Lái xe ôm giả danh lương y bốc thuốc cứu người?

Vốn làm nghề lái xe ôm nhưng sau đó Hạp đã chuyển sang “nghề” khám và bốc thuốc cho người bệnh để thu lợi bất chính!?.

Chiều 6/11, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đang phối hợp với Sở Y tế tỉnh điều tra làm rõ hành vi giả danh lương y bán thuốc chữa bệnh của ông Nguyễn Đình Hạp (trú số 95 Ông Ích Khiêm, phường Thuận Hòa, TP Huế) để xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Đình Hạp.

Sau một thời gian theo dõi, Thanh tra Sở Y tế cùng lực lượng công an bất ngờ kiểm tra hành chính nhà ông Hạp thì phát hiện có nhiều loại thuốc Bắc khác nhau được cất giấu tại nhà.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Hạp không cung cấp được bất kỳ một giấy phép, bằng cấp nào liên quan đến chứng chỉ khám, chữa bệnh hoặc giấy phép hành nghề Y.

Được biết, Hạp vốn làm nghề lái xe ôm nhưng sau đó chuyển sang “nghề” khám và bốc thuốc cho người bệnh để thu lợi bất chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Võ sĩ trốn truy nã 20 năm dưới mác lương y
Võ sĩ trốn truy nã 20 năm dưới mác lương y

Đâm chết bạn đồng môn, võ sĩ trốn truy nã 20 năm trong vai thầy lang, được nhiều người quý mến, bầu làm Hội trưởng Đông y thị trấn Võ Xu (Bình Thuận).

 Võ sĩ trốn truy nã 20 năm dưới mác lương y

Võ sĩ trốn truy nã 20 năm dưới mác lương y

Đâm chết bạn đồng môn, võ sĩ trốn truy nã 20 năm trong vai thầy lang, được nhiều người quý mến, bầu làm Hội trưởng Đông y thị trấn Võ Xu (Bình Thuận).