Giang hồ đấm đá túi bụi người phụ nữ để cướp 1 con gà

VOV.VN - Nhìn thấy chị Hoa đang đi bán thịt gà dạo, Phước lao vào uy hiếp, đấm đá túi bụi, bỏ mặc chị Hoa nằm giữa đường, hắn lấy 1 con gà rồi bỏ đi

Sáng 6/4, Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ đối tượng Phạm Hồng Phước (SN 1986,  ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, Phước đi loanh quanh trên đường Phan Văn Trị, nhìn thấy chị Lưu Thị Hoa (SN 1970, quê Bắc Ninh, tạm trú quận Gò Vấp) đi xe đạp bán thịt gà dạo bên lề đường đã nảy sinh ý định cướp.

Phước lao vào uy hiếp, đấm đá túi bụi chị Hoa rồi lấy 1 con gà bỏ đi, để mặc người phụ nữ bán gà nằm giữa đường.

Nhận được tố cáo về vụ việc, công an địa phương đã cử lực lượng tìm kiếm đối tượng.

Sau nhiều ngày truy xét, phát hiện Phước đang lang thang ở địa phương, mặc dù giá trị tài sản cướp được không lớn, nhưng xét thấy động cơ nguy hiểm nên công an bắt giữ đưa về trụ sở xử lý.

Được biết, Phước là đối tượng giang hồ có máu mặt, khi biết mình đã bị nhiễm HIV, đối tượng có biểu hiện bất cần đời thường xuyên gây rối, uy hiếp người dân để chiếm đoạt tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ 2 thiếu niên cướp bánh mỳ bị truy tố: Luật sư phân tích đúng, sai
Vụ 2 thiếu niên cướp bánh mỳ bị truy tố: Luật sư phân tích đúng, sai

VOV.VN - Theo phân tích của luật sư, hành vi của 2 thiếu niên cướp ổ bánh mỳ bị truy tố với tình tiết “dùng thủ đoạn nguy hiểm” cướp giật tài sản là có cơ sở.

Vụ 2 thiếu niên cướp bánh mỳ bị truy tố: Luật sư phân tích đúng, sai

Vụ 2 thiếu niên cướp bánh mỳ bị truy tố: Luật sư phân tích đúng, sai

VOV.VN - Theo phân tích của luật sư, hành vi của 2 thiếu niên cướp ổ bánh mỳ bị truy tố với tình tiết “dùng thủ đoạn nguy hiểm” cướp giật tài sản là có cơ sở.

Phó Chánh án TAND TP.HCM nói về vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ
Phó Chánh án TAND TP.HCM nói về vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

VOV.VN - Sau khi vụ án 2 thanh niên cướp bánh mỳ được xét xử, dư luận đặt câu hỏi việc truy tố của Viện Kiểm sát có quá nghiêm khắc?

Phó Chánh án TAND TP.HCM nói về vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

Phó Chánh án TAND TP.HCM nói về vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

VOV.VN - Sau khi vụ án 2 thanh niên cướp bánh mỳ được xét xử, dư luận đặt câu hỏi việc truy tố của Viện Kiểm sát có quá nghiêm khắc?

Chánh án Tòa tối cao thông tin thêm vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ
Chánh án Tòa tối cao thông tin thêm vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

VOV.VN - Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình đã thông tin thêm về vụ việc 2 thanh niên bị xử lý hình sự vì tội cướp bánh mỳ.

Chánh án Tòa tối cao thông tin thêm vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

Chánh án Tòa tối cao thông tin thêm vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

VOV.VN - Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình đã thông tin thêm về vụ việc 2 thanh niên bị xử lý hình sự vì tội cướp bánh mỳ.

Thiếu niên thoát tội cướp bánh mỳ, hầu tòa vì cầm đầu trộm cắp
Thiếu niên thoát tội cướp bánh mỳ, hầu tòa vì cầm đầu trộm cắp

Sau khi được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án "cướp bánh mì", Nguyễn Hoàng Tuấn tiếp tục hầu tòa do cầm đầu đường dây trộm cắp xe máy.

Thiếu niên thoát tội cướp bánh mỳ, hầu tòa vì cầm đầu trộm cắp

Thiếu niên thoát tội cướp bánh mỳ, hầu tòa vì cầm đầu trộm cắp

Sau khi được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án "cướp bánh mì", Nguyễn Hoàng Tuấn tiếp tục hầu tòa do cầm đầu đường dây trộm cắp xe máy.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình yêu cầu xét lại vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ
Chánh án Nguyễn Hòa Bình yêu cầu xét lại vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

Chánh án TANDTC đề nghị xem xét lại vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ đồng thời chỉ ra 5 nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội

Chánh án Nguyễn Hòa Bình yêu cầu xét lại vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

Chánh án Nguyễn Hòa Bình yêu cầu xét lại vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ

Chánh án TANDTC đề nghị xem xét lại vụ 2 thanh niên cướp bánh mỳ đồng thời chỉ ra 5 nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội

Vụ án cướp bánh mỳ: Án tù với 2 bị cáo là quá nặng
Vụ án cướp bánh mỳ: Án tù với 2 bị cáo là quá nặng

VOV.VN -Luật sư cho rằng, Tòa án cấp sơ thẩm hoàn toàn có đủ cơ sở để tuyên phạt các bị cáo hưởng án cải tạo không giam giữ, không cần phải cách ly khỏi đời sống xã hội.

Vụ án cướp bánh mỳ: Án tù với 2 bị cáo là quá nặng

Vụ án cướp bánh mỳ: Án tù với 2 bị cáo là quá nặng

VOV.VN -Luật sư cho rằng, Tòa án cấp sơ thẩm hoàn toàn có đủ cơ sở để tuyên phạt các bị cáo hưởng án cải tạo không giam giữ, không cần phải cách ly khỏi đời sống xã hội.