Cháy kho sơn ở Đà Nẵng: Cảnh sát PCCC phản ứng chậm

VOV.VN -Người dân nhà ở cạnh đám cháy phàn nàn: Cảnh sát PCCC phản ứng quá chậm, thiết bị thiếu, 4 xe lên mà 1 xe không có nước

Tiếp tục thông tin về vụ cháy xảy ra ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, sau 2 giờ chữa cháy, đến 13 giờ hôm nay (15/7), ngọn lửa mới được khống chế. Toàn bộ kho sơn và vật dụng trong Công ty Thành Hoàng Châu bị thiêu rụi, rất may không thiệt hại về người. Tuy nhiên, người dân phàn nàn lực lượng phòng cháy chữa cháy phản ứng quá chậm.
Ngọn lửa bùng phát và bốc cháy dữ dội tại kho sản xuất kinh doanh sơn của Công ty TNHH Một thành viên Thành Hoàng Châu, tổ 188, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Sau khi bùng phát, đám cháy nhanh chóng bao phủ toàn bộ trụ sở công ty, khói đem bao trùm cả khu dân cư.
Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ cùng chục phương tiện chữa cháy và 5 máy bơm nước, sử dụng 800 lít bột hóa chất dập lửa. Tuy nhiên, sau hơn 2 giờ đồng hồ chữa cháy, ngọn lửa mới được khống chế.
Bà Nguyễn Thị Hiền, nhà ở cạnh đám cháy phàn nàn: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phản ứng quá chậm: “Lúc 10h30 tôi phát hiện đang cháy, tôi chạy về đây tưởng cháy nhà, tôi la làng và tôi điện thoại báo. Có 4 xe chữa cháy lên, nhưng khi chữa cháy thì thấy hơi chậm chạp đã đành không nói rồi, nhưng thiết bị thiếu, 4 xe lên mà 1 xe không có nước. Mình nóng ruột, điều đó dân hơi  buồn. Lửa mạnh mà nước yếu thì không thể được, nhưng mà có còn hơn không, nếu không thì nó đã san bằng đây rồi chứ mô nữa.
Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ kho sơn, trong đó khoảng 700 thùng sơn vừa mới nhập về. Ngoài ra, kho có chứa nhiều nguyên liệu hóa chất, vật liệu xây dựng và nhiều tài sản giá trị khác, rất may không thiệt hại về người. 
Đại tá Nguyễn Phong, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng cho rằng, do địa bàn xảy ra cháy cách xa trung tâm thành phố, là khu dân cư mới, trụ nước cứu hỏa có nhưng lại thiếu nước, không đủ để chữa một đám cháy lớn: “Khó khăn ở đây là cơ sở sản xuất người ta xây nhà khung thép mái tôn bao bọc kín, cửa tiếp cận vào đám cháy rất khó. 
Cháy gần cửa rất khó tiếp cận vào bên trong để ngăn không cho cháy hàng hóa tiếp theo. Khu dân cư này mới, xa nhà máy nước, các trụ nước thiếu nước, áp lực nước có nhưng không đủ phục vụ chữa cháy ở đám cháy lớn như thế nay”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ cháy lớn tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Hiện trường vụ cháy lớn tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

VOV.VN -Vụ cháy xảy ra tại kho sơn Công ty TNHH Một thành viên Thành Hoàng Châu tại phường Hòa MInh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Hiện trường vụ cháy lớn tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Hiện trường vụ cháy lớn tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

VOV.VN -Vụ cháy xảy ra tại kho sơn Công ty TNHH Một thành viên Thành Hoàng Châu tại phường Hòa MInh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng