“Bom” trên tàu đánh cá

VOV.VN - Cháy nổ trên tàu đánh cá không còn là sự cố hy hữu, mỗi khi xảy ra thường gây hậu quả rất nặng nề

Với đặc thù công việc mỗi tàu đi đánh bắt xa bờ thường mang theo nhiều bình gas và hàng ngàn lít dầu dùng làm nhiện liệu đánh bắt và sinh hoạt hàng ngày. Đây là những loại nhiên liệu dễ cháy, nổ nếu ngư dân bất cẩn. Thực tế trong thời gian gần đây, xảy ra một số vụ cháy nổ bình ga trên  tàu cá gây thương vong và thiệt hại lớn về tài sản của ngư dân.

Các bình gas bị phơi nắng và chỉ ràng buộc đơn giản trên mui tàu cá.

Mới đây, ngư dân Võ Văn Thành, 37 tuổi, quê ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đi trên tàu đánh cá QNg 96192 TS vừa được tàu Trường Sa 16 đưa vào bờ cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đây là nạn nhân của một vụ nổ bình ga trên tàu đánh cá. Gas và dầu Diezel là những loại nhiên liệu dễ cháy, nổ khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Các bình gas sau khi đưa lên tàu thường đặt lung tung, đôi khi còn xếp chung với các thùng chứa dầu Diezel trong khoang máy. Khi đánh bắt trên biển, tàu thuyền thường bị chao đảo dễ dẫn đến ngã, đổ, va đập mạnh gây cháy nổ; hoặc chỉ cần một chút lơ là trong quá trình nấu ăn trên tàu cũng dẫn đến thảm họa. Điều đáng nói là  một bộ phận ngư dân hiện nay vẫn còn khá chủ quan với việc phòng cháy trên tàu. 

Ngư dân Trần Văn Tuấn, ở xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi thản nhiên cho biết: “Cháy cũng rất là khó, ít xảy ra tai nạn đó lắm".

 Vẫn biết, theo quy định của Nhà nước khi ra khơi các tàu cá phải trang bị đầy đủ thiết bị cứu hộ, cứu nạn và phòng cháy chữa cháy, thế nhưng dường như ngư dân không chú ý đến việc trang bị các loại thiết bị này. Ngư dân Nguyễn Mẫn, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nêu lý do: Nhà nước thì có quy định rồi nhưng tụi em vẫn còn khó khăn về vật chất nên  trên ghe chưa có đồ cứu lửa”.

Cháy nổ trên tàu đánh cá không còn là sự cố hy hữu, mỗi khi xảy ra thường gây hậu quả rất nặng nề. Bởi, trên tàu chứa nhiều loại nhiên liệu dễ cháy, nổ, lao động trên tàu đông, khi xảy ra cháy nổ không có bất cứ phương tiện chữa cháy nào có thể tiếp cận được.

Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, nguy cơ cháy nổ trên tàu cá luôn tiềm ẩn vì vậy phải nâng cao ý thức  phòng chống cháy nổ cho các chủ tàu cá: “Bây giờ phải giáo dục để mọi chủ cơ sở tàu thuyền này phải nâng cao cảnh giác chấp hành các tiêu chuẩn an toàn về phòng chống cháy, nổ trên tàu của mình và phải chịu sự kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng. Bản thân chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với các cơ quan chức năng trong thời gian tới đưa vấn đề này ra để mổ xẻ khắc phục được nguyên nhân này”.

Nguy cơ cháy, nổ tàu đánh cá luôn tiềm ẩn. Một khi ngư dân chủ quan và bất cẩn thì thảm họa thương tâm sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Không ai có thể giúp mình bằng chính bản thân mình. “Phòng cháy hơn chữa cháy”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên