Chi phí y tế từ tiền túi người dân giảm nhưng vẫn ở mức cao

VOV.VN - Tỷ lệ người bệnh bị nghèo hóa cũng như chi phí y tế từ tiền túi người dân Việt Nam đã giảm nhưng vẫn ở mức cao (chiếm 50% chi phí).

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Y tế công cộng và Hội Y tế công cộng phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc với chủ đề “Y tế công cộng Việt Nam: Thực trạng và định hướng tương lai”.

Tại hội nghị, một nghiên cứu của Trường Đại học Y tế công cộng cho thấy, tỷ lệ người bệnh bị nghèo hóa cũng như chi phí y tế từ tiền túi người dân Việt Nam đã giảm nhưng vẫn ở mức cao (chiếm 50% chi phí).

Chi phí y tế ở nước ta hiện nay gồm 5 nguồn: ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế, viện trợ nước ngoài, chi phí trực tiếp từ hộ gia đình và các nguồn kinh phí tư nhân khác.

PGS Hoàng Văn Minh, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Y tế công cộng
Theo thời gian, chi phí y tế ở Việt Nam liên tục tăng và đạt 190.000 tỷ đồng vào năm 2012, trong đó tổng chi công cho y tế tăng từ hơn 5% GDP năm 1995 lên gần 7% GDP hiện nay.

Bên cạnh đó, mục tiêu hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân với gần 70% dân số có thẻ bảo hiểm y tế hiện nay đã góp phần giúp chi phí y tế từ tiền túi của người dân giảm đáng kể. Tuy nhiên số bệnh nhân bị nghèo hóa và chi phí y tế từ tiền túi của người dân vẫn ở mức cao, đó là mới chỉ tính tiền khám bệnh, tiền thuốc, tiền giường, tiền xét nghiệm.

Trong khi đó, theo Tổ chức Y tế thế giới, nếu tỷ lệ chi cho y tế từ tiền túi của người dân vượt quá 30% khó đạt được mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Đặc biệt, nếu tỷ lệ chi từ tiền túi của người dân bằng hoặc vượt quá 40% khả năng chi trả của hộ gia đình gọi là chi phí thảm họa.

Trên thực tế, chi phí thảm họa tại Việt Nam đã giảm từ 8,2% năm 1992 xuống còn gần 2,3% năm 2014, nhưng vẫn ở mức cao so với nhiều nước trong khu vực.

PGS Hoàng Văn Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng cho biết: “Đến năm 2014, tỷ trọng chi cho y tế từ tiền túi của người dân chiếm khoảng 7% khả năng chi trả của hộ gia đình và chiếm khoảng 4% tổng chi phí họ gia đình. Tỷ lệ hộ gia đình chịu mức thảm họa giảm qua thời gian vào năm 2014 khoảng 2,3% họ gia đình chịu mức chi phí thảm họa, có nghĩa là có khoảng 550.000 hộ gia đình chịu mức thảm họa. Tỷ lệ nghèo hóa cũng có xu hướng giảm. Năm 2014 có 1,7% hộ gia đình Việt Nam roi vào bẫy nghèo đói và chi phí y tế tương đươn với hơn 400.000 hộ gia đình rơi vào bãy nghèo đói. Tuy những con só này giảm nhưng vẫn đáng quan tâm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tốc độ tăng chi phí y tế bình quân hàng năm đạt 9,8%
Tốc độ tăng chi phí y tế bình quân hàng năm đạt 9,8%

Những vấn đề ngành Y tế cần ưu tiên giải quyết thời gian tới là sự chênh lệch khá lớn về sức khỏe giữa các vùng, miền, giữa các nhóm dân sinh sống.  

Tốc độ tăng chi phí y tế bình quân hàng năm đạt 9,8%

Tốc độ tăng chi phí y tế bình quân hàng năm đạt 9,8%

Những vấn đề ngành Y tế cần ưu tiên giải quyết thời gian tới là sự chênh lệch khá lớn về sức khỏe giữa các vùng, miền, giữa các nhóm dân sinh sống.  

Thông tuyến BHYT và những lo ngại của người bệnh
Thông tuyến BHYT và những lo ngại của người bệnh

VOV.VN - Bệnh nhân không đến nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu nữa mà có thể chọn cơ sở y tế mình thấy tin tưởng vẫn được hưởng 100% chi phí.

Thông tuyến BHYT và những lo ngại của người bệnh

Thông tuyến BHYT và những lo ngại của người bệnh

VOV.VN - Bệnh nhân không đến nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu nữa mà có thể chọn cơ sở y tế mình thấy tin tưởng vẫn được hưởng 100% chi phí.

TP HCM “đội sổ” về lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
TP HCM “đội sổ” về lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

VOV.VN -Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thống kê được tình trạng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình của khoảng 55,2% dân số thành phố.  

TP HCM “đội sổ” về lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

TP HCM “đội sổ” về lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

VOV.VN -Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thống kê được tình trạng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình của khoảng 55,2% dân số thành phố.  

Gia hạn thẻ BHYT cho 5 nhóm đối tượng
Gia hạn thẻ BHYT cho 5 nhóm đối tượng

VOV.VN -Nhóm đối tượng này đã được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng để mua thẻ BHYT năm 2015.

Gia hạn thẻ BHYT cho 5 nhóm đối tượng

Gia hạn thẻ BHYT cho 5 nhóm đối tượng

VOV.VN -Nhóm đối tượng này đã được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng để mua thẻ BHYT năm 2015.

Hơn 100.000 người trùng ngày, tháng, năm sinh BHYT
Hơn 100.000 người trùng ngày, tháng, năm sinh BHYT

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị vừa có báo cáo về việc rà soát tình hình tham gia bảo hiểm trên địa bàn.

Hơn 100.000 người trùng ngày, tháng, năm sinh BHYT

Hơn 100.000 người trùng ngày, tháng, năm sinh BHYT

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị vừa có báo cáo về việc rà soát tình hình tham gia bảo hiểm trên địa bàn.

Chi phí y tế cho người già cao gấp 7 - 10 lần người trẻ
Chi phí y tế cho người già cao gấp 7 - 10 lần người trẻ

VOV.VN -Theo các chuyên gia, chi phí y tế cho người già cao gấp 7 - 10 lần so với người trẻ; đây cũng là nhóm sử dụng 50% tổng lượng thuốc.

Chi phí y tế cho người già cao gấp 7 - 10 lần người trẻ

Chi phí y tế cho người già cao gấp 7 - 10 lần người trẻ

VOV.VN -Theo các chuyên gia, chi phí y tế cho người già cao gấp 7 - 10 lần so với người trẻ; đây cũng là nhóm sử dụng 50% tổng lượng thuốc.

Thông tin chi tiết về mức chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN đến 2018
Thông tin chi tiết về mức chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN đến 2018

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018.

Thông tin chi tiết về mức chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN đến 2018

Thông tin chi tiết về mức chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN đến 2018

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018.