Để đầu tư hiệu quả, các doanh nghiệp cần xác định rõ những xu hướng dài hạn

VOV.VN -Theo Chủ tịch Quỹ đầu tư Dragon Capital, trong thời gian tới, để đảm bảo đầu tư hiệu quả, các doanh nghiệp Việt cần xác định được những xu hướng dài hạn...

Mới đây, tại Cần Thơ, ông Dominic Scriven - Người sáng lập kiêm Chủ tịch Quỹ đầu tư Dragon Capital, nhà đầu tư tư nhân lớn nhất tại Việt Nam với tổng tài sản quản lý hơn 3 tỉ USD (tính đến 31/12/2018) đã có buổi chia sẻ kinh nghiệm với các nhà Lãnh đạo ngân hàng, Quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và lãnh đạo doanh nghiệp dẫn đầu vùng ĐBSCL về phương thức tiếp cận đầu tư tài chính, gọi vốn thông qua thị trường chứng khoán cho doanh nghiệp ĐBSCL.

Theo ông Dominic Sriven, các doanh nghiệp Việt Nam nên làm gì để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước phải xác định nhu cầu vốn của mình là vì cái gì, ví dụ là vốn lưu động hay là vốn mở rộng, vốn tái cấu trúc...

Buổi Tọa đàm này do phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ tổ chức. Trong đó, các doanh nghiệp đã tập trung trao đổi những vấn đề quan trọng đang đặt ra như: Điều gì làm cho thị trường chứng khoán ngày càng trở nên cần thiết đối với doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; “huyết mạch” tài chính doanh nghiệp và vai trò giám đốc tài chính trong việc điều hòa cho tiềm lực và yêu cầu phát triển doanh nghiệp; kinh nghiệm về đầu tư, tài trợ vốn cho doanh nghiệp...

Chia sẻ tại buổi nói chuyện, ông Dominic Sriven nêu rõ, năm ngoái là một năm đầy biến động toàn cầu cả về chính trị lẫn kinh tế, khí hậu và môi trường. Tuy nhiên, tâm lý của nhà đầu tư, công ty niêm yết và thành viên thị trường vẫn tương đối ổn định. Trong đó nêu rõ về sự điều hành nhạy bén của chính phủ, đặc biệt trong các chính sách tài chính – kinh tế vĩ mô, đồng thời khẳng định Việt Nam đã có sức hút vốn ngoại vào một cách ấn tượng.

Ông Dominic Sriven cho biết thêm, trong thời gian tới, để đảm bảo đầu tư hiệu quả, các doanh nghiệp Việt Nam cần xác định rõ những xu hướng dài hạn như: Quá trình công nghiệp hoá, tốc độ đô thị hoá, vấn đề tăng thu nhập, quốc tế hoá, đặc biệt là phát triển kinh tế đề cao trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường...

Về vấn đề các doanh nghiệp Việt Nam nên làm gì để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, ông Dominic chia sẻ: “Phải xác định nhu cầu vốn của mình là vì cái gì, ví dụ là vốn lưu động hay là vốn mở rộng, vốn tái cấu trúc, vốn chiến lược hay là vốn kế thừa như thế nào thì mới có thể định hướng được các loại nhà đầu tư có thể quan tâm. Hoặc là mình tự xác định được, hoặc là mình đi qua hệ thống các công ty tư vấn. Ban đầu nên xem xét vai trò của công ty kiểm toán, tiến tới các công ty tư vấn khác như công ty chứng khoán”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Shark Hưng sang Australia thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản
Shark Hưng sang Australia thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản

VOV.VN - Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney đã tổ chức hội thảo “Nhịp cầu đầu tư bất động sản và di trú Việt-Úc” nhằm cung cấp thông tin tới nhà đầu tư.

Shark Hưng sang Australia thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản

Shark Hưng sang Australia thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản

VOV.VN - Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney đã tổ chức hội thảo “Nhịp cầu đầu tư bất động sản và di trú Việt-Úc” nhằm cung cấp thông tin tới nhà đầu tư.

Chính phủ được giao thẩm quyền phân bổ vốn đầu tư công trung hạn
Chính phủ được giao thẩm quyền phân bổ vốn đầu tư công trung hạn

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội tán thành phương án giao thẩm quyền cho Chính phủ phân bổ nguồn vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Chính phủ được giao thẩm quyền phân bổ vốn đầu tư công trung hạn

Chính phủ được giao thẩm quyền phân bổ vốn đầu tư công trung hạn

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội tán thành phương án giao thẩm quyền cho Chính phủ phân bổ nguồn vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Công nghiệp chế biến chế tạo thu hút vốn đầu tư FDI
Công nghiệp chế biến chế tạo thu hút vốn đầu tư FDI

VOV.VN - Trong 2 tháng đầu năm, công nghiệp chế biến, chế tạo là 2 lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài.

Công nghiệp chế biến chế tạo thu hút vốn đầu tư FDI

Công nghiệp chế biến chế tạo thu hút vốn đầu tư FDI

VOV.VN - Trong 2 tháng đầu năm, công nghiệp chế biến, chế tạo là 2 lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài.

Bình Dương tăng cường giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài
Bình Dương tăng cường giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Bình Dương với môi trường đầu tư thông thoáng đang là địa chỉ hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

Bình Dương tăng cường giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Bình Dương tăng cường giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Bình Dương với môi trường đầu tư thông thoáng đang là địa chỉ hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

Giải ngân vốn đầu tư chậm: Vướng mắc từ cơ chế, chính sách
Giải ngân vốn đầu tư chậm: Vướng mắc từ cơ chế, chính sách

VOV.VN - Tính đến ngày 15/5/2019, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2019 qua KBNN đạt hơn 72.000 tỷ đồng (mới đạt 20,3% kế hoạch năm 2019).

Giải ngân vốn đầu tư chậm: Vướng mắc từ cơ chế, chính sách

Giải ngân vốn đầu tư chậm: Vướng mắc từ cơ chế, chính sách

VOV.VN - Tính đến ngày 15/5/2019, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2019 qua KBNN đạt hơn 72.000 tỷ đồng (mới đạt 20,3% kế hoạch năm 2019).

5 tháng, giải ngân vốn đầu tư mới đạt 26% kế hoạch Chính phủ giao
5 tháng, giải ngân vốn đầu tư mới đạt 26% kế hoạch Chính phủ giao

VOV.VN - 5 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư giải ngân ước gần 96.900 tỷ đồng, mới đạt 26% kế hoạch Chính phủ giao.

5 tháng, giải ngân vốn đầu tư mới đạt 26% kế hoạch Chính phủ giao

5 tháng, giải ngân vốn đầu tư mới đạt 26% kế hoạch Chính phủ giao

VOV.VN - 5 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư giải ngân ước gần 96.900 tỷ đồng, mới đạt 26% kế hoạch Chính phủ giao.