Bệnh nhân tử vong sau một mũi tiêm ở bệnh viện, gia đình bức xúc

VOV.VN - Bệnh viện đến giờ vẫn chưa đưa ra được tên thuốc kháng sinh đã tiêm vào người bệnh nhân, phác đồ điều trị bệnh, nguyên nhân tử vong.

Sáng ngày 5/4/2016, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Kiến An – Hải Phòng, xác nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Riệu (63 tuổi) tại Nội Tại, An Hòa, Vĩnh Bảo Hải Phòng đã tử vong sau khi nhập viện điều trị bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Khu, con trai bệnh nhân Nguyễn Văn Riệu cho biết, ngày 4/4, anh Khu có đưa ông Riệu lên Bệnh viện Đa khoa Kiến An kiểm tra sức khỏe trong tình trạng sức khỏe bình thường. Ông Riệu có tiền sử bị hen phế quản, đã điều trị ở Bệnh viện Vĩnh Bảo nhiều lần nhưng không dứt điểm nên anh đưa ông lên Bệnh Viện đa khoa Kiến An để kiểm tra.

Anh Nguyễn Văn Khu là con trai ông Riệu

Sau khi thăm khám, bác sỹ chẩn đoán ông Nguyễn Văn Riệu bị hen phế quản và yêu cầu gia đình cho nhập viện để điều trị.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Riệu nhập viện lúc 11h ngày 4/4/2016 được nằm điều trị tại phòng 11, khoa nội tổng hợp. Đến 13h chiều cùng ngày  bệnh nhân được các y tá cho tiêm thuốc, gia đình cũng không biết là thuốc gì. Sau khi tiêm thuốc y tá có dặn gia đình nạn nhân là theo dõi nếu thấy có phản ứng gì của bệnh nhân phải báo ngay. Tiêm thuốc được khoảng 2 phút, bệnh nhân có biểu hiện nôn thốc nôn tháo, người nhà vội gọi bác sỹ đến cấp cứu. Đến khoảng 8h sáng ngày 5/4/2016 các bác sỹ thông báo nạn nhân đã tử vong.

Trao đổi với báo chí sau sự việc trên, ông Tăng Xuân Khoa – Phó giám đốc Bệnh viện Kiến An cho biết: “Bệnh nhân Nguyễn Văn Riệu nhập viện ngày 4/4 có biểu hiện của bệnh viêm phế quản mãn tính nặng được chỉ định nhập viện để điều trị. Quá trình nhập viện, bệnh viện đã lên phác đồ điều trị cho bệnh nhân bao gồm tiêm kháng sinh, khí rung, giãn phế quản, bù dịch, điện giải… tuy nhiên sau khi điều trị bệnh nhân có dấu hiệu nặng hơn như suy hô hấp, tụt huyết áp, tụ huyết, mạch nhanh nhỏ…và được chuyển vào khoa hồi sức cấp cứu. Tại khoa hồi sức cấp cứu, sau khi hội chẩn các bác sỹ cho rằng bệnh nhân có dấu hiệu sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng trên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Sau nhiều giờ cứu chữa, bệnh nhân tử vong vào hồi 8h30 phút sáng ngày 5/4/2016”. Tuy nhiên, trong buổi trao đổi với phóng viên, Phó giám đốc bệnh viện cũng chưa đưa ra được tên thuốc kháng sinh đã tiêm vào người bệnh nhân, phác đồ điều trị bệnh cũng như nguyên nhân của ca tử vong. Trước đó gia đình bệnh nhân đã nhiều lần trao đổi với bác sỹ nhưng không có được câu trả lời thỏa đáng dẫn đến việc gia đình bức xúc và yêu cầu trưng cầu giám định pháp y để làm rõ.

 Ông Tăng Xuân Khoa (áo trắng) – Phó giám đốc Bệnh viện Kiến An

Ông Tăng Xuân Khoa cũng sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về cái chết của bệnh nhân Nguyễn Văn Riệu sau khi có kết quả từ hội đồng giám định pháp y, cũng như hội đồng chuyên môn của bệnh viện. Hiện sự việc đã được báo cáo lên Sở y tế Hải Phòng và các cơ quan chức năng được biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tử vong sau khi tiêm thuốc viêm phổi tại bệnh viện
Tử vong sau khi tiêm thuốc viêm phổi tại bệnh viện

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kiến An (Hải Phòng) chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi và tiêm thuốc, ít phút sau chóng mặt, khó thở, toàn thân co lại và tím tái.

Tử vong sau khi tiêm thuốc viêm phổi tại bệnh viện

Tử vong sau khi tiêm thuốc viêm phổi tại bệnh viện

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kiến An (Hải Phòng) chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi và tiêm thuốc, ít phút sau chóng mặt, khó thở, toàn thân co lại và tím tái.