Bà Rịa-Vũng Tàu:

Sập công trình đang thi công, 2 người tử vong

VOV.VN - Công trình tòa nhà Kim Minh House đang thực hiện đổ bê tông thì toàn bộ khối bê tông tầng 1 của tòa nhà sập hoàn toàn khiến 2 người chết.

Khoảng 10 sáng nay (11/6), công trình tòa nhà Kim Minh House (ở số 22 đường Ba Cu – thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu) đang thực hiện đổ bê tông thì bất ngờ toàn bộ khối bê tông tầng 1 của tòa nhà sập hoàn toàn. Vụ tai nạn xảy ra khiến 2 công nhân đang thi công mắc kẹt trong khối bê tông.

Hiện trường vụ sập nhà

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đang tích cực triển khai phương án đưa 2 nạn nhân còn mắc kẹt bên trong đống đổ nát. Các cơ quan chức năng đã điều động 3 xe cần cẩu loại 80 tấn và 3 xe chữa cháy để đưa khối bê tông lên để đưa các nạn nhân ra.

Hai nạn nhân mắc kẹt được xác định là bà Lưu Thị Kim Phụng, sinh năm 1973, quê Thốt Nốt – Cần Thơ và bà Dương Thanh Tuyền – 44 tuổi, quê Thới Bình – Cà Mau.

Bà Mỹ Hạnh – chủ cửa hàng Mỹ Hạnh đối diện công trình đang thi công cho biết: Vào khoảng 10h sáng nay, bà đang ngồi trong cửa hàng nghe tiếng động lớn từ phía công trường. Bà nhìn ra thấy 2 công nhân lái xe trộn bê tông bỏ chạy, còn tầng 1 tòa nhà đã bị sập.

Chị Phạm Thị Thủy, em dâu của nạn nhân Lưu Thị Kim Phụng cho biết, chị Phụng bắt đầu làm cho công trình này hơn tháng nay cùng chồng. Công nhân của công trình này hầu hết là người miền Tây lên đây làm công nhân.

 

Anh Phú, một công nhân thoát nạn kể lại: Lúc xảy ra vụ tai nạn, công trình có khoảng 40 công nhân đang làm việc, một số người làm ở tầng hầm, trong đó có chị Phụng. Trên sàn trên có rất nhiều công nhân đã hoàn tất công việc ngày hôm nay chuẩn bị ra về. Nghe tiếng động lớn mọi người chạy tán loạn, lúc đó anh nhìn thấy một người mắc kẹt đang kêu cứu, anh cùng một số lao động kéo được người đó ra đưa đi cấp cứu.

Có mặt tại hiện trường sau khu vụ việc xảy ra, ông Đặng Văn Tàu, đại diện chủ đầu tư công trình Kim Minh Hose cho biết: Hiện nay công tác cứu người đang được khẩn trương, mọi việc sau này có cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ông Tàu cho biết thêm, ngày hôm nay, công việc kết thúc vào khoảng 10h kém, mọi người đã bắt đầu ra về. Người còn lại bị mắc kẹt trong đó là công nhân vệ sinh dọn dẹp ở công trình.

Đến 13h25 trưa nay, 2 nữ nạn nhân là Lưu Thị Kim Phụng và  Dương Thanh Tuyền đã được đưa ra khỏi đóng bê tông. Cả 2 nạn nhân đều đã tử vong.

Được biết, công trình Kim Minh House có chiều cao 20,5m gồm một tầng hầm và 5 tầng lầu, diện tích xây dựng 1.604m2. Công trình được khởi công ngày 26/3/2015. Vụ tai nạn xảy ra trong giai đoạn công trình đang thi công sàn hồ bơi ngay tại lầu một của tòa nhà.

Để phục vụ cho công tác điều tra, hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiếp tục tìm kiếm những người còn sót lại trong đống bê tông đổ nát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sập nhà tại khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan, 1 du khách thiệt mạng
Sập nhà tại khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan, 1 du khách thiệt mạng

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn tới vụ sập nhà có thể do chất lượng công trình kém, tòa nhà được xây dựng trên nền đất yếu, lại gần với vách đá.

Sập nhà tại khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan, 1 du khách thiệt mạng

Sập nhà tại khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan, 1 du khách thiệt mạng

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn tới vụ sập nhà có thể do chất lượng công trình kém, tòa nhà được xây dựng trên nền đất yếu, lại gần với vách đá.

Khẩn trương hỗ trợ hộ dân bị sập nhà, tốc mái do giông lốc
Khẩn trương hỗ trợ hộ dân bị sập nhà, tốc mái do giông lốc

VOV.VN - Để giúp bà con khắc phục thiệt hại bước đầu huyện hỗ trợ cho mỗi căn nhà bị sập hoàn toàn là 3 triệu đồng và mỗi căn tốc mái là 2 triệu đồng.

Khẩn trương hỗ trợ hộ dân bị sập nhà, tốc mái do giông lốc

Khẩn trương hỗ trợ hộ dân bị sập nhà, tốc mái do giông lốc

VOV.VN - Để giúp bà con khắc phục thiệt hại bước đầu huyện hỗ trợ cho mỗi căn nhà bị sập hoàn toàn là 3 triệu đồng và mỗi căn tốc mái là 2 triệu đồng.

Nổ lớn tại đảo Phú Quý gây sập nhà, nhiều người bị thương
Nổ lớn tại đảo Phú Quý gây sập nhà, nhiều người bị thương

VOV.VN - Khoảng 18h tối nay (1/6), một vụ nổ lớn đã xảy ra trên đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khiến nhiều người bị thương.

Nổ lớn tại đảo Phú Quý gây sập nhà, nhiều người bị thương

Nổ lớn tại đảo Phú Quý gây sập nhà, nhiều người bị thương

VOV.VN - Khoảng 18h tối nay (1/6), một vụ nổ lớn đã xảy ra trên đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khiến nhiều người bị thương.