Thủ tướng yêu cầu Bộ GĐ&ĐT đánh giá lại "Chương trình thực nghiệm"

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT đánh giá lại "Chương trình thực nghiệm" và tổ chức đối thoại, tiếp thu trên tinh thần cầu thị, xây dựng, đúng pháp luật.

Theo Cổng thông tin Chính phủ, mới đây Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá lại "Chương trình thực nghiệm" và tổ chức đối thoại , tiếp thu trên tinh thần cầu thị, xây dựng, đúng pháp luật.

Sách giáo khoa Công nghệ giáo dục.

Trước đó, Hội đồng thẩm định quốc gia về sách giáo khoa đánh giá là “Không đạt” với các bản mẫu sách giáo khoa môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 và Đạo đức 1 do GS.TSKH Hồ Ngọc Đại chủ biên. Điều này dẫn đến khả năng là “Chương trình thực nghiệm” phải chấm dứt giảng dạy trong nhà trường sau 40 năm được triển khai.

Chỉ tính năm học 2019 - 2020, sách giáo khoa “Công nghệ giáo dục” đã được triển khai ở 48 tỉnh/thành. Trong đó có hơn 920.000 học sinh lớp 1 học theo sách “Tiếng Việt 1” Công nghệ giáo dục.

Ngày 23/9, PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào, đại diện cho cán bộ trung tâm Công nghệ giáo dục viết kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sách Công nghệ giáo dục bị loại.

Trong thư PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào bày tỏ: Bộ sách này không giống sách cải cách giáo dục được triển khai trên phạm vi cả nước năm 1981; không giống sách của chương trình tiểu học năm 2000 được triển khai trên phạm vi cả nước năm 2002, mà đã góp phần tích cực làm lành mạnh và phát triển giáo dục tiểu học trong thập niên 90 của thế kỉ trước cũng như giai đoạn từ năm học 2006 – 2007 đến nay. Bộ sách này không phải là bộ sách cần thay bằng bộ sách mới như sách cải cách hay sách của chương trình tiểu học năm 2000, mà là bộ sách mới được cuộc sống lựa chọn sử dụng.

Liên quan đến ý kiến của PGS.TS Nguyễn Kế Hào về kết quả thẩm định các bản mẫu sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1, Toán lớp 1 do GS.TSKH Hồ Ngọc Đại chủ biên, Thủ tướng đã giao Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nghiên cứu kỹ ý kiến của GS.TSKH Hồ Ngọc Đại, PGS.TS Nguyễn Kế Hào và ý kiến của các chuyên gia, dư luận về "Chương trình thực nghiệm"; chỉ đạo rà soát lại việc thẩm định sách giáo khao nói chung, đánh giá lại "Chương trình thực nghiệm" và tổ chức đối thoại, tiếp thu trên tinh thần cầu thị, xây dựng, đúng pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

SGK Công nghệ Giáo dục bị loại: GS Hồ Ngọc Đại không bất ngờ
SGK Công nghệ Giáo dục bị loại: GS Hồ Ngọc Đại không bất ngờ

VOV.VN -Bộ sách Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại được dạy cả ở vùng sâu vùng xa, nhưng lại bị hội đồng thẩm định SGK đánh giá không đạt, vì quá khó.

SGK Công nghệ Giáo dục bị loại: GS Hồ Ngọc Đại không bất ngờ

SGK Công nghệ Giáo dục bị loại: GS Hồ Ngọc Đại không bất ngờ

VOV.VN -Bộ sách Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại được dạy cả ở vùng sâu vùng xa, nhưng lại bị hội đồng thẩm định SGK đánh giá không đạt, vì quá khó.

Vì sao SGK công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại bị loại?
Vì sao SGK công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại bị loại?

VOV.VN - Nguyên nhân loại SGK công nghệ của Giáo sư Hồ Ngọc Đại được lý giải là do sách không đáp ứng đầy đủ tiêu chí của SGK chương trình GDPT mới.

Vì sao SGK công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại bị loại?

Vì sao SGK công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại bị loại?

VOV.VN - Nguyên nhân loại SGK công nghệ của Giáo sư Hồ Ngọc Đại được lý giải là do sách không đáp ứng đầy đủ tiêu chí của SGK chương trình GDPT mới.

SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại, TT công nghệ giáo dục gửi đơn lên Thủ tướng
SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại, TT công nghệ giáo dục gửi đơn lên Thủ tướng

VOV.VN -Tập thể cán bộ Trung tâm Công nghệ giáo dục vừa có đơn gửi Thủ tướng bày tỏ bức xúc sau khi bộ SGK của GS. TSKH Hồ Ngọc Đại bị đánh giá "không đạt".

SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại, TT công nghệ giáo dục gửi đơn lên Thủ tướng

SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại, TT công nghệ giáo dục gửi đơn lên Thủ tướng

VOV.VN -Tập thể cán bộ Trung tâm Công nghệ giáo dục vừa có đơn gửi Thủ tướng bày tỏ bức xúc sau khi bộ SGK của GS. TSKH Hồ Ngọc Đại bị đánh giá "không đạt".