Nam thanh niên nhập viện sau khi rời trụ sở công an xã?

VOV.VN - Bị cho là chưa hợp tác, trong việc công an xã giải quyết trật tự ở khu vực chợ, nam thanh niên bị đưa về trụ sở và sau đó phải nhập viện.

Sáng 24/8, Đại tá An Thanh Bình – Trưởng Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, đang làm rõ việc một nam thanh niên nhập viện khi bị đưa về trụ sở công an xã.

Sáng 22/8, tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội, chị Lương Thị Thảo (46 tuổi, tiểu thương tại chợ Yên Thường) đi đưa hàng cho khách, để lại 7 con vịt ở bên đường và nhờ con trai là Dương Quang Tùng trông coi.

Theo trình bày của chị Thảo, thời điểm Tùng trông coi thì thì có ban Công an xã Yên Thường cùng với Ban quản lý chợ đến thu giữ hàng. Chính vì vậy đã xảy ra cãi vã giữa hai bên.

Tùng bị ngất lịm tại trụ sở công an xã. (ảnh cắt từ clip)

Sau đó, 4 công an xã đã dùng còng số 8 khóa tay Tùng đưa về trụ sở công an xã. Chị Thảo đi giao hàng về biết chuyện thì đến trụ sở công an. Chị cho biết, nghe thấy tiếng con trai mình kêu cứu trong phòng. Gia đình đập cửa đề nghị cho vào nhưng công an xã vẫn không mở cửa.

Khi phòng im ắng, một công an xã mới mở cửa ra. “Vào đến nơi, gia đình chúng tôi bàng hoàng trước việc cháu bị đánh thâm tím nhiều nơi. Cháu bị ngất xỉu trong tư thế ngã gục, tay vẫn bị còng vào thành ghế”, chị Thảo trình bày.

Thấy vậy, gia đình đã đề nghị công an xã cho đưa đi cấp cứu nhưng họ vẫn làm ngơ. Phải một lúc sau, công an xã mới mở còng số 8 rồi đưa Tùng lên giường nằm.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, sau khi Tùng bị nôn ra máu, công an xã mới gọi taxi đưa thanh niên này đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Đại tá An Thanh Bình cho VOV.VN biết, hiện công an huyện đang làm rõ sự việc, bất kể ai sai cũng sẽ bị xử lý.

Trưởng công an huyện Gia Lâm cũng khẳng định, cơ quan công an sẽ xử lý sự việc một cách khách quan, đúng pháp luật, hợp lòng dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an xã đánh chết học sinh bị đề nghị truy tố tội Giết người
Công an xã đánh chết học sinh bị đề nghị truy tố tội Giết người

Kiểm sát viên cho rằng cấp sơ thẩm chỉ truy tố, xét xử nguyên công an xã Vạn Long tội “cố ý gây thương tích” là chưa đúng người, đúng tội.

Công an xã đánh chết học sinh bị đề nghị truy tố tội Giết người

Công an xã đánh chết học sinh bị đề nghị truy tố tội Giết người

Kiểm sát viên cho rằng cấp sơ thẩm chỉ truy tố, xét xử nguyên công an xã Vạn Long tội “cố ý gây thương tích” là chưa đúng người, đúng tội.

Dự thảo Luật Công an xã: Nhiều quyền hạn, dễ làm “vua”
Dự thảo Luật Công an xã: Nhiều quyền hạn, dễ làm “vua”

VOV.VN - Các ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều lo ngại việc Luật giao quá nhiều nhiệm vụ, quyền hạn trong khi trình độ công an xã còn thấp.

Dự thảo Luật Công an xã: Nhiều quyền hạn, dễ làm “vua”

Dự thảo Luật Công an xã: Nhiều quyền hạn, dễ làm “vua”

VOV.VN - Các ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều lo ngại việc Luật giao quá nhiều nhiệm vụ, quyền hạn trong khi trình độ công an xã còn thấp.

Chính quy hoá lực lượng công an xã: Tiền đâu mà trả lương, phụ cấp!
Chính quy hoá lực lượng công an xã: Tiền đâu mà trả lương, phụ cấp!

VOV.VN - Nếu quy định chính quy hóa toàn bộ lực lượng Công an xã sẽ làm tăng rất lớn biên chế và Nhà nước khó bảo đảm kinh phí để chi trả lương, phụ cấp...

Chính quy hoá lực lượng công an xã: Tiền đâu mà trả lương, phụ cấp!

Chính quy hoá lực lượng công an xã: Tiền đâu mà trả lương, phụ cấp!

VOV.VN - Nếu quy định chính quy hóa toàn bộ lực lượng Công an xã sẽ làm tăng rất lớn biên chế và Nhà nước khó bảo đảm kinh phí để chi trả lương, phụ cấp...

Dự án Luật Công an xã sẽ được trình xin ý kiến Thường vụ Quốc hội
Dự án Luật Công an xã sẽ được trình xin ý kiến Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an sẽ trình bày tờ trình về dự án Luật cảnh vệ và dự án Luật Công an xã tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp tới.

Dự án Luật Công an xã sẽ được trình xin ý kiến Thường vụ Quốc hội

Dự án Luật Công an xã sẽ được trình xin ý kiến Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an sẽ trình bày tờ trình về dự án Luật cảnh vệ và dự án Luật Công an xã tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp tới.

Không khởi tố vụ vợ phó công an xã đánh ghen
Không khởi tố vụ vợ phó công an xã đánh ghen

Vụ đánh ghen dã man do vợ phó Công an xã Trang, huyện Đắk Đoa, Gia Lai chủ mưu không bị khởi tố.

Không khởi tố vụ vợ phó công an xã đánh ghen

Không khởi tố vụ vợ phó công an xã đánh ghen

Vụ đánh ghen dã man do vợ phó Công an xã Trang, huyện Đắk Đoa, Gia Lai chủ mưu không bị khởi tố.