Giả danh cảnh sát hình sự lừa giảng viên dạy tiếng Hàn

VOV.VN - Cảnh sát hình sự “dởm” nói xe máy của giảng viên dạy tiếng Hàn là đồ trộm cắp cần giao nộp, đồng thời hắn bắt giảng viên nộp tiền chạy tội.

Ngày 18/5, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Long Mạnh (31 tuổi, quê Bắc Ninh) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là anh T, giảng viên tiếng Hàn Quốc.

Qua một số bạn bè ở một trung tâm ngoại ngữ tại Bắc Ninh, Mạnh biết anh T. Mạnh khoe đang làm cảnh sát hình sự của tỉnh này.

Tin tưởng, anh T đã nhờ kiểm tra chiếc xe Honda PCX có phải đồ gian hay không. Mạnh nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe của nam giảng viên này.

Trưa 9/4, Mạnh gặp anh T và thông báo chiếc xe là tang vật vụ án. Theo quy định của pháp luật phải tịch thu và truy cứu trách nhiệm hình sự người đang sở hữu.

Thấy anh T lo lắng, Mạnh bảo mang chiếc xe máy trên và giấy tờ xe đến điểm trông giữ gần bến xe buýt tuyến 61, địa phận thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh để anh ta giao cho công an, bản thân chủ xe sẽ thoát được tội tiêu thụ của gian.

Có chiếc xe, Mạnh mang cầm cố được 25 triệu đồng. Hai ngày sau, Mạnh yêu cầu anh T đưa 30 triệu đồng để lo lót và được đồng ý.

Thấy nạn nhân cả tin, Mạnh tiếp tục đòi anh T đưa thêm 10 triệu nhưng nam giảng viên này hẹn khi khác vì chưa có tiền.

Trong lúc đó, nghi ngờ hành vi của Mạnh, nạn nhân đã trình báo. Tối 8/5, khi Mạnh đang nhận 10 triệu đồng của anh T, cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Cảnh sát làm rõ, Mạnh giả danh công an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh công an chặn đường lấy xe giữa trung tâm Hà Nội
Giả danh công an chặn đường lấy xe giữa trung tâm Hà Nội

Tài xế xe ôm bị một đối tượng tự xưng là công an và kiểm tra rồi lấy đi chiếc xe máy Honda Blade cùng chiếc điện thoại di động.

Giả danh công an chặn đường lấy xe giữa trung tâm Hà Nội

Giả danh công an chặn đường lấy xe giữa trung tâm Hà Nội

Tài xế xe ôm bị một đối tượng tự xưng là công an và kiểm tra rồi lấy đi chiếc xe máy Honda Blade cùng chiếc điện thoại di động.

Khám xét nhà kẻ giả danh đặc phái viên của nguyên Thủ tướng
Khám xét nhà kẻ giả danh đặc phái viên của nguyên Thủ tướng

Trần Kiều Hưng - người giả danh đặc phái viên của nguyên Thủ tướng, khai mua một giấy công lệnh ghi ngày 31/12/2015 từ một người tên H. với giá 1.500 USD.

Khám xét nhà kẻ giả danh đặc phái viên của nguyên Thủ tướng

Khám xét nhà kẻ giả danh đặc phái viên của nguyên Thủ tướng

Trần Kiều Hưng - người giả danh đặc phái viên của nguyên Thủ tướng, khai mua một giấy công lệnh ghi ngày 31/12/2015 từ một người tên H. với giá 1.500 USD.

Giả danh công an, nổ súng gây náo loạn Hải Phòng
Giả danh công an, nổ súng gây náo loạn Hải Phòng

VOV.VN - Hai đối tượng giả danh công an đang đi làm nhiệm vụ đã rút súng chống trả khi bị lực lượng chức năng kiểm tra. 

Giả danh công an, nổ súng gây náo loạn Hải Phòng

Giả danh công an, nổ súng gây náo loạn Hải Phòng

VOV.VN - Hai đối tượng giả danh công an đang đi làm nhiệm vụ đã rút súng chống trả khi bị lực lượng chức năng kiểm tra. 

Tin nóng trong ngày: Giả danh công an nổ súng vào công an thật rồi bỏ chạy
Tin nóng trong ngày: Giả danh công an nổ súng vào công an thật rồi bỏ chạy

VOV.VN - Giả danh công an đang đi làm nhiệm vụ, bị yêu cầu về trụ sở, 2 đối tượng nổ súng chống trả lực lượng chức năng

Tin nóng trong ngày: Giả danh công an nổ súng vào công an thật rồi bỏ chạy

Tin nóng trong ngày: Giả danh công an nổ súng vào công an thật rồi bỏ chạy

VOV.VN - Giả danh công an đang đi làm nhiệm vụ, bị yêu cầu về trụ sở, 2 đối tượng nổ súng chống trả lực lượng chức năng