Nữ giảng viên Đại học đã nhập cảnh về Việt Nam trước khi mất tích

VOV.VN -Cơ quan chức năng ghi nhận, nữ giảng viên đã rời ký túc xá ở Nga 3 ngày trước khi hết hạn visa, đã nhập cảnh về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất

Liên quan vụ nữ giảng viên Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM Hồ Thị Duyên Thùy (SN 1985, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) được cho là mất tích khi gia đình không thể liên lạc, VnExpress dẫn lời bà Hồ Thị Đoa, mẹ của nữ giảng viên, cho biết, năm 2011, Thuỳ được trường cử đi đào tạo tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Kazan (Liên bang Nga) với thời hạn 3 năm theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lần gần nhất Thùy về nước là kỳ nghỉ hè tháng 8/2014. 

Nữ giảng viên trong lần thi Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Bà Đoa cho biết, suốt ba năm qua gia đình liên lạc với chị Thùy qua hai số điện thoại có mã vùng Liên bang Nga. Ngày chủ nhật giữa tháng 4 năm nay, bà Đoa gọi cho con gái thì nghe "Alô, Alô"... rồi cúp máy. Gọi lại, bà nghe đầu bên kia nói toàn tiếng Nga, sau này mới biết là hệ thống hộp thư thoại trả lời tự động. Kể từ đó, gia đình không liên lạc với nữ nghiên cứu sinh được nữa.

Trong gia đình, Thùy là con gái áp út trong 5 anh chị em, ai cũng học xong đại học. Riêng Thùy học giỏi nhất, từng lọt vào vòng thi tháng chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Năm 2003, Thùy đậu đại học nhưng học hết một năm thì nhận học bổng ở Nga. 6 năm sau Thùy về nước với tấm bằng thạc sĩ, thi giảng viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật rồi tiếp tục được cử đi học.

Theo Công an TPHCM, quá trình đi tìm con gái, bà Đoa cho biết đã nhận được thông báo của Phòng công tác lưu học sinh thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, cho biết, Thùy đã hoàn thành chương trình học kể từ tháng 12/2014. Thùy rời ký túc xá ngày 20/12/2014, trước 3 ngày Visa hết hạn. Từ tháng 1/2015, Thùy đã cắt đứt mọi liên lạc với giáo viên hướng dẫn.

Trước sự mất tích khó hiểu của Thùy, phía trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng có văn bản gửi cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an), Cục đào tạo với nước ngoài (thuộc Bộ Giáo dục – Đào tạo)....

Cơ quan chức năng ghi nhận, Hồ Thị Duyên Thùy đã bay trung chuyển từ Kazan qua Moscow, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) ngày 22/12/2014.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Thủ Đức (TP HCM) phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác minh thông tin học sinh lớp 6 nghi mất tích
Xác minh thông tin học sinh lớp 6 nghi mất tích

VOV.VN -Tính đến hôm nay là ngày thứ 4, gia đình anh Chu Thế Phương không nhận được thông tin của cậu con trai đang học lớp 6.

Xác minh thông tin học sinh lớp 6 nghi mất tích

Xác minh thông tin học sinh lớp 6 nghi mất tích

VOV.VN -Tính đến hôm nay là ngày thứ 4, gia đình anh Chu Thế Phương không nhận được thông tin của cậu con trai đang học lớp 6.

Truy sát kinh hoàng giữa phố, 1 người mất tích
Truy sát kinh hoàng giữa phố, 1 người mất tích

Hai thanh niên đi xe máy bị hơn 10 đối tượng dùng hung khí truy sát kinh hoàng giữa phố. 

Truy sát kinh hoàng giữa phố, 1 người mất tích

Truy sát kinh hoàng giữa phố, 1 người mất tích

Hai thanh niên đi xe máy bị hơn 10 đối tượng dùng hung khí truy sát kinh hoàng giữa phố. 

Bé 8 tuổi mất tích, tìm thấy xác ở Campuchia: Có tin nhắn tống tiền
Bé 8 tuổi mất tích, tìm thấy xác ở Campuchia: Có tin nhắn tống tiền

Trong thời gian bé Phút mất tích, gia đình nhận nhiều tin nhắn đòi 5.000USD tiền chuộc, sau đó giảm xuống 500USD, 300USD và 150USD.

Bé 8 tuổi mất tích, tìm thấy xác ở Campuchia: Có tin nhắn tống tiền

Bé 8 tuổi mất tích, tìm thấy xác ở Campuchia: Có tin nhắn tống tiền

Trong thời gian bé Phút mất tích, gia đình nhận nhiều tin nhắn đòi 5.000USD tiền chuộc, sau đó giảm xuống 500USD, 300USD và 150USD.

Thanh niên bị đánh lọt xuống kênh Tẻ mất tích
Thanh niên bị đánh lọt xuống kênh Tẻ mất tích

Đến 21h30 ngày 12/7, lực lượng cứu hộ cứu nạn Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang tìm kiếm nạn nhân bị nhóm thanh niên đánh dẫn đến mất tích dưới dòng kênh Tẻ.

Thanh niên bị đánh lọt xuống kênh Tẻ mất tích

Thanh niên bị đánh lọt xuống kênh Tẻ mất tích

Đến 21h30 ngày 12/7, lực lượng cứu hộ cứu nạn Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang tìm kiếm nạn nhân bị nhóm thanh niên đánh dẫn đến mất tích dưới dòng kênh Tẻ.

Xin phép đi chơi, 2 nữ sinh cùng xóm mất tích bí ẩn gần một tháng
Xin phép đi chơi, 2 nữ sinh cùng xóm mất tích bí ẩn gần một tháng

Sau khi xin phép gia đình cho đi chơi, hai nữ sinh đã mất tích gần một tháng chưa về nhà khiến người thân như ngồi trên đống lửa.

Xin phép đi chơi, 2 nữ sinh cùng xóm mất tích bí ẩn gần một tháng

Xin phép đi chơi, 2 nữ sinh cùng xóm mất tích bí ẩn gần một tháng

Sau khi xin phép gia đình cho đi chơi, hai nữ sinh đã mất tích gần một tháng chưa về nhà khiến người thân như ngồi trên đống lửa.

Bé trai 13 tuổi bán vé số mất tích bí ẩn ở thành phố HCM
Bé trai 13 tuổi bán vé số mất tích bí ẩn ở thành phố HCM

Tắm rửa xong, bé trai 13 tuổi nói với mẹ ra chợ Bình Thành, TP.HCM để lấy tiền vé số mà người đàn ông thiếu nợ. Kể từ đó, bé trai 13 tuổi không trở về nhà.

Bé trai 13 tuổi bán vé số mất tích bí ẩn ở thành phố HCM

Bé trai 13 tuổi bán vé số mất tích bí ẩn ở thành phố HCM

Tắm rửa xong, bé trai 13 tuổi nói với mẹ ra chợ Bình Thành, TP.HCM để lấy tiền vé số mà người đàn ông thiếu nợ. Kể từ đó, bé trai 13 tuổi không trở về nhà.