TP Cần Thơ: Phá lan can cầu cho ô tô đi là sai

VOV.VN -Bí thư Huyện ủy Phong Điền yêu cầu UBND xã Giai Xuân phải tổ chức họp dân ngay để thông báo cho dân biết việc phá lan can cầu là sai.

Ngày 5/8, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan của TP Cần Thơ đã khảo sát thực tế và nghe báo cáo từ lãnh đạo địa phương để xác minh vụ “đập lan can cầu cho ô tô đi” xảy ra tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền. 

Tại buổi làm việc với đoàn, ông Lê Văn Thuộc, Bí thư Chi bộ ấp Thới Thạnh và ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng ấp Bình Thạnh, đều cho rằng việc đập lan can cầu là do cầu hẹp, mỗi khi trong ấp có người bệnh cần đi taxi thì không được. Ấp đã tự họp dân rồi tổ chức đập chứ không thông qua xã.

 

Ông Huỳnh Đương Quan, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã cũng cho rằng, để xảy ra việc ấp tự đập lan can cầu là một thiếu sót trong vai trò quản lý và ông nhận trách nhiệm về việc này.

Ông Nguyễn Quang Nghị, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, yêu cầu UBND xã Giai Xuân ngoài việc kiểm điểm về mặt Đảng đối với những cá nhân liên quan, đồng thời phải tổ chức họp dân ngay để thông báo cho dân biết việc phá lan can cầu là sai.

Ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, yêu cầu chính quyền địa phương khắc phục ngay việc đập lan can cầu, trả lại như hiện trạng ban đầu, cho cắm biển báo tải trọng, cấm ô tô qua cầu.

Trước đó, theo người dân ở hai ấp Thới Thạnh và Bình Thạnh (xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), cách đây khoảng 3 tháng, chính quyền địa phương bất ngờ cho người dùng búa đập phá lan can của 7 cầu nông thôn trên tuyến đường liên ấp. 

Mục đích là để ô tô qua lại dễ dàng, không bị trầy xước, trong đó có ô tô của một cán bộ làm ở huyện. 

Giải thích về việc đập phá lan can các cây cầu, ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng ấp Bình Thạnh, nói: “Xã có chủ trương nới rộng cầu ra nên tôi huy động lực lượng đập bỏ phần lan can, sau đó đẩy dạt ra hai bên, nhờ vậy mà bây giờ ô tô đi lại rất dễ. Bà con ở đây thường hay đau ốm nên việc mở rộng cầu giúp taxi dễ dàng chở họ đi cấp cứu”. 

Ông Hùng cũng thừa nhận một vị cán bộ làm ở huyện có nhà tại địa phương gọi điện nhờ ông mở cầu.

Theo VietnamNet, cán bộ làm ở huyện có ô tô đi lại trên tuyến đường này là ông Trương Nhựt Quang - Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Phong Điền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tại trận Chủ tịch xã “tòm tem” Chủ tịch Hội phụ nữ
Bắt tại trận Chủ tịch xã “tòm tem” Chủ tịch Hội phụ nữ

Chủ tịch xã ngoại tình với Chủ tịch Hội phụ nữ ở Gia Lai đã bị chính người nhà bắt được quả tang...

Bắt tại trận Chủ tịch xã “tòm tem” Chủ tịch Hội phụ nữ

Bắt tại trận Chủ tịch xã “tòm tem” Chủ tịch Hội phụ nữ

Chủ tịch xã ngoại tình với Chủ tịch Hội phụ nữ ở Gia Lai đã bị chính người nhà bắt được quả tang...

Hà Nội xây cầu vượt thép nút giao đường Cổ Linh - Vĩnh Tuy
Hà Nội xây cầu vượt thép nút giao đường Cổ Linh - Vĩnh Tuy

VOV.VN - Ngày 30/7, UBND TP.Hà Nội tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu vượt bằng thép tại nút giao đường Cổ Linh - đầu cầu Vĩnh Tuy (quận Long Biên).

Hà Nội xây cầu vượt thép nút giao đường Cổ Linh - Vĩnh Tuy

Hà Nội xây cầu vượt thép nút giao đường Cổ Linh - Vĩnh Tuy

VOV.VN - Ngày 30/7, UBND TP.Hà Nội tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu vượt bằng thép tại nút giao đường Cổ Linh - đầu cầu Vĩnh Tuy (quận Long Biên).

Đề xuất xây cầu bộ hành ở TPHCM có điều hòa, máy nghe nhạc
Đề xuất xây cầu bộ hành ở TPHCM có điều hòa, máy nghe nhạc

Cty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung vừa đề xuất đầu tư 7 cầu vượt bộ hành kiểu mới có thang máy, thang cuốn, điều hòa và hệ thống nghe nhạc.

Đề xuất xây cầu bộ hành ở TPHCM có điều hòa, máy nghe nhạc

Đề xuất xây cầu bộ hành ở TPHCM có điều hòa, máy nghe nhạc

Cty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung vừa đề xuất đầu tư 7 cầu vượt bộ hành kiểu mới có thang máy, thang cuốn, điều hòa và hệ thống nghe nhạc.