Hôm nay, họp kiểm điểm cán bộ liên quan vụ khởi tố chủ quán Xin Chào

VOV.VN - Giám đốc Công an TP HCM nhấn mạnh: Những người có liên quan, có sai phạm trong vụ khởi tố chủ quán Xin Chào phải bị xử ký nghiêm.

Liên quan đến vụ án ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào bị khởi tố, sau khi vụ án bị đình chỉ, dự kiến hôm nay (25/4), Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh (TP HCM) sẽ họp kiểm điểm những cá nhân sai phạm liên quan đến vụ việc này.

Đại diện VKSND huyện Bình Chánh trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chị bị can cho ông Nguyễn Văn Tấn (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Trả lời trên VOV.VN, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, Công an thành phố đã có cuộc họp với Viện Kiểm sát đề xuất không khởi tố vụ án. Mặc dù nhận thức ban đầu có căn cứ tuy nhiên trong quá trình xử lý vụ việc đã có sự nóng vội cứng nhắc của Công an huyện Bình Chánh. Hiện Công an thành phố đang kiểm điểm làm rõ sai phạm của từng cá nhân đề xuất Tổng cục chính trị xử lý đối với Trưởng Công an huyện Bình Chánh.

Đối với những cán bộ có liên quan thuộc thẩm quyền xử lý của thành phố, Công an thành phố sẽ cho xử lý ngay sau khi có kết quả kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Riêng vụ việc ông Nguyễn Văn Bỉ, chủ lô đất mà ông Tấn thuê mở quán cà phê Xin Chào cũng bị Công an huyện Bình Chánh truy tố khi làm nhà lá không phép, Trung tướng Lê Đông Phong cho biết đã yêu cầu Phòng tham mưu, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM kiểm tra lại hồ sơ để có hướng xử lý nghiêm nếu phát hiện cán bộ có sai phạm.  “Tôi nhấn mạnh những người có liên quan có sai phạm đều trong vụ việc này phải bị xử ký nghiêm”, Trung tướng Lê Đông Phong nhấn mạnh.

Trước đó, sáng 24/4, tại quán cà phê Xin Chào, lãnh đạo VKSND huyện Bình Chánh đã trao quyết định đình chỉ vụ án, đình chị bị can cho ông Nguyễn Văn Tấn - người bị truy tố về tội kinh doanh trái phép.

Nội dung quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can xác định: “Ngành nghề kinh doanh của ông Tấn đăng ký, pháp luật quy định không cần có giấy phép riêng theo Điều 159, Bộ Luật hình sự và không bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việc Công an huyện Bình Chánh hai lần kiểm tra đều xác định ông Nguyễn Văn Tấn vi phạm kinh doanh chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kinh doanh không có giấy phép riêng để khởi tố ông Tấn về tội kinh doanh trái phép là không có căn cứ”.

Vì lý do đó, Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự, phục hồi các quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Văn Tấn đã bị đình chỉ trong thời gian khởi tố. Đình chỉ mọi hoạt động tố tụng trong vụ án này kể từ ngày 23/4/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 25/4: Họp kiểm điểm cán bộ liên quan vụ khởi tố chủ quán Xin Chào
Ngày 25/4: Họp kiểm điểm cán bộ liên quan vụ khởi tố chủ quán Xin Chào

VOV.VN - Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh cho biết trong ngày 25/4 sẽ họp kiểm điểm những cá nhân sai phạm liên quan đến vụ việc này

Ngày 25/4: Họp kiểm điểm cán bộ liên quan vụ khởi tố chủ quán Xin Chào

Ngày 25/4: Họp kiểm điểm cán bộ liên quan vụ khởi tố chủ quán Xin Chào

VOV.VN - Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh cho biết trong ngày 25/4 sẽ họp kiểm điểm những cá nhân sai phạm liên quan đến vụ việc này

VKSND huyện Bình Chánh trao quyết định minh oan cho chủ quán Xin Chào
VKSND huyện Bình Chánh trao quyết định minh oan cho chủ quán Xin Chào

Sáng 24/4, VKSND huyện Bình Chánh đã đến quán Xin Chào trao các quyết định liên quan đến minh định ông chủ quán Nguyễn Văn Tấn vô tội.

VKSND huyện Bình Chánh trao quyết định minh oan cho chủ quán Xin Chào

VKSND huyện Bình Chánh trao quyết định minh oan cho chủ quán Xin Chào

Sáng 24/4, VKSND huyện Bình Chánh đã đến quán Xin Chào trao các quyết định liên quan đến minh định ông chủ quán Nguyễn Văn Tấn vô tội.

Tin nóng trong ngày: Chủ quán cà phê Xin Chào đã được minh oan
Tin nóng trong ngày: Chủ quán cà phê Xin Chào đã được minh oan

VOV.VN - Sáng 24/4, đại diện VKSND huyện Bình Chánh đã chính thức trao các quyết định minh oan cho ông chủ quán cà phê Xin Chào

Tin nóng trong ngày: Chủ quán cà phê Xin Chào đã được minh oan

Tin nóng trong ngày: Chủ quán cà phê Xin Chào đã được minh oan

VOV.VN - Sáng 24/4, đại diện VKSND huyện Bình Chánh đã chính thức trao các quyết định minh oan cho ông chủ quán cà phê Xin Chào

Viện trưởng Viện KSND Tối cao yêu cầu xin lỗi chủ quán 'Xin Chào'
Viện trưởng Viện KSND Tối cao yêu cầu xin lỗi chủ quán 'Xin Chào'

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí cũng yêu cầu tạm đình chỉ một lãnh đạo Viện KSND huyện liên quan trực tiếp tới vụ việc.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao yêu cầu xin lỗi chủ quán 'Xin Chào'

Viện trưởng Viện KSND Tối cao yêu cầu xin lỗi chủ quán 'Xin Chào'

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí cũng yêu cầu tạm đình chỉ một lãnh đạo Viện KSND huyện liên quan trực tiếp tới vụ việc.

Tin nóng trong ngày: Vụ quán “Xin Chào”, đình chỉ công tác 2 người
Tin nóng trong ngày: Vụ quán “Xin Chào”, đình chỉ công tác 2 người

VOV.VN -Viện trưởng Viện KSND Tối cao yêu cầu Viện trưởng Viện KSND TP.HCM tạm đình chỉ công tác đối với một lãnh đạo Viện KSND huyện Bình Chánh và một kiểm sát viên

Tin nóng trong ngày: Vụ quán “Xin Chào”, đình chỉ công tác 2 người

Tin nóng trong ngày: Vụ quán “Xin Chào”, đình chỉ công tác 2 người

VOV.VN -Viện trưởng Viện KSND Tối cao yêu cầu Viện trưởng Viện KSND TP.HCM tạm đình chỉ công tác đối với một lãnh đạo Viện KSND huyện Bình Chánh và một kiểm sát viên

Tuần tới xử lý cá nhân sai phạm vụ chủ quán cà phê Xin Chào bị khởi tố
Tuần tới xử lý cá nhân sai phạm vụ chủ quán cà phê Xin Chào bị khởi tố

Sau khi vụ án chủ quán Xin Chào bị đình chỉ, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc CA TP.HCM, khẳng định sẽ xử lý các cá nhân có sai phạm trong vụ việc này.

Tuần tới xử lý cá nhân sai phạm vụ chủ quán cà phê Xin Chào bị khởi tố

Tuần tới xử lý cá nhân sai phạm vụ chủ quán cà phê Xin Chào bị khởi tố

Sau khi vụ án chủ quán Xin Chào bị đình chỉ, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc CA TP.HCM, khẳng định sẽ xử lý các cá nhân có sai phạm trong vụ việc này.

Vụ án chủ quán Xin Chào đúng là “nhỏ xíu như cái móng tay”!
Vụ án chủ quán Xin Chào đúng là “nhỏ xíu như cái móng tay”!

VOV.VN -So với vụ án có dấu hiệu oan sai mà cơ quan tố tụng TP.HCM đang thụ lý thì vụ án của Chủ quán Xin chào đúng là chỉ nhỏ xíu như cái móng tay!

Vụ án chủ quán Xin Chào đúng là “nhỏ xíu như cái móng tay”!

Vụ án chủ quán Xin Chào đúng là “nhỏ xíu như cái móng tay”!

VOV.VN -So với vụ án có dấu hiệu oan sai mà cơ quan tố tụng TP.HCM đang thụ lý thì vụ án của Chủ quán Xin chào đúng là chỉ nhỏ xíu như cái móng tay!