thoại xịn

Với chiêu dùng giấy tờ giả để đi mua trả góp điện thoại di động có giá trị hàng chục triệu đồng, Quốc đã lừa đảo trót lọt nhiều cửa hàng điện thoại của FPT.